icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ chết người ở Quỳnh Lôi do bị đầu độc bằng chất Thalium

H. Phương

Thêm một bệnh nhân tử vong

(NLĐ) - Như Báo NLĐ đã liên tục đưa tin, vụ ngộ độc tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội hồi đầu tháng 8-2001 đã làm cho vợ chồng anh Trần Văn Tuấn, chị Trần Bích Ngọc và hai con là Trần Thị Bích Hà, Trần Thúy Hằng cùng chị Lê Vân Anh, em dâu của chị Ngọc, phải vào cấp cứu tại Khoa Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Chị Ngọc và cháu Hằng đã tử vong sau đó.

Sau khi vụ ngộ độc xảy ra, Bệnh viện Bạch Mai đã gửi mẫu tóc, nước tiểu, máu, nước ăn và nước giếng khoan của nhà có người bệnh và nhà hàng xóm (có hai người không phải là bệnh nhân để làm đối chứng) sang Viện Khoa học - Công nghệ & Môi trường (KHCN&MT) Hoàng gia Thụy Sĩ để phân tích, tìm nguyên nhân. Kết quả phân tích vừa được gửi cho Bệnh viện Bạch Mai cho thấy hàm lượng Thalium trong tóc cháu Hà là 5030 ppb (1 ppb bằng 0,0001 microgram), chị Vân Anh là 1510 ppb, anh Chiến (không phải bệnh nhân, người đối chứng) là dưới 1 ppb (anh Tuấn rụng hết tóc không còn để phân tích). Trong nước tiểu của anh Tuấn có hàm lượng Thalium là 689 ppb, cháu Hà: 397 ppb, chị Vân Anh: 1510 ppb, anh Chiến: 2 ppb. Trong máu của anh Tuấn: 50 ppb, cháu Hà: 90 ppb, chị Vân Anh: 90 ppb, chị Ngọc: 600 ppb, anh Chiến và anh Lục (đối chứng): dưới 1 ppb. Ngoài ra, kết quả xét nghiệm cũng cho thấy, các nguyên tố khác như: Ni, Cu, Zn, Cd, Pb, As (thạch tín), Hg... không có khác biệt giữa các bệnh nhân và người đối chứng; nước ăn và nước giếng khoan không bị nhiễm Thalium.

Kết quả phân tích này phù hợp với các tài liệu quốc tế về nhiễm độc Thalium. Hàm lượng Thalium tìm thấy trong nước tiểu và tóc nhiều hơn trong máu. Điều này cũng phù hợp với cơ chế tự vệ của cơ thể nhằm đẩy chất độc ra ngoài qua nước tiểu và chân lông, tóc. Căn cứ từ kết quả xét nghiệm này, các nhà khoa học thuộc Viện KHCN&MT Hoàng gia Thụy Sĩ sơ bộ kết luận đây là một vụ đầu độc bằng Thalium. Theo tìm hiểu ban đầu của phóng viên Báo NLĐ, Thalium là một kim loại nặng mà các nhà khoa học nghi có trong thuốc chuột loại mới và có thể được sử dụng trong máy chiếu chụp điện y tế. Được biết, toàn bộ chi phí cho các xét nghiệm này tốn khoảng 20.000 USD và được Viện KHCN&MT Hoàng gia Thụy Sĩ thực hiện miễn phí.

Hiện nay chỉ còn lại anh Tuấn đang tiếp tục được điều trị tại Khoa Chống độc Bệnh viện Bạch Mai và cũng đang trong tình trạng rất nguy kịch. Cháu Trần Thị Bích Hà đã tử vong cách đây mấy ngày và kết quả giải phẫu tử thi cũng cho thấy các cơ quan nội tạng của cháu Hà cũng bị tổn thương tương tự như những người thân tử vong trước đây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo