xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bảo đảm an toàn cho chợ Bình Điền

Bài và ảnh: LÊ PHONG

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên: Chợ Bình Điền phải an toàn tuyệt đối, không để lây lan và không nóng vội, khuyến khích hẹn trước với khách hàng, hạn chế tiếp xúc nhau

Tối 8-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã kiểm tra đột xuất hoạt động kinh doanh tại chợ đầu mối Bình Điền trong bối cảnh cho hoạt động trở lại.

Tiểu thương mong được tiêm đủ vắc-xin

Thay vì vào phòng họp nghe báo cáo, ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu tham quan hoạt động của chợ và gặp gỡ trực tiếp tiểu thương.

Tại nhà lồng kinh doanh mặt hàng hải sản, bà Lương Thị Phương Thảo (chủ vựa cá Hường Thảo) cho biết trước đây mỗi ngày bán hơn 17 tấn cá nhưng suốt cả đợt dịch thứ 4, việc buôn bán đã ngưng trệ. Những ngày qua, mỗi ngày, bà chỉ bán 2-3 tấn hàng. Bí thư Thành ủy TP HCM tiếp tục hỏi thăm về việc chích vắc-xin, bà Thảo cho hay chỉ mới chích 1 liều nên luôn thấy lo lắng. Tuy nhiên, vì cuộc mưu sinh nên buộc lòng bà phải cố gắng buôn bán trở lại.

Bảo đảm an toàn cho chợ Bình Điền - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên làm việc trực tiếp với tiểu thương chợ đầu mối Bình Điền tối 8-9

"Xe tải chở mặt hàng thực phẩm đi lại có gặp nhiều khó khăn gì không? Tài xế có kiến nghị loại bỏ bớt thủ tục nào để việc vận chuyển nhanh hơn không?" - ông Nguyễn Văn Nên đặt vấn đề.

Ông Tú, tài xế của vựa ếch Năm Kiên, kể hiện nay chỉ cần mã QR và giấy chứng nhận luồng xanh, mỗi khi đi lại phải tốn thêm thời gian dừng lại để các chốt kiểm tra tuy mất thời gian nhưng không ảnh hưởng nhiều.

Tiếp tục đi sang các mặt hàng rau củ quả, gặp từng tiểu thương và tài xế, ông Nguyễn Văn Nên liên tục đặt một câu hỏi: "Bà con có ai đang gặp vấn đề gì khó khăn không? Có kiến nghị gì để chợ hoạt động tốt hơn không?". Một chủ vựa bắp cải cho biết mong muốn dịch Covid-19 kết thúc trong tháng 9 để việc buôn bán suôn sẻ. Ngưng hoạt động chợ không những gây khó khăn cho tiểu thương mà ảnh hưởng đến nông dân rất nhiều. Tại các nhà vườn, giá nông sản rất rẻ không ai mua trong khi tại TP HCM nhu cầu cao, không mua được.

Phát hiện 1 ca nhiễm Covid-19

Ông Phan Thành Tân, Giám đốc Công ty Chợ Bình Điền, cho biết đến chiều 26-8, những tiểu thương có mối quan hệ và làm việc lâu với chợ Bình Điền đã được chích 2 mũi vắc-xin. Sở Công Thương TP HCM đã tạo điều kiện tối đa việc hỗ trợ giấy đi đường và phương tiện cho các xe trung chuyển và vận chuyển hàng hóa ra vào chợ.

Đêm đầu tiên chợ Bình Điền hoạt động có 10 tiểu thương đăng ký hoạt động. Trước khi vào cổng chợ, đội ngũ y tế đã kiểm tra và ghi nhận 1 tiểu thương dương tính với SARS-CoV-2. Chỉ có 7 tiểu thương hoạt động và 2 người khác chỉ đến chợ để thăm dò thị trường. Tổng lượng hàng hóa ngày đầu kinh doanh đạt 27 tấn hàng gồm cá, rau, thịt… Chỉ có 1 vựa rau và 1 vựa hải sản ế ẩm tổng 2 tấn hàng.

Trong đêm 8-9 có 17 thương nhân đăng ký hoạt động, gần 50 tấn hàng và 56 phương tiện xe tải đăng ký ra vào chợ. Chợ Bình Điền đã lên phương án phân bổ xe ra vào theo một chiều để tài xế không giao tiếp với nhau.

Tránh lặp lại bài học cũ

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương, chợ Bình Điền đã tổ chức tập huấn cho 20 cán bộ thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả người ra vào chợ. Tại đây, lực lượng chức năng sẽ cấp giấy và có giá trị chỉ 2 ngày. Mỗi tiểu thương chỉ được bán tối đa 70 khách hàng/ngày.

Hiện nay, công nghệ thông tin phát triển, việc mua bán hàng khuyến khích trao đổi qua điện thoại, nắm bắt trước số lượng. Mỗi ngày, tiểu thương đăng ký số lượng khách hàng, số xe được phép ra vào chợ. Ngày thường chợ có đến 2.000 tiểu thương, trong thời gian tới chỉ cho phép cùng lúc 4.000 người ra vào chợ. Sở Công Thương đang phối hợp nhiều đơn vị để cơ giới hóa việc bốc xếp hàng nhằm giảm lực lượng khuân vác tại chợ. Ngoài ra, phát triển chuỗi hệ thống vận chuyển hàng để biến nơi đây thành sàn giao dịch điện tử, áp dụng chuỗi logistics một cách khoa học và liên kết trực tiếp với các chợ truyền thống.

"Nếu không làm như vậy thì khả năng dịch sẽ tái diễn. Chợ đầu mối Bình Điền vốn là nơi trung chuyển hàng của 37 tỉnh, thành" - ông Bùi Tá Hoàng Vũ nêu.

Cuối buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP HCM đánh giá Ban Giám đốc chợ đầu mối Bình Điền đã chuẩn bị khá chu đáo các phương án. Tuy nhiên, chợ bắt đầu hoạt động dù cấp độ nào phải đặt an toàn tuyệt đối, không để lây lan dịch. Tương lai, TP sẽ biến chợ thành địa điểm trung chuyển hàng. Bí thư Thành ủy yêu cầu bằng mọi giá không cho các dịch vụ ăn theo hoạt động; khuyến khích tiểu thương ở nhà và hẹn trước với khách hàng, hạn chế tiếp xúc nhau. "Phải nhớ bài học cách đây 2 tháng. Đi khắp các quận - huyện hỏi thăm đều thấy các ca nhiễm có liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền. Điều quan trọng hiện nay là người vào chợ phải được tiêm 2 liều vắc-xin và làm sao hàng tăng mà số lượng người không tăng, tạo việc làm cho người dân". Bí thư Thành ủy cũng lưu ý chợ cần khuyến khích người đã từng nhiễm nay hết bệnh sớm tham gia vào hoạt động kinh doanh tại chợ vì những người này có sức đề kháng cao. 

Về kịch bản xấu nhất nếu chợ đầu mối Bình Điền tái diễn tình trạng bùng phát dịch, ông Phan Thành Tân khẳng định đã xây dựng khu cách ly, khi có ca nhiễm kích hoạt tổ phản ứng nhanh để xử lý. Nếu cùng lúc ghi nhận 5 ca nhiễm trở lên, chợ sẽ báo cáo UBND TP có phương án cụ thể và tổ chức xét nghiệm diện rộng.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo