xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão số 5 gây mưa lớn, đường phố Đà Nẵng ngập, 2 tàu cá Khánh Hòa bị chìm

Hải Định - Kỳ Nam

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 5 khiến nhiều tuyến phố trung tâm TP Đà Nẵng ngập sâu. Trong khi đó, các cơ quan chức năng ở Khánh Hòa cho hay đã có 2 tàu cá bị chìm

Mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến phố ở nội thành Đà Nẵng

Chiều 14-10, sau nhiều giờ mưa lớn, nhiều tuyến phố ở nội thành Đà Nẵng xuất hiện tình trạng ngập cục bộ.

Ghi nhận của phóng viên, bắt đầu từ 15 giờ, tại phố thời trang Lê Duẩn (quận Hải Châu), nhiều giao lộ bắt đầu ứ nước. Đến 16 giờ, các giao lộ như Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám, Lê Duẩn - Chi Lăng, Lê Duẩn - Ông Ích Khiêm ngập sâu hơn nửa bánh xe. Ôtô lớn di chuyển tạo thành sóng nước, làm ngã người đi đường.

Bão số 5 gây mưa lớn, đường phố Đà Nẵng ngập, 2 tàu cá Khánh Hòa bị chìm  - Ảnh 2.

Sóng nước do các ô tô lớn gây ra đẩy ngã người đi đường

Ngập lụt cũng khiến nhiều mô tô chết máy. Anh Trần Đình Thiện (trú đường Hoàng Hoa Thám) cho biết ngập là điều không thể tránh khi các cống đã "no nước". "Chuẩn bị sẵn sàng, tôi đã cho đóng cửa quán, kê dọn đồ đạc lên cao để tránh hư hại tài sản" - người này nói thêm.

Không chỉ đường Lê Duẩn, các tuyến phố khác như Hoàng Diệu, Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ, Trần Phú, Cô Giang (quận Hải Châu) cũng ngập lụt tương tự. Thời gần 17 giờ, lượng phương tiện ngày càng đông khiến nhiều khu vực bị ách tắc, người dân bì bõm trong nước ngập.

Một số hình ảnh ghi nhận chiều 14-10:

Bão số 5 gây mưa lớn, đường phố Đà Nẵng ngập, 2 tàu cá Khánh Hòa bị chìm  - Ảnh 3.

Tuyến phố chuyên doanh thời trang Lê Duẩn ngập trong nước

Bão số 5 gây mưa lớn, đường phố Đà Nẵng ngập, 2 tàu cá Khánh Hòa bị chìm  - Ảnh 4.

Giao lộ Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám nước đã dâng hơn nửa bánh xe máy

Bão số 5 gây mưa lớn, đường phố Đà Nẵng ngập, 2 tàu cá Khánh Hòa bị chìm  - Ảnh 5.

Mưa lớn kéo dài từ sáng 14-10...

Bão số 5 gây mưa lớn, đường phố Đà Nẵng ngập, 2 tàu cá Khánh Hòa bị chìm  - Ảnh 6.

....đến chiều cùng ngày, mưa tiếp tục lớn hơn.

Bão số 5 gây mưa lớn, đường phố Đà Nẵng ngập, 2 tàu cá Khánh Hòa bị chìm  - Ảnh 7.

Tại đường Chi Lăng, nhiều phương tiện lội nước bị chết máy

Bão số 5 gây mưa lớn, đường phố Đà Nẵng ngập, 2 tàu cá Khánh Hòa bị chìm  - Ảnh 8.

Trong khi đó, đường Hoàng Diệu ngập nặng vì nước không kịp thoát

Bão số 5 gây mưa lớn, đường phố Đà Nẵng ngập, 2 tàu cá Khánh Hòa bị chìm  - Ảnh 9.
Bão số 5 gây mưa lớn, đường phố Đà Nẵng ngập, 2 tàu cá Khánh Hòa bị chìm  - Ảnh 10.

Một phương tiện chết máy trên đường Trần Phú

Bão số 5 gây mưa lớn, đường phố Đà Nẵng ngập, 2 tàu cá Khánh Hòa bị chìm  - Ảnh 11.

Ngập cục bộ tại đường Trần Phú

Bão số 5 gây mưa lớn, đường phố Đà Nẵng ngập, 2 tàu cá Khánh Hòa bị chìm  - Ảnh 12.

Tại giao lộ Trần Phú - Nguyễn Văn Linh, nước lớn đổ dồn từ các tuyến đường khiến khu vực giao lộ ngập nước

Bão số 5 gây mưa lớn, đường phố Đà Nẵng ngập, 2 tàu cá Khánh Hòa bị chìm  - Ảnh 13.

Theo dự báo, từ đêm 15-10 đến ngày 16-10, mưa giảm nhưng vẫn còn có mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi hơn 100mm

Ở Khánh Hòa, thông tin từ cơ quan chức năng, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới (mạnh lên thành bão số 5), ngày 13-10, trên vùng biển cách thành phố Nha Trang khoảng 100 hải lý về phía Đông, tàu cá KH-97768 TS bị hỏng máy, thả trôi trong điều kiện sóng to, gió lớn. Thuyền trưởng báo cáo sự việc về gia đình, gia đình đã báo với lực lượng chức năng.

Sau đó, tàu cá KH-90971TS ở gần tàu cá KH-97768 TS nên cố gắng tiếp cận để ứng cứu. Rạng sáng 14-10, tàu cảnh sát biển CSB-4031 thuộc Vùng Cảnh sát biển 3 đã có lệnh xuất phát ra để cứu nạn tàu cá về đất liền.

Đến chiều cùng ngày, qua thiết bị giám sát hành trình không cập nhật được tọa độ của 2 tàu cá. Trực ban các đơn vị vẫn chưa liên lạc được với 2 tàu cá.

Cuối giờ chiều 14-10, trực ban tác chiến Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết nguồn tin mới nhất là cả 2 chiếc tàu đã bị chìm. Cụ thể tàu KH-97768TS có 2 ngư dân và tàu KH - 90971TS có 6 ngư dân. Phía chủ tàu cho biết may mắn cả 8 ngư dân đã được tàu cá Bình Định BĐ-91953 TS ứng cứu kịp thời, đưa cả 8 ngư dân lên tàu.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, từ ngày 14 đến hết ngày 15-10, trên địa bàn TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa đo được tại huyện Hòa Vang và các quận Cẩm Lệ, Sơn Trà, Ngũ Hành phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm; khu vực quận Liên Chiểu, Hải Châu và Thanh Khê từ 150-350mm, có nơi trên 400mm.

Từ đêm 15-10 đến ngày 16-10, tại thành phố Đà Nẵng, mưa giảm nhưng vẫn còn có mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi hơn 100mm.

Do mưa lớn xảy ra trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày tại thành phố Đà Nẵng nên cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; ngập úng ở vùng trũng thấp.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo