xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bình Định, Thừa Thiên - Huế: Nhiều nơi ngập nặng trở lại

Đức Anh- Quang Nhật

(NLĐO) – Nhằm đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền, tỉnh Bình Định đã ban hành lệnh nghiêm cấm không cho tàu xuất bến kể từ 14 giờ chiều hôm nay, 11-11. Thừa Thiên- Huế ngập trở lại.

Chiều 11-11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bình Định đã ban hành văn bản về việc cấm biển để đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền.

Bình Định, Thừa Thiên - Huế: Nhiều nơi ngập nặng trở lại - Ảnh 1.

Từ 14 giờ chiều nay, Bình Định cấm biển đối với tàu thuyền

Theo đó, thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định đề nghị các sở, ngành và chính quyền địa phương liên quan nghiêm cấm không cho tàu xuất bến kể từ 14 giờ chiều hôm nay (11-11) cho đến có bản tin thông báo cuối cùng về bão Vamco của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

Cùng ngày, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định đã có văn bản gửi phòng GD-ĐT huyện, thị xã, thành phố; hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông; giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên trong tỉnh về việc cho học sinh đi học lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, tránh bão số 12 . Theo đó, học sinh toàn tỉnh Bình Định đi học lại từ sáng mai, 12-11.

Bình Định, Thừa Thiên - Huế: Nhiều nơi ngập nặng trở lại - Ảnh 2.

Xe ba gác trung chuyển người và xe máy trên đoạn ngập nước trên đường Hùng Vương, TP Quy Nhơn

Trong trường hợp đường đến trường bị chia cắt do lũ, cơ sở vật chất thiệt hại quá nặng chưa thể tổ chức dạy học vào sáng 12-11 thì hiệu trưởng phải báo cáo cho phòng GD-ĐT, Sở GD-ĐT về lý do và kế hoạch dạy bù.

Trong một diễn biến khác, đến trưa 11-11, nước lũ vẫn còn ngập sâu khiến giao thông trên tuyến đường Hùng Vương qua địa bàn các phường Nhơn Bình, Nhơn Phú, TP Quy Nhơn gặp nhiều khó khăn. Tuyến QL1D qua địa bàn phường Nhơn Phú bị chia cắt tại khu vực ngã ba Long Vân. Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cử lực lượng đến các điểm ngập lụt để hướng dẫn người dân đi lại an toàn. Trước đó, rạng sáng cùng ngày, nước lũ bất ngờ dâng cao đã khiến nhiều nhà dân, tuyến đường trong các khu vực trên ngập trong biển nước.

Bình Định, Thừa Thiên - Huế: Nhiều nơi ngập nặng trở lại - Ảnh 3.

Đến trưa nay (11-11), nhiều khu vực trong nội thành Quy Nhơn vẫn còn ngập nước. Ảnh: Nguyễn Dũng

Theo ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, khu vực ngập nặng nhất là phường Nhơn Phú. UBND TP Quy Nhơn và UBND phường Nhơn Phú đang tiếp tục triển khai lực lượng để hỗ trợ, tiếp tế đồ ăn nhanh và nước uống cho người dân.

Chiều 11-11, Ban Chỉ huy PCTT &TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên ở Thừa Thiên - Huế đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 9-11 đến 13 giờ ngày 11-11, vùng núi phổ biến 300-393mm, vùng đồng bằng phổ biến 85-185mm. 

Bình Định, Thừa Thiên - Huế: Nhiều nơi ngập nặng trở lại - Ảnh 4.

Ngập lụt tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền

Dự báo đến ngày 12-11, tại Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm. Vùng biển có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2- 3.5m.

Hồ Tả Trạch điều tiết về hạ du với lưu lượng 597 m3/s, thủy điện Bình Điền là 1.588 m3/s, thủy điện Hương Điền xả về hạ du sông Bồ 1.500 m3/s. Lưu lượng xả về hạ du của các hồ này đều nhỏ hơn nhiều so với lượng nước đến. Hiện nay, các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện đang vận hành đảm bảo an toàn.

Bình Định, Thừa Thiên - Huế: Nhiều nơi ngập nặng trở lại - Ảnh 5.

Người dân đi lại bằng thuyền

Mực nước trên sông Hương tại Kim Long đã vượt báo động II 0,33m; sông Bồ tại Phú Ốc trên báo động II là 0,29m.

Hiện, nhiều vùng thấp trũng như ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền nước lũ đã ngập tầm 0,3-0,5 m ở trên đường. Còn tại tuyến đồng Quốc lộ 49B đoạn qua xã Phú Thanh, Hương Phong cũng đã ngập sâu.

Bình Định, Thừa Thiên - Huế: Nhiều nơi ngập nặng trở lại - Ảnh 6.

Suốt 30 ngày ngâm lũ, giờ đây nước lại lên cao khiến nhiều tuyến đường ở thôn Xuân Tùy, xã Quảng Phú bị ngập sâu

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức bắn pháo hiệu, kêu toàn bộ tàu thuyền trên địa bàn tỉnh đã vào neo đậu an toàn 2.062 chiếc/11.350 lao động đã phối hợp với các đơn vị, địa phương ven biển hướng dẫn tránh trú, neo đậu tại bến. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng cho học sinh nghỉ học từ chiều 11-11 đến ngày 12-11 để ứng phó với mưa lũ.

Bình Định, Thừa Thiên - Huế: Nhiều nơi ngập nặng trở lại - Ảnh 7.

Vùng hạ du sông Bồ

Bình Định, Thừa Thiên - Huế: Nhiều nơi ngập nặng trở lại - Ảnh 8.

Quốc lộ 49B qua xã Phú Thanh, huyện Phú Vang bị ngập sâu từ ngày 10-11

Bình Định, Thừa Thiên - Huế: Nhiều nơi ngập nặng trở lại - Ảnh 9.

Dịch vụ chở xe mô tô và người qua đoạn ngập ở Quốc lộ 49B khá đắt khách với giá 50.000 đồng "tăng bo" đi tầm 3 km

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo