xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

VỤ CHÌM TÀU TRÊN SÔNG HÀN: Phó mặc tàu “chui”

Trần Thường - Quang Quý

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương xem xét khởi tố vụ án chìm tàu trên sông Hàn để điều tra, đưa ra xét xử một cách nghiêm minh đối với tài công và chủ tàu

Đến 16 giờ 40 phút ngày 5-6, thi thể 3 nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn (TP Đà Nẵng) tối 4-6 đã được tìm thấy. Đó là ông Phạm Tấn Cường (SN 1970, ngụ tỉnh Bình Định) và 2 chị em ruột Trịnh Kim Phượng (SN 2009), Trịnh Tiến Huy (SN 2012, cùng ngụ tỉnh Thái Nguyên).

Xem thường tính mạng du khách

Nhận thi thể nạn nhân, những người mẹ, người cha, người vợ không thể ngờ chuyến du lịch lại cướp đi của họ những người yêu thương nhất. Quá đau xót khi đã tìm thấy thi thể của 2 cháu Phượng và Huy nhưng người nhà 2 nạn nhân này vẫn tìm đến phản ứng với ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Sau khi được ông Thơ động viên và hứa sẽ có biện pháp giải quyết thì gia đình mới ra về.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân trong vụ chìm tàu Thảo Vân 2 vào bờ Ảnh: QUANG QUÝ
Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân trong vụ chìm tàu Thảo Vân 2 vào bờ Ảnh: QUANG QUÝ

Trước đó, vào trưa cùng ngày, ngay lúc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến hiện trường thăm hỏi, động viên, người nhà nạn nhân cũng bày tỏ bức xúc. Họ phản ánh với Thủ tướng về việc chính quyền TP Đà Nẵng buông lỏng trong quản lý, để một đơn vị làm du lịch “chui” khiến người thân của họ phải bỏ mạng giữa sông.

Chị Nguyễn Thị Hồng Hà (ngụ tỉnh Thái Nguyên), mẹ hai cháu Phượng và Huy, cho biết gia đình chị gồm 20 người, trong đó có 9 cháu nhỏ cùng đi du lịch đến TP Đà Nẵng như là một phần thưởng cho thành tích học tập của các cháu. Lúc lên tàu du lịch Thảo Vân 2, chị Hà và chồng cùng cho 2 con lên theo. “Trước khi tàu rời bến, chủ tàu chỉ phát 6 áo phao, trong khi cả tàu có hàng chục người. Chúng tôi đã yêu cầu phải cho những đứa nhỏ mặc áo phao nhưng chủ tàu bảo không cần vì thuyền đi chậm, không việc gì đâu. Khi đến gần cầu sông Hàn, tàu quay đầu thì bắt đầu nghiêng sang một bên. Chỉ chừng 2 phút sau là nó lật úp, các hành khách trên tàu hầu như không kịp phản ứng” - chị Hà nức nở.

“TP Đà Nẵng nổi tiếng an bình, thân thiện, luôn được ca ngợi mà sao để chiếc tàu chở du khách không có phép được hoạt động để rồi xảy ra sự việc như thế này. Giờ con tôi chết rồi ai đền cho tôi đây?” - cha của 2 trẻ xấu số giàn giụa nước mắt. Chia sẻ với gia đình nạn nhân, Thủ tướng ân cần động viên họ vượt qua nỗi đau, đồng thời khẳng định sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm đối với chủ tàu và người cầm lái để xảy ra sai phạm nghiêm trọng.

Phải xử thật nghiêm!

Cùng với 3 nạn nhân nêu trên, thời điểm tàu Thảo Vân 2 bị chìm có tất cả 56 người. Tàu do tài công Lê Công Chí (trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) điều khiển, có bằng thuyền trưởng tàu thủy nội địa hạng 3. Chủ tàu là ông Võ Quốc Hùng. Tàu có giấy chứng nhận đăng kiểm cấp ngày 19-5, hiệu lực đến ngày 20-11, sức chở 28 khách.

Sau vụ tai nạn, nhiều người mới phát hiện hàng loạt sai phạm của chiếc tàu du lịch này. Lãnh đạo TP Đà Nẵng khẳng định chiếc tàu bị chìm chưa được cấp phép vận tải hành khách, khi xuất bến không trình báo với Cảng vụ Đường thủy nội địa và các cơ quan liên quan. Tài công không có đủ các chứng chỉ theo quy định, hành khách không được trang bị áo phao. Điều đáng nói, chiếc tàu này trước đó được đưa về ngay trước trạm biên phòng và không cho hoạt động nhưng không hiểu sao vẫn có thể bán vé phục vụ du khách. Về nguyên nhân tai nạn, bước đầu, cơ quan chức năng xác định do chủ tàu không chấp hành các quy định về vận tải hành khách và tàu chở gấp đôi số người quy định.

Tại buổi họp báo trưa cùng ngày, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết đã yêu cầu các cơ quan liên quan vào cuộc điều tra và sẽ xử lý nghiêm khắc đối với cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng này. Ông Thơ cũng chỉ đạo tạm dừng hoạt động du lịch đường thủy trên địa bàn để rà soát lại hệ thống tàu thuyền, phương tiện nhằm bảo đảm an toàn cho du khách.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là vụ việc rất nghiêm trọng, điển hình về vi phạm các quy định gây hậu quả nghiêm trọng. Do vậy, bên cạnh việc khẩn trương xem xét khởi tố vụ án để điều tra, đưa ra xét xử một cách nghiêm minh đối với người sai phạm, cần phải rút kinh nghiệm trong công tác quản lý giao thông đường thủy nội địa, nhất là đối với loại hình du lịch đường thủy phải thật bảo đảm an toàn.

Tổng kiểm tra vận tải thủy nội địa

Chiều 5-6, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; tổng kiểm tra hoạt động vận tải thủy nội địa trên địa bàn TP, đặc biệt tập trung vào hoạt động vận tải hành khách du lịch, bến khách ngang sông.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình còn yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động vận tải thủy nội địa tại một số địa phương tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông thủy nội địa. Bên cạnh đó, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát đường thủy bổ sung nhân lực, trang thiết bị phục vụ cho việc tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm trong giao thông thủy nội địa. Ng.Thế

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo