xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xe khách Mai Linh văng xuống vực, 3 người chết

Tin-ảnh: Q. Vinh

(NLĐO) - Khoảng 7 giờ sáng nay (9-6), chiếc xe khách Mai Linh mất lái văng xuống vực trên Quốc lộ 1A (đoạn qua thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn - Quảng Nam). Đã có ít nhất 3 người chết và hàng chục người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, xe khách Mai Linh BKS 30X9857 chạy tuyến Đà Nẵng – Buôn Mê Thuột theo hướng nam – bắc khi đến địa điểm trên thì mất lái văng xuống vực (sâu 4 - 5 m so với mặt đường).
 
Người dân cho biết đã có ít nhất 3 người chết, trong đó có 1 trẻ em. Hơn 30 người bị thương hiện đã đưa vào bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu.
 
Vụ tai nạn khiến hàng trăm người hiếu kỳ kéo đến xem, cơ quan chức năng đã điều hàng chục cán bộ chiến sĩ đến bảo vệ hiện trường và cứu hộ các nạn nhân.
 
 
img
Chiếc xe bị lật xuống vực
 
img
 
img

img
Xe đang được cơ quan chức năng cứu hộ
 
img
Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ tai nạn

 
5 người trong gia đình gặp nạn
 
Ngoài cháu Đoàn Minh Hải (SN 2004) tử nạn, gia đình cháu có 4 người bị thương, gồm người mẹ Đỗ Thị Xuân Trang, em trai Đoàn Ahh Đức, Đoàn Minh và một người dì ruột đang điều trị tại 2 bệnh viện. Cả gia đình Hải ra Đà Nẵng thăm quê, không ngờ gặp nạn khi chỉ còn cách Đà Nẵng khoảng 20 km.
Đến 9 giờ 30 phút, bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cho biết đã tiếp nhận 5 nạn nhân vụ tai nạn, trong đó có 2 trường hợp tử vong là cháu Đoàn Minh Hải (SN 2004) và Danh Thị Diệu Hiền (SN 1991, cùng trú TP Buôn Mê Thuột - Đắk Lắk). Các nạn nhân còn lại không có trường hợp nào nguy kịch.
 
Thông tin từ bệnh viện Việt Đức (huyện Điện Bàn) cho biết có 1 người chết là anh Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1980, trú TP Đà Nẵng) và 27 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương rất nặng.
 
Sau khi tai nạn xảy ra, ông Trương Văn Cận - Giám đốc Sở GTVT kiêm phó Ban ATGT tỉnh Quảng Nam - đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo ứng cứu nạn nhân. Ban ATGT tỉnh và UBND huyện Điện Bàn cũng đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân.
 
Trước mắt,  UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 2 triệu đồng cho một trường hợp tử vong và 1 triệu đồng cho trường hợp bị thương. Ban ATGT tỉnh Quảng Nam cũng hỗ trợ 3 triệu đồng/trường hợp tử vong và 1,5 triệu đồng/trường hợp bị thương.
 
 
img

img
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam và huyện Điện Bàn đến thăm hỏi các nạn nhân
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo