xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bộ Công an phản hồi thông tin "bắt trung tướng công an"

Tin-ảnh: Minh Chiến

(NLĐO)- Đại diện Bộ Công an chiều 15-1 đã trả lời một số nội dung liên quan đến thông tin "trung tướng công an bị bắt" lan truyền trên mạng xã hội.

Chiều 15-1, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, nhiều phóng viên đặt câu hỏi và đề nghị Bộ Công an có phản hồi chính thức về việc thời gian vừa qua có nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng một nguyên lãnh đạo Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, một nguyên lãnh đạo Cục cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an) bị khởi tố điều tra vì liên quan đến một đường dây đánh bạc qua mạng tại tỉnh Phú Thọ mà Bộ Công an đang thụ lý.

Về vấn đề này, Trung tướng Trần Đăng Yến, Phó tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh (Bộ Công an), cho biết nội dung này trước đó, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, đã trả lời báo chí.

Bộ Công an phản hồi thông tin bắt trung tướng công an - Ảnh 1.

Trung tướng Trần Đăng Yến cho biết Bộ Công an đang chỉ đạo các đơn vị điều tra vụ án đánh bạc qua mạng ở Phú Thọ - Ảnh: Minh Chiến

Theo Trung tướng Yến, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ phối hợp với Công an tỉnh Phú thọ điều tra làm rõ. Trong đó, Bộ Công an đã giao Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo trực tiếp. Hiện tại, vụ án này đã được khởi tố và đang trong quá trình điều tra.

Trung tướng Yến khẳng định quan điểm của lãnh đạo Bộ Công an là trong quá trình điều tra nếu phát hiện các vấn đề liên quan sẽ xử lý nghiêm minh. Về những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Trung tướng Trần Đăng Yến cho rằng cần phải kiểm chứng.

Trước đó, trả lời báo chí về những thông tin xuất hiện trên mạng xã hội về việc bắt giữ một số nguyên lãnh đạo tổng cục, cục thuộc Bộ Công an, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, khẳng định "Đây là thông tin không có căn cứ, cơ sở gì".

Theo Bộ Công an, năm 2017, công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Lực lượng công an đã điều tra, khám phá phạm pháp hình sự đạt tỉ lệ cao (80,41%), cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 10,41%; Phát hiện, xử lý 17.159 vụ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; 3.945 vụ buôn lậu; 604 vụ trốn thuế; 19.397 vi phạm pháp luật về môi trường. Đặc biệt, đã bắt giữ 21.471 vụ phạm tội ma tuý với 32.950 đối tượng.

Năm 2017, Bộ Công an đã chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Do vậy, trật tự, an toàn giao thông đã có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (năm 2017 xảy ra 20.061 vụ, làm 8.267 người chết, 17.036 người bị thương, giảm 6,32% số vụ, 4,33% số người chết và 10,81% số người bị thương). Phòng cháy chữa cháy cứu hộ, cứu nạn được tăng cường (đã kiểm tra, xử lý 20.405 trường hợp vi phạm về phòng cháy, trực tiếp cứu hộ, cứu nạn và chữa cháy 5.027 vụ).

Cũng trong năm 2017, Bộ Công an đã khen thưởng nhiều gương chiến đấu dũng cảm trong công tác phòng, chống tội phạm, trong đó có 8 trường hợp anh dũng hy sinh và 280 trường hợp bị thương khi làm nhiệm vụ.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo