xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bệnh viện 1.500 giường ở Bình Dương khi nào đi vào hoạt động?

Tin, ảnh: Thảo Nguyễn

(NLĐO) - Đội ngũ ban giám đốc, trưởng các bộ phận chuyên môn điều hành của bệnh viện sẽ là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ có thời gian công tác lâu năm tại các bệnh viện lớn của trung ương.

Bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương, cho biết việc đưa vào hoạt động bệnh viện 1.500 giường sẽ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn, đồng thời nơi đây sẽ áp dụng công nghệ, khoa học tiên tiến trong khám chữa bệnh, đáp ứng kỳ vọng của bà con nhân dân.

Bệnh viện 1.500 giường ở Bình Dương khi nào đi vào hoạt động? - Ảnh 1.

Dự án Bệnh viện 1.500 giường của Bình Dương được nhân dân trên địa bàn kỳ vọng tạo đột phá trong lĩnh vực y tế, khám chữa bệnh

Theo kế hoạch, chậm nhất là đến cuối năm 2022, bệnh viện nói trên sẽ hoàn thành, đưa vào hoạt động.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết đội ngũ ban giám đốc, trưởng các bộ phận chuyên môn điều hành của bệnh viện sẽ là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ có thời gian công tác lâu năm tại các bệnh viện lớn của trung ương.

Bệnh viện 1.500 giường ở Bình Dương khi nào đi vào hoạt động? - Ảnh 2.

Bệnh viện sẽ do PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu phụ trách về chuyên môn

Đáng chú ý, Bình Dương đã mời PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Phó trưởng Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội kiêm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương từ ngày 1-3-2022.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cho biết việc bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu kiêm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh là chưa có tiền lệ ở Bình Dương. Đây là bước ngoặt lớn cho ngành y tế tỉnh nhà để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện 1.500 giường ở Bình Dương khi nào đi vào hoạt động? - Ảnh 3.

Nơi đây đã hoàn thiện đến 85%

Ông Lợi mong muốn PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu sẽ tiếp tục phát huy trình độ chuyên môn, dẫn dắt ngành y tế Bình Dương phát triển hơn nữa trong thời gian tới để đưa Bình Dương trở thành Trung tâm y khoa của khu vực Đông Nam bộ.

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực dài hạn, Bình Dương dự kiến sẽ xây dựng Trường ĐH Y để đào tạo y bác sĩ. 

Mới đây, Trường ĐH Thủ Dầu Một (trực thuộc UBND tỉnh Bình Dương) đã công bố thành lập khoa Y, là bước khởi đầu mới cho những tính toán đường dài của thủ phủ công nghiệp này.

Bệnh viện 1.500 giường ở Bình Dương khi nào đi vào hoạt động? - Ảnh 4.

Bệnh viện 1.500 giường nằm trên đường Mỹ Phước- Tân Vạn, đoạn qua phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một

Dự án bệnh viện 1.500 giường (vốn đầu tư khoảng 2.300 tỉ đồng) được bố trí vốn, khởi công xây dựng phần móng từ cuối năm 2014 và dự kiến đến năm 2016 hoàn thiện. Tuy nhiên, công trình sau đó "đắp chiếu" suốt gần 3 năm do vướng thủ tục về nhà thầu, giải phóng mặt bằng...

Đến đầu năm 2019, dự án mới thi công trở lại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo