xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ nổ khí gas chết người: Cứu nạn chậm quá

Ngọc Dung - Nguyễn Quyết

Cái chết của hai cháu nhỏ trong vụ nổ khí gas ở phố Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội đã gây đau xót lẫn bức xúc cho gia đình và người dân khu vực này

Chiều 4-11, vợ chồng anh Trần Nhật Minh và chị Nguyễn Thị Thu Ngân đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, chị Ngân vẫn không ngừng khóc, ánh mắt thất thần, liên tục dò hỏi về hai con Trần Ngọc Tâm (SN 1996) và Trần Duy Anh (SN 2005).

Không được nhìn con lần cuối

“Đau xót lắm nhưng gia đình chưa dám cho vợ chồng nó biết bọn trẻ đã qua đời. Nếu biết sự thật, chắc vợ chồng nó chết vì sốc mất thôi” - mẹ anh Minh nghẹn ngào. Nhắc tới hai đứa cháu nội xấu số, bà nức nở: “Mới hôm rồi, con bé Tâm và thằng Duy Anh còn gọi điện nói chuyện với tôi, thế mà giờ chúng đã không còn nữa”.

img
Anh Trần Nhật Minh đang được chăm sóc tại Bệnh viện Xanh Pôn - Hà Nội. Ảnh: NGỌC DUNG
Hai ngày qua, không chỉ bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm mà cả những người không quen biết cũng đã đến Khoa Bỏng - Bệnh viện Xanh Pôn để thăm hỏi nạn nhân. Theo những người hàng xóm, anh Minh làm thủ quỹ trong một đơn vị quân đội, còn chị Ngân là giáo viên một trường khuyết tật ở quận Thanh Xuân. Cuộc sống chẳng mấy dư dả nhưng vợ chồng họ rất hay giúp đỡ bà con, hàng xóm; hai cháu Tâm và Duy Anh rất ngoan, lễ phép.

Theo những người thân của gia đình anh Minh, thi thể hai cháu bé đã được tắm, thay quần áo mới và vẫn đang ở nhà lạnh của Bệnh viện Việt Đức. Sáng nay (5-11), lễ tang hai cháu sẽ được tổ chức tại Nhà Tang lễ Phùng Hưng. “Hai cháu sẽ được hỏa táng. Chỉ khổ vợ chồng anh Minh và chị Ngân vì không được nhìn hai con lần cuối” - một người cho biết.

Ứng cứu thiếu chuyên nghiệp

Từ lúc xảy ra tai nạn đến khi đưa được hai cháu bé ra ngoài, lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải mất tới gần 6 giờ khiến nhiều người cho rằng công tác này chậm chạp. “Công tác cứu hộ, cứu nạn quá chậm chạp và phương tiện lạc hậu khiến những người theo dõi vụ việc không khỏi bức xúc” - ông Nguyễn Đức Thảo, tổ trưởng tổ dân phố 51, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, nói.

Theo quan sát của phóng viên Báo Người Lao Động, khoảng 9 giờ ngày 3-11, tức hơn 3 giờ sau vụ nổ, một chiếc máy xúc mới được huy động tới hiện trường nhưng lại không hoạt động được vì lực lượng cứu hộ cho rằng nó quá cồng kềnh và bị vướng trụ điện ngay trước mặt.

Không có phương tiện, máy móc lớn nào hỗ trợ nên lực lượng cứu hộ phải làm nhiệm vụ chỉ với sự trợ giúp của máy thủy lực cầm tay để khoan phá. Tuy nhiên, số máy móc này thỉnh thoảng lại “chết”, gây rất nhiều khó khăn cho việc tìm kiếm các nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc, thiếu tá Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC quận Hoàng Mai, cho biết ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận Hoàng Mai đã điều xe PCCC và lực lượng đến hiện trường. Tại đây, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã liên tục gọi tên hai cháu để xác định vị trí và tình trạng sức khỏe nhưng không nhận được tín hiệu gì. “Sau khi kiểm tra, chúng tôi xác định hai cháu không còn khả năng sống sót” - ông Thắng nói.

Trung úy Lê Văn Thinh, Đội phó Đội Cứu hộ, cứu nạn - Phòng Cảnh sát PCCC quận Hoàn Kiếm, cho rằng phương án lý tưởng nhất là dùng máy cẩu nhấc các tấm bê tông để đưa nạn nhân ra ngoài nhưng không thể triển khai do mặt bằng hẹp và ngõ quá nhỏ. Cũng chính vì hiện trường vụ hỏa hoạn nằm sâu trong ngõ nhỏ, các thiết bị máy móc hiện đại không vào được nên lực lượng cứu hộ, cứu nạn quyết định sử dụng phương pháp thủ công.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng thừa nhận Phòng Cảnh sát PCCC quận Hoàng Mai chỉ được đào tạo về công tác chữa cháy chứ chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về công tác cứu hộ, cứu nạn. Ngoài ra, thiết bị cứu hộ, cứu nạn còn thô sơ nên chưa thể giải quyết được những vụ quá phức tạp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo