xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xe tải lao vào chợ, cán chết 6 người

Tin-ảnh: C.Linh - D.Kha - B.T.M

(NLĐO)- Khoảng 4 giờ 30 phút sáng 28-3, dưới dốc cầu Phụng Hiệp(phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang) xảy ra một tai nạn kinh hoàng làm 6 người chết. Đến chiều cùng ngày, tài xế xe tải gây tai nạn đã bị khởi tố.

Trung tá Võ Thái Hồng – Phó Công an thị xã Ngã Bảy – cho biết lúc xảy ra tai nạn, chợ Hiệp Thành đang chuẩn bị họp chợ nên có rất đông người tụ tập gần dốc cầu, ngay lối chính vào chợ.
 
Theo những người chứng kiến vụ việc kể lại: Lúc 4 giờ 30 phút sáng 28-3, khi chợ Hiệp Thành (nằm cạnh Quốc lộ 1A) mới bắt đầu dọn hàng thì một xe tải nặng lao nhanh xuống từ dốc cầu Phụng Hiệp, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang vào chợ. Mọi người hoảng hốt la hét, bỏ chạy tán loạn nhưng xe vẫn không dừng lại mà lao thẳng lên lề đường trước chợ, nơi có các sạp bán trái cây và tạp hóa. Khi xe dừng lại thì đã có 8 người nằm dưới gầm xe.
 
 
 
img
 Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn thảm khốc
 
img
 5 nạn nhân tử vong tại chỗ
  
img
 Dép của các nạn nhân vung vãi trước đầu xe tải
  
img
Thau xôi của một nạn nhân tung tóe
             
img
Tai nạn xảy ra làm kẹt xe từ 5 đến 10 giờ sáng 28-3
 
Nạn nhân đầu tiên được xác định là bà Huỳnh Thị Nhành (70 tuổi) chết bên những nải chuối xiêm mà bà mang ra chợ bán. Kế đó là xác anh Lầu Hải Hưng, người buôn bán tại đây. Nhìn vào gầm xe tải, mọi người kinh hoàng khi thấy còn có 3 thi thể là bà Chu Kim Dung (54 tuổi), ông Võ Văn Dùng (75 tuổi) và bà Nguyễn Thị Bảy (71 tuổi).
 
Chồng bà Dung là ông Lộc nghe tin vợ bị nạn đã chạy vội đến nơi. Ông khóc ngất bên thi thể vợ nằm bẹp dúm dưới bánh xe tải. Đến 10 giờ, xác bà Dung mới được đưa ra khỏi bánh xe. Ông Lộc cho biết gia đình không có đất sản xuất, vợ ông bán xôi bắp hơn chục năm qua, tảo tần nuôi hai con đang học đại học.
 
Cùng cảnh nghèo như bà Dung, bà Huỳnh Thị Nhành chồng đã mất, có 2 người con đang đi làm ăn xa, hiện bà ở một mình trên khoảnh vỉa hè chừng 5 m2 che tạm bằng một tấm ni lông. Hằng ngày, bà đi rửa chén bát thuê, bán vài nải chuối kiếm tiền. Sau khi bà bị nạn, trong nhà không có tiền để lo hậu sự, con cái cũng nghèo nên bà con lối xóm đang quyên góp giúp chôn cất  bà.
 
Đến trưa 28-3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết 3 người bị thương nặng được đưa đến cấp cứu đã có một người chết là bà Dương Thị Lành (56 tuổi) ngụ tại phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy.
 
Hai người còn lại đang được phẫu thuật là vợ chồng ông Võ Văn Năm (83 tuổi) và bà Phan Thị Hơn (54 tuổi), cùng ngụ tại xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.
 
Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết ông Năm bị dập não và chấn thương nặng, sau khi được phẫu thuật do tràn khí màng phổi nên hiện chưa xác định nạn nhân bị gãy bao nhiêu chiếc xương sườn; còn bà Hơn đang được mổ não.
 
Tai nạn xảy ra làm đoạn Quốc lộ 1A đi qua địa bàn phường Hiệp Thành bị kẹt xe đến gần 10 giờ sáng cùng ngày.
 
Được biết, cầu Phụng Hiệp đã được thông xe kỹ thuật gần 2 tháng, nhưng đơn vị thi công vẫn chưa lắp đặt rào chắn tại điểm nóng trên dù thường xuyên xảy ra mua bán lấn chiếm lộ giới.
 
Khởi tố vụ án, tạm giam tài xế

Chiều 28-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tống đạt lệnh tạm giam 4 tháng đối với tài xế Lê Thanh Phong, sinh năm 1973, thường trú tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre về hành vi “vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.

Bước đầu, tài xế Phong khai nhận do lái xe tải đường dài nên khi qua cầu Phụng Hiệp đã ngủ gục nên gây tai nạn.         
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo