xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xe mất lái, 12 người thương vong

Đức Ngọc - Tú Nguyễn

Nguyên nhân xảy ra tai nạn được xác định là do người điều khiển xe khách không làm chủ tốc độ, tránh vượt và vấp ổ gà nên mất lái, đâm trực diện vào xe container chạy ngược chiều

Khoảng 0 giờ ngày 12-2, trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra tai nạn nghiêm trọng giữa xe container (BKS 86R-00218) và xe khách (BKS 18N-5681). Ngoài 2 người tử vong tại chỗ là anh Trần Đức Phúc (SN 1984, ngụ xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; tài xế xe container) và anh Đinh Văn Chung (SN 1979, ngụ huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định), hiện còn 10 người khác bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh cấp cứu.

Ngồi trước chắc chết

Đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh, ông Trần Kim Đỉnh (50 tuổi, ngụ TP HCM) cho biết: “Lúc 13 giờ ngày 11-2, chúng tôi lên xe ở huyện Giao Thủy đi TP HCM. Trên xe có khoảng 40 hành khách. Khoảng 0 giờ ngày 12-2, tôi còn thức. Xe chạy rất nhanh rồi bất ngờ chao đảo, lao thẳng vào xe tải chạy ngược chiều. May mắn là tôi ngồi ở hàng ghế thứ 3, nếu ngồi hàng ghế trước thì chắc chết rồi”.

Những người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) Ảnh: TÚ NGUYỄN
Những người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) Ảnh: TÚ NGUYỄN

Em Trần Thị Ngọc Quỳnh (SN 1999, ngụ TP HCM) nhớ lại: “Đang mơ ngủ, em nghe một tiếng rầm. Toàn thân bay về trước. Khi tỉnh dậy, thấy đang nằm trong bệnh viện”.

Bác sĩ Nguyễn Phương, người trực tiếp điều trị cho các nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh, cho biết các nạn nhân được đưa vào viện trong tình trạng đa chấn thương, rất nguy kịch. Sau khi sơ cứu, 4 bệnh nhân do quá nặng nên phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh điều trị, gồm: Nguyễn Đức Thọ (SN 1979), Đinh Văn Vinh (SN 1990) và Trần Văn Dũng (SN 1983), cùng ngụ tại tỉnh Nam Định; Lê Văn Vui (SN 1981, ngụ tỉnh Quảng Ngãi).

Không làm chủ tốc độ

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, trung tá Nguyễn Quốc Danh, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Kỳ Anh, cho biết sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT đã huy động 30 chiến sĩ kịp thời đến hiện trường điều tiết giao thông, đồng thời làm rõ nguyên nhân tai nạn là do người điều khiển xe khách không làm chủ tốc độ, tránh vượt và vấp ổ gà nên mất lái, đâm trực diện vào xe tải chạy ngược chiều.

Sáng 12-2, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Ban An toàn giao thông của tỉnh này đã đến thăm hỏi và hỗ trợ 4 nạn nhân bị thương nặng 1 triệu đồng/người và 3 triệu đồng cho mỗi gia đình có người tử vong.

Chậm trễ vận hành hộp đen

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 12-2, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, thừa nhận trung tâm thông tin tích hợp dữ liệu thu được từ thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) đặt tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) đã hơi chậm trễ trong việc hoàn thành và đưa vào hoạt động so với tính toán ban đầu. Theo dự kiến, tháng 3-2014, trung tâm này phải hoạt động để có thể kiểm soát tất cả thông tin về hoạt động của xe khách trên đường. Từ việc theo dõi đó, trung tâm sẽ có ý kiến với chính quyền địa phương, CSGT trong việc ngăn chặn, xử lý kịp thời các xe vi phạm, vi phạm nhiều lần. Riêng những ô tô không lắp hoặc lắp thiết bị mà không truyền phát, trích xuất được dữ liệu thì sẽ bị rút giấy phép hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh.

T.Kha

 

Liên tục xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng

Những ngày qua, tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra liên tục trên nhiều địa phương. Khoảng 5 giờ ngày 11-2, trên Quốc lộ 13 (đoạn qua phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), xe khách chở 18 người từ tỉnh Bình Dương đi tỉnh An Giang đã tông liên hoàn vào đuôi 1 xe tải và 2 xe máy làm 9 người trên xe khách và 2 người đi xe máy bị thương. Ở các tỉnh miền Trung, trong ngày 10 và 11-2 cũng xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm 8 người chết và gần 20 người bị thương. Ngày 12-2, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an thị xã Hương Thủy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam khẩn cấp Nguyễn Văn Nam (34 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) và Ma Đình Chi (33 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị) vì vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 10-2, Chi điều khiển xe tải ben đâm trực diện xe khách do Phạm Tiến Sĩ (ngụ tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển chạy theo hướng Bắc - Nam khiến phụ xe khách là Lê Mạnh Khang chết, lái xe và 16 hành khách trên xe khách bị thương nặng. Cùng ngày, tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, Nguyễn Văn Nam điều khiển xe khách đâm trực diện một xe khách khác khiến 15 người nhập viện, trong đó có 4 người nước ngoài; 2 nạn nhân trong số đó đã tử vong. L.Duy

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo