Báo Người Lao Động nhận Huân chương Lao động hạng nhì vào năm 2006Ảnh: NGUYỄN HỮU
Nhà báo Phan Quang
Nhà báo Phan Quang, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam:
Giữ vững vị thế trong làng báo cả nước
Người Lao Động là tờ báo có sức hấp dẫn. Một tờ báo địa phương mà được đông đảo bạn đọc cả nước quan tâm; một tờ báo ngành nhưng thường xuyên đề cập nhiều vấn đề lớn của đất nước, trong khi không rời xa tôn chỉ, mục đích chính của mình. Đó là dấu ấn của Báo Người Lao Động.
Do đâu? Phải chăng là do trong hành trình 45 năm, qua nhiều thế hệ tổng biên tập và các nhà báo, Báo Người Lao Động thường xuyên cải tiến, không ngừng đổi mới, cập nhật cả về nội dung và kỹ thuật tác nghiệp. Sự nỗ lực của nhiều thế hệ đã gầy dựng nên thương hiệu hôm nay của Báo Người Lao Động trong lòng bạn đọc và giữ vững vị thế của mình trong làng báo cả nước.
Về nội dung, Báo Người Lao Động phong phú, đề cập nhiều vấn đề của đất nước và cả thời sự quốc tế, chứ không riêng thông tin về TP HCM hay hoạt động của LĐLĐ TP HCM. Về hình thức, mỗi số báo thường có một điểm nhấn gây ấn tượng.
Hằng năm, Báo Người Lao Động đoạt được khá nhiều giải báo chí của TP HCM, của các cấp, ngành và của cả nước. Gần đây nhất là loạt tác phẩm "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" được trao giải A - Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 14 - năm 2019.
Báo Người Lao Động từng có một số chuyên mục tồn tại lâu dài, như "Câu chuyện hôm nay" chẳng hạn. Chuyên mục này được nhiều bạn đọc tham gia. Đọc một số báo gần đây, tôi ngạc nhiên gặp tại chuyên mục này một bài viết ngắn, ý kiến sắc sảo, có tính chuyên nghiệp, và càng vui khi đọc xong biết đó là bài của Bí thư Tỉnh ủy một tỉnh ở Nam Bộ. Hay chuyên mục "Lắng nghe người dân hiến kế", thật có ý nghĩa khi báo tiếp nhận, chọn lọc và công bố ý kiến của nhiều nhà trí thức, học giả, chuyên gia đóng góp, tạo diễn đàn mở để bất kỳ ai có thiện ý đều có thể "hiến kế" cho lãnh đạo.
Báo Người Lao Động có sự tương tác thường xuyên và khá mặn nồng với bạn đọc.
Đi đôi về nội dung và nghiệp vụ, các hoạt động xã hội của Báo Người Lao Động ghi đậm dấu ấn trong lòng nhiều người. Như Giải Mai Vàng chẳng hạn, qua 25 năm, đã trở thành một "thương hiệu" của Người Lao Động. Hay trong đại dịch Covid-19, đặc biệt những ngày nóng bỏng sau Tết nguyên đán, Báo Người Lao Động đã làm cầu nối, kêu gọi người dân và doanh nghiệp chung tay lập nhiều cây "ATM thực phẩm miễn phí" ở TP HCM và Hà Nội, tặng quà cho những người gặp khó, cơ nhỡ do đại dịch. Đặc biệt ấn tượng là cuộc vận động do Báo Người Lao Động đề xướng và hiện đang tiếp tục triển khai là "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" - một chương trình có ý nghĩa, được xã hội đồng thuận cao.
Nhà báo Thái Duy
Nhà báo Thái Duy, nguyên phóng viên Báo Cứu quốc, Báo Giải phóng, Báo Đại Đoàn kết:
Uy tín cao, được bạn đọc yêu mến
Bề dày thành tích và phát triển lớn mạnh trong 45 năm qua cho thấy Báo Người Lao Động là một tờ báo có uy tín và được đông đảo bạn đọc cả nước yêu mến. Ngay cái tên của tờ báo là "Người Lao Động" đã thể hiện tôn chỉ, mục đích, đối tượng phản ánh cũng như tầm vóc của tờ báo.
Với tư cách là một bạn đọc, một nhà báo lão thành, tôi ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà báo đạt được, chúc báo ngày càng phát triển lớn mạnh. Tôi đặc biệt đánh giá cao việc Ban Biên tập và tập thể báo đã phát động và triển khai chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển". Đây là việc làm thiết thực sau mặt báo, góp phần tiếp sức, động viên tinh thần cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển, khai thác thủy hải sản, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Thời gian tới, Báo Người Lao Động cần tăng cường hơn nữa những bài chính luận, xã luận. Với thể loại phóng sự, bút ký, bên cạnh việc báo tổ chức các cuộc thi cho bạn đọc, các nhà báo bên ngoài thì cần chủ động xây dựng đội ngũ phóng viên cơ hữu để chuyên viết về thể loại này, nhằm tạo ra những cây bút có tên tuổi. Ngoài ra, thơ châm biếm, tranh châm biếm cũng cần được quan tâm.
Ông Trần Thanh Hải
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam:
Kết quả đáng tự hào
Báo Người Lao Động đã có một giai đoạn dài mang nhiều tên khác nhau, từ Báo Cảm Tử, Báo Công Nhân Giải Phóng đến Báo Người Lao Động hôm nay. Dù tên gọi mỗi giai đoạn có thay đổi nhưng đóng góp rất quan trọng của tờ báo là góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, với những kết quả rất tự hào.
Trong những năm gần đây, Báo Người Lao Động ngày càng có sự phát triển khá toàn diện, thực sự là kênh thông tin chuẩn xác, mang tính chất định hướng đối với tổ chức Công đoàn TP HCM. Những thông tin báo đề cập, độc giả có thể cảm nhận được rằng đó không chỉ là vai trò của một người phóng viên viết báo, mà những nhà báo của Báo Người Lao Động như là những cán bộ Công đoàn, đang làm những việc đại diện cho người lao động: đó là biết lo lắng và góp phần làm cho cuộc sống của người lao động tốt hơn.
Trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, báo đã đi sâu, phản ánh một cách trung thực để góp phần nhận thức đầy đủ hơn, đúng mức hơn về việc thực thi chính sách đối với người lao động. Có thể nói, đây là một bản sắc rất riêng của Báo Người Lao Động.
Bên cạnh đó, Báo Người Lao Động đã có những hoạt động xã hội rất kịp thời, không chỉ là những hoạt động mang tính chất chính trị, mà chính là những hoạt động để góp phần chia sẻ với khó khăn cho người lao động. Có khi, đó là những hoạt động để mang lại đời sống tinh thần phong phú hơn cho người lao động; có lúc là những hoạt động để đoàn kết, chia sẻ, giúp người lao động khó khăn có một điểm tựa vững vàng để vượt qua thách thức.
Trong thời gian tới, việc xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, nhất là Công đoàn ở TP HCM - một trong những trung tâm lớn của Công đoàn cả nước, với yêu cầu hoạt động ngày càng sâu sắc, hiệu quả, thiết thực, thực sự xứng đáng với kỳ vọng của đông đảo người lao động và đoàn viên Công đoàn, thì điều đầu tiên là Báo Người Lao Động cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, đi sâu phản ánh những hoạt động thiết thực, hiệu quả của các cấp Công đoàn, nhất là ở cơ sở, để cho người lao động ngày càng hiểu sâu hơn về tổ chức Công đoàn, gắn bó với tổ chức Công đoàn, cùng với tổ chức Công đoàn thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình.
Vấn đề thứ hai, đó là Báo Người Lao Động phải tăng cường gắn bó hơn nữa với người lao động, với đoàn viên Công đoàn, để phản ánh đúng mức về tâm tư, nguyện vọng của người lao động ở cả hai mặt: vừa góp phần định hướng, cung cấp thêm những kiến thức, nhận thức đầy đủ cho người lao động để chấp hành tốt về mặt pháp luật; nhưng đồng thời người lao động cũng am hiểu về tình hình chung, chủ trương chung, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong việc góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp cũng như góp phần phát triển mạnh mẽ hơn của thành phố trong tương lai.
Vấn đề thứ ba, Báo Người Lao Động phải góp sức để tạo ra được những khát vọng về sự phát triển của người lao động trong giai đoạn mới. Đó là phải nâng cao hơn nữa về ý thức chính trị cho người lao động, phấn đấu để trở thành người Đảng viên, góp sức thành lập tổ chức cơ sở Đảng ở các đơn vị khu vực ngoài nhà nước. Đó là nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức để nâng cao hơn nữa về trình độ học vấn và thích ứng với yêu cầu ngày càng phát triển.
Ông Trần Đoàn Trung
Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM:
Xứng đáng với sự tin cậy của bạn đọc
Trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, điều đáng quý nhất là Báo Người Lao Động vẫn giữ được bản lĩnh và bản sắc và của một tờ báo Công đoàn, đó là luôn biết trăn trở trước khó khăn, vất vả của đoàn viên - lao động, từ đó mạnh dạn phản biện những bất cập trong chính sách và kịp thời đề xuất, góp ý cho Đảng, Chính phủ và tổ chức Công đoàn có những điều chỉnh, hoàn thiện chính sách chăm lo cho CNVC-LĐ.
Năng động, sáng tạo cũng là điểm cộng của Báo Người Lao Động. Tôi đơn cử chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" do báo thực hiện trong hơn một năm qua. Có thể nói, đây là chương trình có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo thêm nhiều nguồn động lực, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Chương trình nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các bộ, ngành, lực lượng hải quân, các địa phương ven biển, đặc biệt là bà con ngư dân. Trong bối cảnh diễn biến tình hình biển Đông phức tạp, chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đã thể hiện độ nhạy của Ban Biên tập Báo Người Lao Động trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước trong nhân dân, chung sức cùng Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Với những bài viết sát sườn, báo không chỉ đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn đến gần hơn với đoàn viên - lao động, mà còn mạnh dạn phân tích những hạn chế của chính sách, những sai phạm của người sử dụng lao động. Mỗi một thông tin trên mặt báo thể hiện cái tâm, cái tầm của người làm báo đối với đời sống đoàn viên - lao động, được Công đoàn các cấp và bạn đọc đánh giá cao.
Nhiều năm qua, Báo Người Lao Động đã phát hiện, biểu dương kịp thời các gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, góp phần khơi dậy đam mê sáng tạo trong đội ngũ CNVC-LĐ TP, từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các giải thưởng lớn do LĐLĐ TP tổ chức như Giải thưởng Tôn Đức Thắng, Giải thưởng 28-7… có công đóng góp rất lớn của Báo Người Lao Động. Các chương trình, hoạt động chăm lo vốn là "đặc sản" của tổ chức Công đoàn TP như "Tháng Công nhân", "Tấm vé nghĩa tình"… thông qua những bài viết sinh động trên mặt báo có sức lan tỏa rộng, nhận được sự đồng thuận cao từ các cấp ủy Đảng, chính quyền và người sử dụng lao động.
Văn Duẩn - Vĩnh Tùng (ghi)
Bình luận (0)