Năm bị can còn lại gồm Mai Đăng Khoa, Mã Văn Phước, Nguyễn Thái Sơn, Dương Nguyên Khánh và Trần Triều Hùng bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng (trước là đua xe trái phép).
Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng đang hoàn tất bản kết luận điều tra, chuẩn bị chuyển toàn bộ hồ sơ và tang vật vụ án sang VKSND TPHCM, đề nghị truy tố 7 bị can trên ra trước TAND TPHCM. Theo kết quả điều tra, vào tối 24-5, Trần Triều Hùng điều khiển xe hơi mang biển số 52V-3005 của gia đình Trịnh Sâm Mậu, chở Mậu và bạn gái đi chơi. Đến đường Nguyễn Trãi, quận 5, cả nhóm gặp Dương Nguyên Khánh cũng đang chở 2 người bạn trên chiếc xe hơi biển số 52N-1008 nên rủ nhau đến đứng trước cổng Trường Đại học Sư phạm để chờ bạn của Mậu đến. Tại đây, Mậu nói Cường rủ đi đua ô tô nhưng sau đó cả Mậu và Khánh đều không liên lạc điện thọai được với Cường. Đi một lúc thì hai xe lạc nhau. Đến đường Nguyễn Huệ, người trong xe của Mậu phát hiện 4 chiếc xe trong nhóm của Nguyễn Quốc Cường đang đậu bên lề, đồng thời Cường cũng ngoắc xe của Mậu lại. Mậu xuống xe đến nói chuyện với Cường về việc đua xe và điện thoại rủ Khánh nhập bọn. Đoàn xe do Cường dẫn đầu chạy vào đường Đồng Khởi hướng ra đường Tôn Đức Thắng, đến lúc quẹo sang đường Nguyễn Hữu Cảnh thì bắt đầu tăng tốc. Mậu phải kêu Hùng bấm nút điều chỉnh tự động để chống lật xe khi chạy nhanh. Sau khi lượn một vòng ra cầu Sài Gòn và quay trở lại, cả nhóm rẽ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm ra Điện Biên Phủ và tiếp tục chạy đến ngã tư Hàng Xanh với tốc độ của đoàn xe lên đến khoảng 180 km/giờ. Lực lượng Cảnh sát Giao thông phải rượt theo và bắn súng chỉ thiên mới khống chế được 4 xe của Nguyễn Quốc Cường, Mai Đăng Khoa, Mã Văn Phước, Nguyễn Thái Sơn. Riêng xe của Dương Nguyên Khánh và Trịnh Sâm Mậu chạy thoát. Trên đường về trụ sở Công an quận Bình Thạnh, Cường đã đưa 400 USD cho cán bộ công an đang điều khiển xe mô tô chở Cường xin được tha nhưng đã bị lập biên bản về hành vi đưa hối lộ. Ngay sau đó, cơ quan công an cũng nhanh chóng truy tìm được 2 chiếc xe tẩu thoát.
Bình luận (0)