Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 4-9, lực lượng liên ngành gồm C 15, PC 15 và Chi cục Kiểm lâm TP Hà Nội đã bắt quả tang tại phòng 103 B5 - tập thể Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội) đang nấu cao hổ cốt.
Trữ hổ nguyên liệu với khối lượng lớn
Khi lực lượng chức năng đột kích, trong nhà có 3 người đang tiến hành cắt lọc da và xương một con hổ. Chủ của lò nấu cao động vật hoang dã này là Nguyễn Thị Thanh (SN 1967), dân tộc Nùng, hộ khẩu Mường Khương (Lào Cai), đã thuê lại căn hộ này từ 3 năm nay. Tại hiện trường (trong nhà vệ sinh và trên nền nhà), lực lượng chức năng đã ghi nhận 4 tảng thịt hổ lớn (ước chừng 40 kg/tảng), một đầu hổ còn đầy đủ răng nanh, một bộ da.
Chưa hết, trong một thùng đông lạnh còn nguyên một con hổ đầy đủ lông da, đầu bị xẻ làm đôi. Kế đó, trong thùng lạnh thứ hai có một bộ da hổ còn nguyên; hai đĩa và túi ni lông đựng đầy óc, cặp mắt và lòng hổ. Theo ước tính của cán bộ kiểm lâm, mỗi con hổ có trọng lượng khoảng 250 kg, giá chừng 300 triệu đồng/con.
Theo lời khai của bà Thanh, sau khi xương hổ nấu thành cao có giá bán 6,5 triệu đồng/lạng. Tuy nhiên, theo một quan chức của Cục Kiểm lâm, giá cao hổ trên thị trường hiện nay không dưới 10 triệu đồng/lạng.
Cùng tham gia nấu cao với bà Thanh có 3 người khác là Chu Văn Biên (SN 1964), Nguyễn Đức Thiệp (SN 1969) cùng ở Đại An (Thanh Ba, Phú Thọ) và Trần Văn Đế (SN 1973) ở Du Nội, Mai Lâm (Đông Anh, Hà Nội). Theo ba thợ nấu cao này, bà Thanh đã thuê họ từ tối 3-9.
Ngổn ngang xương, thịt động vật quý hiếm
Đặc biệt, cùng lúc nấu cao hổ, ngoài sân của khu tập thể, bà Thanh đang ngang nhiên nấu hai nồi cao khác có dung tích khoảng 100 lít, khói nghi ngút và mùi tanh ngấy bốc lên. Theo lời khai của bà Thanh, đây là nồi nấu cao khỉ và ngựa bạch. Qua theo dõi trước đó, bà Thanh thường bán cao ngựa bạch với giá 450.000 đồng/lạng.
Ngoài ra, tại nhà bà Thanh, lực lượng chức năng còn phát hiện trong tủ lạnh có một số mẩu tay gấu, một mẹt tre đựng nhiều miếng cao đã được chia thành từng lạng, hàng chục bình rượu ngâm rắn, động vật... Chưa hết, khám xét tại khu nhà kho của bà Thanh (diện tích 40 m2) nằm kế ngôi nhà chính, lực lượng chức năng cũng phát hiện 2 cặp ngà voi (dài 0,8 - 1,2 m), nặng 30 - 40 kg; 8 đầu bò rừng (mỗi cái có 1 cặp sừng); 2 đầu hươu (mỗi đầu có 1 cặp sừng) và hai bao xương động vật đã tách thịt.
Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ: 4 chiếc ngà voi nặng 62 kg, 1 bộ da hổ nặng 27 kg, 1 đầu hổ nặng 17 kg; 1 con hổ đã cắt làm đôi, gần 200 kg thịt, xương hổ đã xẻ thành tảng; 4 tay gấu nặng 5 kg; 5 bình rượu ngâm chân nai, rắn chúa, kỳ nhông, tay gấu; 20 kg xương động vật, 5 kg cao thành phẩm.
Những người láng giềng cho hay, gia đình bà Thanh thường xuyên nấu cao xương ngựa bạch, cao khỉ để bán trong thời gian dài nhưng việc nấu cao hổ thì ít ai biết.
|
Sẽ xử lý hình sự Theo PC 15, hiện tại, cơ quan điều tra đang tạm giữ những người tham gia nấu cao tại nhà bà Thanh thuê và kê biên tang vật. Trong thời gian gần đây, hoạt động mua bán hổ đông lạnh để nấu cao ở khu vực phía Bắc và Hà Nội diễn ra sôi động, phức tạp và các đường dây được tổ chức rất chặt chẽ. Việc khám phá lò nấu cao của bà Thanh, với hàng tạ xương, thịt động vật hoang dã quý hiếm còn tươi là vụ đầu tiên. Một quan chức của Cục Kiểm lâm cho hay, có thể đây là một trong những lò nấu có quy mô hàng đầu ở phía Bắc, bởi số lượng xương động vật quá lớn, đa dạng. Theo thông tin ban đầu, nhiều khả năng số hổ này được nhập từ Myanmar, sau đó được chuyển qua Thái Lan, Lào về VN. Vị quan chức trên nhận định rằng chủ lò nấu này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự |
Bình luận (0)