xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ nhậu trên “du thuyền”: Không có dấu hiệu tội phạm (?!)

MINH SƠN - HOÀNG MINH

Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An xác định đây chỉ là vụ té sông chết đuối, không có dấu hiệu tội phạm. Nhiều câu hỏi đề cập có người nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân nhưng cơ quan điều tra cho rằng không có cơ sở chứng minh

Liên quan đến vụ các “đại gia” cùng 2 lãnh đạo VKSND huyện Cần Giuộc ăn nhậu với 6 cô gái trẻ trên “du thuyền” dẫn đến việc chị Đinh Thị Kim Phượng rơi xuống sông chết đuối (Báo Người Lao Động ngày 31-8 và ngày 1-9 đã thông tin), sáng 1-9, Huyện ủy Cần Giuộc đã chỉ đạo 2 lãnh đạo của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cùng phó trưởng công an huyện tiếp xúc Cơ quan Điều tra Công an huyện Tân Trụ để nắm vụ việc, lời khai của các nhân chứng đi chung với nạn nhân Đinh Thị Kim Phượng.

Mâu thuẫn từ lời khai ở hiện trường

Thượng tá Phạm Hữu Châu, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Long An, cho biết người thuê phà để đi nhậu là ông Nguyễn Thành Trung (SN 1970, ngụ xã Tân Lân, huyện Cần Đước), hẹn với ông Nguyễn Nhựt Tuấn (SN 1971, nhân viên Bưu điện Chợ Trạm) đến đón ông Nguyễn Kim Đoạn và Nguyễn Hương Giang là viện trưởng và viện phó VKSND huyện Cần Giuộc (ông Giang với ông Đoạn là do Tuấn rủ).
img
Mẹ chị Đinh Thị Kim Phượng đau buồn sau cái chết của con gái. Ảnh: PHẠM DŨNG
Sau đó có thêm ông Trần Thanh Lâm (nhân viên tư vấn bảo hiểm), Đào Ngọc Hương (làm nghề buôn bán ở huyện Cần Đước), Nguyễn Hoàng Nhã (buôn bán ở quận Gò Vấp - TPHCM), Lê Văn Phố (buôn bán ở huyện Cần Giuộc). Đặc biệt trên phà còn có mặt của 2 tiếp viên của quán nhậu Phương Thanh (huyện Cần Giuộc) là Nguyễn Thị Hồng Cẩm và Nguyễn Thị Mỹ Hằng. Phà chạy một đoạn thì đón thêm Hoa, Phượng, Ngọc cùng đi. 

Còn theo ông Nguyễn Chí Tâm, Phó Công an xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, lúc xảy ra vụ việc chính ông là người lấy lời khai những người có mặt trên “du thuyền”. Những người này khai rằng họ không quen biết nhau. Nạn nhân Phượng là do Hoa rủ đi. Hoa là bạn của ông Phố.

Các “đại gia” là khách quen

Tuy nhiên, biên bản ghi lời khai của 12 người đi trên phà từ cơ quan Công an huyện Tân Trụ thể hiện trùng khớp là những người này đã quen nhau từ trước. Theo đó, sáng 20-8, ông Nguyễn Thành Trung rủ ông Nguyễn Nhựt Tuấn đi nhậu, sau đó họ liên lạc với ông Nguyễn Kim Đoạn và ông Nguyễn Hương Giang. Được 2 “quan” đồng ý, ông Trung hẹn với ông Hương rồi lái ô tô đến tận nơi rước ông Đoạn và ông Giang. Riêng ông Hương chạy ô tô 7 chỗ chở ông Lâm và ông Phố. Sau đó, ông Lâm lái xe đi rước Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Nguyễn Thị Hồng Cẩm rồi điện thoại rủ thêm một bạn gái khác. Khi xe chạy đến bến phà qua sông Vàm Cỏ Đông thuộc địa phận xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, nhóm này thuê chiếc phà.

Cả nhóm ngồi chờ người dựng rạp trên phà, sắp xếp bàn ghế, đưa bếp gas, lò than lên để phục vụ nấu nướng. Gần 30 phút sau, Hoa chạy xe máy chở Đinh Thị Kim Phượng đến, cùng lúc có thêm Đinh Thị Ngọc, bạn của nhóm này, cũng đến theo lời mời của các quan khách. Các lời khai cũng khẳng định: Hoa là bạn của Phố, những cô gái còn lại là tiếp viên của quán ăn nơi những “đại gia” thường đến ăn nhậu nên đã quen nhau từ lâu.

Chiều 1-9, Cơ quan Điều tra Công an huyện Tân Trụ một lần nữa xác định đây chỉ là vụ té sông chết đuối, không có dấu hiệu tội phạm. Nhiều câu hỏi đề cập có người nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân nhưng cơ quan điều tra cho rằng không có cơ sở chứng minh. Hầu hết nhân chứng đều khẳng định Phượng bị trượt té xuống sông chết đuối. Theo thượng tá Phạm Hữu Châu, bước đầu xác định nạn nhân chết là do ngạt nước. Trong lúc chết, trên người nạn nhân vẫn còn mặc áo quần. Chưa thấy có dấu hiệu của tội phạm nên cơ quan điều tra chưa khởi tố vụ án.

Danh sách những người ăn nhậu trên thuyền (*)

1. Nguyễn Thành Trung (ngụ xã Tân Lân, huyện Cần Đước).

2. Nguyễn Nhựt Tuấn (nhân viên Bưu điện Chợ Trạm, huyện Cần Đước).

3. Nguyễn Hương Giang, viện phó VKSND huyện Cần Giuộc.

4. Nguyễn Kim Đoạn, viện trưởng VKSND huyện Cần Giuộc.

5. Trần Thanh Lâm (nhân viên tư vấn bảo hiểm, ngụ xã Long Khê, huyện Cần Đước).

6. Đào Ngọc Hương (buôn bán, ngụ xã Long Trạch, huyện Cần Đước).

7. Nguyễn Thị Hồng Cẩm (tiếp viên quán Phương Thanh, huyện Cần Giuộc, ngụ huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long).

8. Nguyễn Thị Mỹ Hằng (tiếp viên quán Phương Thanh, ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

9. Nguyễn Hoàng Nhã (buôn bán, ngụ quận Gò Vấp –TPHCM).

10. Lê Văn Phố (buôn bán, ngụ huyện Cần Giuộc).

11. Nguyễn Ngọc Ba (ngụ xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa).

12. Nguyễn Thị Hoa (ngụ xã Tân Kiên, huyện Cần Giuộc).

13. Đinh Thị Kim Phượng (nạn nhân, bạn Hoa).

14. Đinh Thị Ngọc (SN 1993, ngụ xã An Lục B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

(*) Danh sách này do Công an xã Nhựt Minh cung cấp, số người có khác so với thông tin ban đầu do Công an huyện Cần Giuộc cung cấp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo