xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bí thư Thành ủy TP HCM: Nghiêm khắc hơn nữa trong xử lý các vi phạm phòng chống dịch

Phan Anh

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh cần cách chức, đề nghị cách chức những ai không chấp hành, không thực hiện đúng chỉ đạo của TP về phòng chống dịch bệnh Covid-19

Tại buổi họp trực tuyến với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP HCM vào sáng 17-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhận định tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP HCM vẫn còn phức tạp, số ca F0 và F1 ngày càng tăng cao. Trong khi đó, hệ thống y tế ở nhiều nơi bị quá tải. TP HCM đã và đang khắc phục chuyện này.

Bí thư Thành ủy TP HCM: Nghiêm khắc hơn nữa trong xử lý các vi phạm phòng chống dịch - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu xử lý nghiêm khắc hơn nữa những nơi không thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, hiện nay, cả hệ thống chính trị đều tăng cường xuống tận cơ sở để cùng thực hiện nghiêm Chỉ thị 16. Tuy nhiên, lác đác chỗ này chỗ khác, nơi này nơi khác vẫn còn xuất hiện việc người dân tụ tập bất chợt.

Do đó, ông Nguyễn Văn Nên đề nghị lãnh đạo các địa phương tăng cường kiểm tra, phân công lực lượng theo tinh thần "5 tại chỗ" để tự quản. Khi ai đến khu phong tỏa, cách ly mà có thể dẫn đến tụ tập thì phải có kế hoạch kiểm tra cụ thể. 

"TP HCM đang truy vết, xét nghiệm để tìm F0 mà để những khu phong tỏa dịch phát triển thì rất khó kết thúc dịch trong thời gian đề ra" - Bí thư Thành ủy TP HCM nhìn nhận.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu qua kiểm tra, phát hiện nơi nào không thực hiện nghiêm hoặc không chấp hành chỉ đạo của cấp trên thì xử lý nghiêm khắc hơn nữa, thậm chí đề nghị cách chức, cách chức những ai không chấp hành, không thực hiện đúng chỉ đạo của TP. 

Bí thư Thành ủy TP HCM nhìn nhận việc đáng lo nhất của TP HCM hiện nay là khâu điều trị bệnh nhân nặng để hạn chế tối đa việc tử vong, chuẩn bị tình huống nếu có tử vong thì cần lo chu đáo theo điều kiện cụ thể của từng nơi. Cũng có một số nơi làm chưa tròn bởi nhiều lý do, nhưng có nguyên nhân từ trách nhiệm.

Từ đó, ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu tăng cường kiểm tra, giao lực lượng ở dưới giám sát, phân công lẫn nhau. Trong khu cách ly, phong tỏa đông thì phải có người chỉ huy để xử lý. "Chúng ta đang cố gắng thực hiện thật nghiêm, đừng để phát sinh vấn đề trong quá trình tổ chức tại địa bàn" - ông nhấn mạnh.

Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết TP đang điều trị 20.800 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 306 ca đang thở máy, 8 trường hợp cần can thiệp ECMO. TP HCM đang tăng cường bệnh viện để điều trị cho bệnh nhân nặng.

"Giãn cách mà giao lưu thì cũng bằng thừa"

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá TP HCM là địa bàn quá rộng, dân cư quá đông nhưng vẫn phải làm rất quyết liệt để tránh lây chéo. "Tình hình dịch bệnh kéo dài, anh em rất căng thẳng, cần được động viên nhưng không có nghĩa là không xử lý các trường hợp lơ là, không thực hiện nghiêm quy định. Tôi tin là ở các đơn vị, đồng chí nào thiếu trách nhiệm sẵn sàng có người khác thay" - Phó Thủ tướng nói.

Nhắc lại câu chuyện thực hiện giãn cách ở Bắc Ninh có tình trạng phong tỏa rồi nhưng bên trong vẫn giao lưu với nhau, ông Vũ Đức Đam cho biết: "Chúng tôi xuống kiểm tra và cách chức một lãnh đạo xã, tình hình mới chuyển biến. Bây giờ phải động viên nhau nhưng không phải không xử lý những trường hợp thực hiện không nghiêm. Nếu giãn cách, phong tỏa mà ở dưới vẫn giao lưu với nhau thì cũng bằng thừa. Do đó, chúng ta cần phải làm quyết liệt chuyện này".

Từ tinh thần đó, Phó Thủ tướng nhắc việc cung ứng hàng hóa, hoạt động của các doanh nghiệp cũng phải "chấp nhận thương đau" để bảo đảm tuyệt đối an toàn, nếu không thì nỗ lực phòng chống dịch sẽ "đổ sông đổ biển".

Phó Thủ tướng lưu ý thêm yêu cầu giữ vững "vùng xanh", tăng cường xét nghiệm với sự điều phối hợp lý; chủ động trang bị, tuyệt đối không để các bệnh viện thiếu trang thiết bị.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo