Đến trung tuần tháng 7-2006, tỉnh Vĩnh Long có 7 xã lập website để giới thiệu về địa phương mình. Đó là các xã Hậu Lộc (Tam Bình), Bình Hòa Phước (Long Hồ), An Phước (Măng Thít), Trung Hiệp (Vũng Liêm), Vĩnh Xuân (Trà Ôn), Tân Quới (Bình Minh) và Tân Hội (thị xã Vĩnh Long).
Xã nào cũng có trang web!
Ông Nguyễn Hữu Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ, cho biết: Các trang web này được triển khai từ tháng 7-2005 nhưng đến tháng 3-2006 mới bắt đầu vận hành thử, địa chỉ truy cập: http://www.skhcn.vinhlong.gov.vn/ rồi thêm tên xã nối tiếp vào là có thể xem được trang web. Ông Minh nói, sau khi 107 xã, phường của tỉnh được “tin học hóa quản lý Nhà nước” thì ý tưởng lập trang web cho các xã hình thành. Khi lập website, các xã nhắm đến mục tiêu giới thiệu tiềm năng kinh tế - xã hội của địa phương, thu hút du lịch, giúp cán bộ cơ sở và nhân dân trong xã tiếp cận công nghệ thông tin; đồng thời thông qua trang web cập nhật thông tin về nông nghiệp và rao bán hàng hóa nông sản cho nông dân. Ông Minh còn cho biết thêm, Vĩnh Long đang có kế hoạch đầu tư kinh phí để sắp tới xã nào cũng có một website.
Bạc Liêu cũng đã lập website cho xã, nhằm giới thiệu bộ mặt kinh tế - văn hóa của xã và chào bán nông sản phẩm qua mạng Internet giúp nông dân.
Thông tin “thiu”
Để tìm hiểu nội dung của website các xã, chúng tôi chọn một địa phương không xa thị xã Vĩnh Long nhưng đò giang cách trở: xã cù lao Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ, địa chỉ truy cập website: www.skhcn.vinhlong.gov.vn/binhhoaphuoc). Phó Chủ tịch UBND xã Võ Trung Sơn, là tác giả trang web, nhiệt tình dẫn chúng tôi vào phòng máy để “coi mắt” website Bình Hòa Phước. Gần 5 phút mới kết nối được vnn 1269, loay hoay trên Internet một hồi vẫn không vào được trang web, anh Sơn gãi đầu gãi tai: “Sao kỳ vậy ta?” rồi tắt đường truyền và... mở một folder lưu sẵn trang chủ trong máy cho chúng tôi xem giao diện và các chi tiết của website Bình Hòa Phước. Phải nói rằng, giao diện của website Bình Hòa Phước tuy đơn giản nhưng khá nhiều thông tin, từ bộ máy hành chính đến tiềm năng kinh tế, du lịch, thông tin khoa học kỹ thuật nông nghiệp... và có cả những mẩu quảng cáo vườn du lịch sinh thái trong xã. Có điều, tất cả thông tin đều “thiu” vì đã lâu chưa được cập nhật. Chị Nguyễn Thị Cẩm Vân, cán bộ phụ trách website của xã, ngại ngần: “Em chỉ mới được tập huấn chưa đầy 30 ngày ở tỉnh về máy tính và Internet, mọi thông tin đều phải gửi bằng e-mail về Sở Khoa học - Công nghệ xử lý chứ tự em chưa thể cập nhật vào trang web”. Và thật bất ngờ, khi chúng tôi về thị xã Vĩnh Long truy cập các trang web của xã bằng đường truyền tốc độ cao ADSL, tất cả 7 website đều báo “cannot find server...”. Ngay sau đó, nỗi thất vọng của chúng tôi lên đến đỉnh điểm khi toàn bộ 5 website của 5 xã ở Bạc Liêu đều báo “cannot find server” lúc truy cập, ngay cả trang chủ www.stp.gov.vn cũng không thể tìm thấy. Mãi đến khi chúng tôi “cầu cứu” công cụ tìm kiếm của Google thì mới thấy địa chỉ những website của Bạc Liêu nhưng vẫn không thể truy cập vào.
Trình độ cán bộ chưa thích ứng
Việc các xã lập website để giới thiệu địa phương và tìm kiếm cơ hội giao thương trên mạng thông tin toàn cầu có thể xem là bước đột phá ở miền Tây. Nhưng hiện nay vấn đề này chưa được sự quan tâm của người dân, đặc biệt là nông dân, những người hưởng nhiều lợi ích nếu website hoạt động tốt. Ở Bình Hòa Phước, dù UBND xã giới thiệu vườn du lịch miễn phí trên trang web nhưng mấy ông chủ vườn thừa nhận chưa khi nào tìm hiểu xem trong đó nói gì và cũng không thấy khách tăng thêm. Trong khi đó, dù các chủ vườn cây ăn trái ở Bình Hòa Phước nổi tiếng giàu có nhưng những gia đình sắm máy vi tính và kết nối Internet... đếm trên đầu ngón tay. Phó Chủ tịch UBND xã Võ Trung Sơn chống chế: “Dân Bình Hòa Phước chưa quan tâm nhiều đến tin học. Vả lại, mạng Internet ở đây “ghê” lắm, tốc độ truy cập lúc mạnh nhất chỉ 37 Kpbs là hết mức, dưới 20 Kpbs là chuyện bình thường. Nhiều lúc đang truy cập thì bị rớt mạng. Vậy mà cước truy cập lại thuộc hàng vô địch thiên hạ: vnn 1269 giá 12.000 đồng/giờ”. Anh Sơn lấy cho chúng tôi xem tập hóa đơn cước truy cập vnn 1269, trong đó tháng nhiều nhất UBND xã phải trả 580.000 đồng và nói: “Nhà tôi là một trong những hộ hiếm hoi kết nối Internet nhưng vài tháng mới dám vào mạng một lần bởi... sợ tốn tiền. Ai đời từ khi kết nối đến khi hiện lên đủ giao diện của một trang web mất... 30 phút, tốn 6.000 đồng”. Theo ông Nguyễn Văn Dũng (Trung tâm Tin học UBND tỉnh Vĩnh Long), đường truyền chập chờn, tốc độ chậm, thời gian truy cập lâu, tốn kém nhiều tiền bạc chính là yếu tố quan trọng nhất làm chậm sự phát triển Internet về cơ sở. Trong khi đó, dù Trung tâm Tin học (Sở Khoa học - Công nghệ Vĩnh Long) tuyên bố sẽ chuyển giao quyền điều hành website cho các xã nhưng anh Võ Trung Sơn nhìn nhận thời điểm này chưa thích hợp bởi trình độ công nghệ thông tin của cán bộ xã hiện nay quá yếu.
Bình luận (0)