Đồi Hắc Y được phát hiện năm 1995, nằm trong quần thể khu di tích lịch sử - văn hoá gồm 8-9 điểm di tích là: Núi Thần Áo Đen, Chùa Tháp Hắc Y, Chùa Dõng, Đình bến Lăn, Thành Bến Lăn, Ao Vua, Trường đua, Đền Đại Cại và khu mộ cổ thời Trần, thuộc xã Tân Lĩnh huyện Lục Yên (Yên Bái) đã được Bộ VHTT xếp hạng cụm di tích khảo cổ học Hắc Y. Được phép của Bộ VHTT, ngày 19/ 9/ 2004 Bảo tàng tỉnh Yên Bái và Viện khảo cổ học Việt Nam đã tiến hành khai quật di tích này. Công việc khai quật giai đoạn này đã hoàn thành ngày 25/10/2004. Đoàn đã thu được khoảng 600 di vật, hiện vật là đất nung, đồ sứ, đồ đá, đồ đồng và đồ sắt. Riêng đồ đất nung có nhiều di vật nhất gồm: gạch ngói, các vật liệu của các bệ thờ, vật liệu đất nung của các toà tháp... với những hoa văn độc đáo. Đồ sứ gồm những bình sứ cổ thắt men rạn chân chim, đĩa chén và có cả chân voi bằng sứ. Riêng đồ đồng gồm 0,5 kg tiền đồng là tiền Việt Nam và tiền Trung Quốc, trong đó có cả tiền đời Đường, đời Tống và tiền đời Trần niên hiệu Nguyên Phong... Đây là kết quả sơ bộ trong đợt khai quật này tại hiện trường. Hiện đoàn khảo cổ đang tiếp tục chỉnh lý, tổng hợp để hoàn thiện báo cáo khoa học.
Phát biểu tại Hội thảo các giáo sư đã đưa ra rất nhiều giả định dựa theo các di vật phong phú thu thập được, đồng thời cũng khẳng định khu di tích đang khai quật là một quần thể kiến trúc thời Trần. Tuy nhiên muốn làm rõ các giả định, cần được khai quật và nghiên cứu tiếp.
Để bảo tồn khu di tích, bước đầu tỉnh Yên Bái giao cho huyện Lục Yên, xã Tân Lĩnh chịu trách nhiệm quản lý, tiến tới tỉnh sẽ tiến hành quy hoạch để bảo tồn, nghiên cứu và có kế hoạch lâu dài tôn tạo, phục vụ đời sống nhân dân.
Bình luận (0)