xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Biển, đảo tấp nập du khách

NHÓM PHÓNG VIÊN

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay được nghỉ 3 ngày cộng với thời tiết nóng bức nên các điểm đến biển, đảo thu hút rất đông khách du lịch

Ghi nhận tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chiều 14-4, du khách tắm biển đông nghẹt, chủ yếu là khu vực Bãi Sau. Sáng cùng ngày, nhiều tuyến đường ven biển ùn ứ cục bộ.

Theo ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Ban Quản lý các Khu du lịch TP Vũng Tàu, dự kiến năm nay lượng khách tăng hơn so với các năm trước. Do công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên nên các khu du lịch và du khách đều chấp hành tốt các quy định; tình trạng ăn nhậu, xả rác tại các nơi công cộng giảm rõ rệt. Trước đó, lực lượng chức năng đã lên kế hoạch kiểm tra các cơ sở lưu trú, kinh doanh ăn uống, khu vui chơi… và xử lý nghiêm các trường hợp "chặt chém" du khách.

Để bảo đảm cho du khách tắm biển, 100% lực lượng cứu hộ thay nhau túc trực thường xuyên ở bờ biển. Ngoài ra, các canô trượt nước cũng được huy động để nhanh chóng cứu người khi nguy cấp.

Biển, đảo tấp nập du khách - Ảnh 1.

Bãi Sau (TP Vũng Tàu) đông nghẹt du khách chiều 14-4 Ảnh: NGỌC GIANG

Theo ghi nhận của phóng viên, một số nhà nghỉ, khách sạn lớn ở TP Vũng Tàu đều thông báo hết phòng từ nhiều ngày trước. Tuy nhiên, khu vực khách sạn, nhà nghỉ tại Bãi Sau vẫn còn trống nhiều phòng.

Chị Thu Trinh (chủ một khách sạn ở Bãi Sau) cho biết sở dĩ vẫn còn trống phòng là do du khách để dành kỳ nghỉ cho dịp lễ 30-4 vào 2 tuần tiếp theo. "Nếu so với các năm thì đông nhưng so với các dịp lễ như 30-4 thì lượng khách vẫn bình thường. Chúng tôi có nhận khách đặt online và nhiều người đã giữ phòng dịp lễ 30-4, còn Giỗ Tổ Hùng Vương chủ yếu là đón khách lẻ bên ngoài" - chị Trinh nói.

Dịp này, các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn giữ mức giá ổn định. Các khách sạn từ 3 sao có mức giá từ 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/phòng; các nhà nghỉ trung bình 300.000-700.000 đồng/phòng.

Trong 2 ngày 13 và 14-4, đảo Lý Sơn đã đón trên 6.000 lượt du khách, chủ yếu là khách ngoài tỉnh đến tham quan (tăng trên 2.000 người so với cùng kỳ năm trước).

Tại cảng Sa Kỳ, ngày 13-4, trên 2.700 khách đã mua vé xuống tàu ra đảo. Ông Lê Tấn Hải, Giám đốc Ban Quản lý cảng Sa Kỳ, cho biết tuy lượng khách đi lại đông nhưng do chủ động phương tiện vận chuyển nên không xảy ra tình trạng ùn ứ như mọi năm. "Với tần suất 30 phút xuất bến 1 chuyến nên khách xuống bến là mua vé tàu ra đảo, không phải chờ đợi" - ông Hải thông tin.

Do lượng khách ra đảo tăng cao nên hầu hết các cơ sở lưu trú ở Lý Sơn đều kín chỗ. Tuy nhiên, vì làm tốt công tác quản lý nên hầu hết khách ra đảo trong dịp này đều được hỗ trợ.

Theo ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, hiện Lý Sơn có trên 750 nhà nghỉ, có thể cùng lúc tiếp nhận trên 3.000 lượt khách. Nếu hết phòng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ homestay sẽ đón khách vào ở với giá chỉ từ 50.000-70.000 đồng/người.

Bên cạnh đó, huyện đảo Lý Sơn còn chỉ đạo đoàn liên ngành thường xuyên kiểm tra việc niêm yết giá tại các cơ sở lưu trú, ăn uống và xử lý nghiêm các cơ sở "chặt chém" du khách. 

Đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đón khoảng 20.000 lượt khách dịp này. Giá cả dịch vụ tại các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn đảo được giữ nguyên theo giá niêm yết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo