xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xứng danh “thần y”: Bà Tiếng giải độc

Bài và ảnh: Cao Nguyên

Sống gần gũi với người dân, nhiều thầy thuốc đông y trên cả nước đã cứu sống các ca bệnh thập tử nhất sinh bằng những bài thuốc gia truyền độc đáo.

Bà Lò Thị Tiếng ở huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông nổi tiếng với bài thuốc gia truyền cứu nhiều người tự tử bằng thuốc cỏ cháy, thuốc trừ sâu, thuốc chuột...

Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê của tỉnh Thanh Hóa, từ nhỏ, bà Lò Thị Tiếng đã theo cha lên núi tìm cây thuốc nam chữa rắn cắn, chó dại cắn, ngộ độc lá ngón. Năm 1997, gia đình bà rời quê vào mưu sinh tại thôn Đắk Tân, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Cái đói, cái nghèo đeo đẳng khiến bà Tiếng quần quật quanh năm trên nương rẫy, chẳng để tâm nhiều đến bài thuốc quý của cha.

Lời khẩn cầu của người sắp chết

Năm 2001, bà Tiếng sang thăm chị Linh Thị Phượng ngụ gần nhà - người vì giận chồng đã uống thuốc cỏ cháy tự tử. Sau nhiều ngày chữa trị ở bệnh viện (BV) bất thành, chị về nhà nằm chờ chết, gia đình đã mua sẵn quan tài.

Bà Lò Thị Tiếng chữa trị cho anh Nguyễn Quốc Hương, bị ngộ độc thuốc diệt cỏ
Bà Lò Thị Tiếng chữa trị cho anh Nguyễn Quốc Hương, bị ngộ độc thuốc diệt cỏ

Hoàn cảnh khó khăn, hằng ngày, mọi người đi làm rẫy, để lại chị Phượng ở nhà với đứa con thơ bò lê lết quanh mẹ. Chứng kiến cảnh tượng này, bà Tiếng không cầm được nước mắt. Trưa về nhà, trong giấc ngủ chập chờn, bà mơ thấy những vị thuốc mà người cha quá cố đã truyền dạy. Thế là bà quyết tâm vào rừng tìm các vị thuốc nam về thử vận may cứu chị Phượng.

Sau ít ngày được bà Tiếng sắc thuốc mang sang cho uống, chị Phượng trở nên tỉnh táo khiến nhiều người ngỡ ngàng. Kiên trì hơn 15 ngày sau, sức khỏe chị dần hồi phục. Hiện nay, chị Phượng sống hạnh phúc bên chồng và 3 con (trong đó có 2 cháu sinh sau biến cố). “Ơn của cô Tiếng cả đời này gia đình tôi không trả hết” - chị Phượng tâm sự.

Tiếng lành đồn xa, sau đó, nhiều người bị ngộ độc thuốc cỏ cháy đã tới nhà nhờ bà Tiếng cứu chữa. Chứng kiến những người đang vật lộn trong đau đớn vì chất độc đã ngấm vào nhiều bộ phận, bà tiếp tục thử vận may lần nữa. “Lúc đó, tôi cũng không nghĩ mình sẽ cứu được người. Tuy nhiên, nhiều người tới nhà van nài nên tôi phải cố gắng hết sức. Thật may mắn, phần lớn những người tới đây đều được cứu sống” - bà nhớ lại.

Bà Tiếng tiết lộ nguyên tắc của bài thuốc là giải độc nên trường hợp không thể tiểu tiện, đi ngoài liên tục không kìm được… thì bà không dám nhận. Bởi lẽ, với các trường hợp này, nội tạng đã bị chất độc hủy hoại; gan, thận không còn khả năng thải chất độc nữa.

“Trước khi điều trị, tôi phải xem qua bệnh án, các giấy tờ xét nghiệm để biết được tình trạng bệnh nhân và cho uống, đắp, ngậm thuốc phù hợp. Sau một thời gian điều trị, tôi cũng yêu cầu người bệnh tới BV làm các thủ tục xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe, khi có kết luận của bác sĩ hết chất độc trong người mới được về” - bà Tiếng cho biết.

Dù không phải là cơ sở y tế điều trị chuyên nghiệp nhưng hiện nay, nhà bà Tiếng có gần 50 giường bệnh. Trong nhà “thần y” này lúc nào cũng có hàng chục người bị ngộ độc thuốc cỏ cháy, thuốc trừ sâu tới điều trị.

Ân nhân của hàng ngàn người

Anh Đinh Văn Thắng (SN 1979, ngụ tỉnh Ninh Bình) nghẹn lời khi nhớ lại cách đây khoảng 1 tháng, 2 vợ chồng cãi nhau, anh buồn quá nên đã mua thuốc cỏ cháy về uống. Sau khi phát hiện, vợ đã đưa anh đến một BV lớn ở Hà Nội điều trị nhưng các bác sĩ lắc đầu nói không thể cứu được.

Hơn 1 tuần sau, anh Thắng về nhà trong tình trạng tê liệt toàn thân, miệng lở loét, mắt không nhìn thấy gì do trong lúc uống, thuốc độc đã đổ vào mắt. Lúc này, Thắng đã sẵn sàng chờ chết nhưng vợ anh không cam chịu nên lên internet tìm hiểu và tình cờ biết được bà Tiếng. “Chỉ sau 15 ngày điều trị, giờ tôi thấy khỏe hẳn, ăn uống bình thường. Thậm chí, mắt phải tưởng chừng bị mù nay đã nhìn rõ như ban đầu” - anh Thắng vui mừng.

Không chỉ cứu chữa những trường hợp vừa uống thuốc độc, bài thuốc của bà Tiếng còn có công dụng phục hồi chức năng do di chứng của chất độc để lại như trường hợp anh Nguyễn Quốc Hương (ngụ tỉnh Bình Phước). Do làm ăn thua lỗ, vợ lâm trọng bệnh, anh buồn rầu tìm đến cái chết bằng thuốc diệt cỏ. Sau khi lọc một phần chất độc ra, anh Hương được xuất viện nhưng bị di chứng toàn thân gần như tê liệt. Chỉ sau 8 ngày điều trị tại nhà bà Tiếng, anh Hương đã ngồi dậy được và sức khỏe đang tiến triển tốt.

“Vốn là thợ chụp ảnh, tiếp xúc nhiều với báo chí nên tôi đang chờ đợi ngày về để làm một phóng sự về ân nhân của mình” - anh Hương bày tỏ.

Đến nay, hàng ngàn người đã được vị thầy thuốc dân tộc Thái cứu sống. Chỉ tính riêng năm 2016, bà Tiếng đã chữa trị cho hơn 400 người ngộ độc thuốc cỏ cháy, thuốc trừ sâu. Tỉ lệ người được cứu sống, khỏe mạnh trở lại chiếm hơn 80% số ca mà bà Tiếng tiếp nhận.

Theo bà Tiếng, chi phí điều trị tùy theo hoàn cảnh của từng bệnh nhân. Nếu họ có điều kiện kinh tế thì đóng góp mức quy định để bà trả tiền cho nhân viên hái thuốc, nấu thuốc và chăm sóc người bệnh. Với những trường hợp quá nghèo, bà Tiếng còn phải lo cho họ ăn uống, cho tiền xe về. “Điều mà tôi lo lắng nhất hiện nay là cây thuốc ngày càng khan hiếm. Có thời điểm, tôi phải thuê người về các tỉnh phía Bắc tìm cây thuốc” - bà Tiếng băn khoăn.

Kỳ tới: Năm đời chữa bệnh cứu người

Đủ điều kiện chữa bệnh

Ông Hà Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông, xác nhận phần lớn các bệnh nhân đến điều trị tại nhà bà Tiếng đều bị BV trả về nhưng được bà cứu sống. Thời gian qua, sở đã tạo điều kiện để phát huy giá trị bài thuốc gia truyền quý hiếm của bà Tiếng. Sở cũng đã cấp chứng nhận bài thuốc nam gia truyền giải độc thuốc cỏ cháy và giấy chứng nhận đủ điều kiện chữa bệnh đối với bà Tiếng.

Theo ông Hùng, bên cạnh việc điều trị hiệu quả các ca ngộ độc thuốc cỏ cháy, bà Tiếng còn cứu sống nhiều bệnh nhân bị ngộ độc các loại thuốc khác.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo