xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão số 4 dị thường, nguy hiểm

Văn Duẩn - Trọng Đức

Dự báo sáng 17-8, bão số 4 giật cấp 10, cấp 11 đổ bộ vào đất liền các tỉnh, thành từ Hải Phòng đến Nghệ An

Chiều 15-8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Nguyễn Xuân Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, đã chủ trì cuộc họp khẩn triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4.

Bão số 4 dị thường, nguy hiểm - Ảnh 1.

Tàu thuyền tại TP Hải Phòng được đưa về tránh trú, neo đậu an toàn Ảnh: TRỌNG ĐỨC

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 16 giờ ngày 15-8, vị trí tâm bão số 4 xuất hiện trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc, cách Móng Cái (Quảng Ninh) 350 km; cách Thái Bình 500 km; cách TP Vinh (Nghệ An) 630 km. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây - Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 16 giờ ngày 16-8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,3 độ vĩ Bắc; 109 độ kinh Đông, trên khu vực phía Đông vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái 210 km, cách Thái Bình 270 km, cách Vinh 410 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110 km tính từ tâm bão. Do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm 16-8, ở phía Đông vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh.

TS Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết các cơ quan dự báo quốc tế đều chung dự báo vào sáng 16-8, bão số 4 sẽ đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ, lúc này bão duy trì cấp 9, ảnh hưởng trực tiếp khu vực đất liền khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ. "Chúng tôi dự báo nếu sớm thì rạng sáng 17-8, tâm bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh, thành ven biển từ Hải Phòng đến Nghệ An, với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10, cấp 11. Ven biển Quảng Ninh cũng có gió giật cấp 8, cấp 9" - ông Cường nói.

Trước khả năng bão sẽ đổ bộ trực tiếp, UBND TP Hải Phòng cho biết đã có kế hoạch yêu cầu các sở, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang trên địa bàn sẵn sàng huy động hơn 42.000 người xung kích hộ đê, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Các địa phương nằm trong khu vực xung yếu như các quận Lê Chân, Ngô Quyền, Hồng Bàng cũng đã lên phương án di dời dân khi có bão đổ bộ.

Tại tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh đã ngừng cấp phép đối với các tàu nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long từ 12 giờ ngày 15-8. Trên vịnh này đang có 484 tàu du lịch hoạt động đưa đón khách tham quan, trong đó có 167 tàu nghỉ đêm.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, báo cáo đến thời điểm này đã huy động 30.000 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện sẵn sàng ứng phó bão số 4. Bộ Quốc phòng cũng đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân tập trung lực lượng ứng phó từ địa bàn Quân khu 4 đến các quân khu ở phía Bắc.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng bão số 4 có hướng đi dị thường và rất nguy hiểm, khi càng gần bờ thì càng mạnh hơn. "Với tính chất nguy hiểm của bão số 4, nếu các địa phương không ráo riết, quyết tâm phòng chống, chắc chắn hậu quả sẽ rất lớn" - ông Cường lưu ý.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị các địa phương ven biển nằm trong khu vực dự kiến bão đổ bộ, căn cứ tình hình thực tế diễn biến bão để thực hiện lệnh cấm biển trước thời điểm bão đổ bộ. Trên đất liền, các địa phương cần lên phương án chằng chống nhà cửa, công trình công cộng, di dân khỏi vùng nguy hiểm .

Đối với các tỉnh miền núi phía Bắc, vừa trải qua các đợt lũ lớn hậu quả chưa khắc phục xong nay lại phải đối mặt với mưa lớn khiến nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở khu vực này nguy hiểm hơn bất cứ lúc nào, vì vậy các địa phương tập trung sơ tán dân những khu vực nguy cơ cao, bảo đảm an toàn tính mạng người dân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo