xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cấp bò không đứng được cho dân nghèo: Do mới tách đàn, dân dắt không đúng cách (!?)

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Phòng Dân tộc huyện Chư Sê vừa đưa ra kết luận về việc các con bò giống cấp cho dân nghèo không đứng được mà Báo Người Lao Động đã phản ánh.

Ngày 9-12, UBND xã Kông Htok, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết đã có kết quả xác minh thông tin bài báo "Chuyện lạ ở Gia Lai: Cấp bò không đứng không được cho dân làm giống" mà Báo Người Lao Động ngày 5-12 đã thông tin. 

Bò giống vừa nhận hỗ trợ đã không thể đứng được

Theo đó, Báo Người Lao Động đăng tải bài viết phản ánh chiều 5-12, tại trụ sở UBND xã Kông Htok 20 hộ dân nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số tại 6 làng đã được cấp 20 con bò theo chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất – chính sách bảo đảm xã hội. 

Tuy nhiên, sau khi cấp có 2 con bò không thể đi được. Trong đó một con được người dân dắt ra khỏi cổng khoảng 100 mét thì khụy xuống, không tiếp tục đi. Một con thì nằm tại sân UBND xã Kông Htok và đơn vị cung ứng phải đưa xe tới chở.  

Vụ cấp bò không đứng được cho dân làm giống: Bò không đứng được do mới tách đàn, người dân dắt không đúng cách (?) - Ảnh 2.

Con bò không đi, phải đưa công nông tới chở được chính quyền địa phương giải thích là do... "cách dắt bò chưa quen"

Sau khi Báo Người Lao Động đăng tải, Phòng Dân tộc huyện Chư Sê đã phối hợp với UBND xã Kông Htok kiểm tra thực tế.

Theo đó, con bò có bảng số 00619 gắn ở tai, sau khi nhận bò, gia đình ông Siu Glak dắt ra khỏi cổng UBND xã Kông Htok được khoảng 100 mét thì khụy xuống, không chịu đi tiếp. Dù ông Siu Glak đã làm đủ cách nhưng con bò này vẫn không tiếp tục đứng dậy để đi. Cuối cùng, ông Siu Glak phải nhờ công nông tới chở con bò về. Khi được đưa lên thùng xe, con bò nằm bất động. 

Vụ cấp bò không đứng được cho dân làm giống: Bò không đứng được do mới tách đàn, người dân dắt không đúng cách (?) - Ảnh 3.

Con bò nằm bất động khi được đưa lên xe

Kết quả xác minh cho rằng con bò cấp cho ông Siu Glak là bò đàn, chưa cột dây lần nào, cách dắt bò của ông Siu Glak chưa quen nên dẫn tới việc bò không chịu đi, qua thời gian quen với chủ hộ sẽ đi lại bình thường (!?)

Vụ cấp bò không đứng được cho dân làm giống: Bò không đứng được do mới tách đàn, người dân dắt không đúng cách (?) - Ảnh 4.

Còn con bò này được giải thích là do bị đau chân, đơn vị cung ứng đã đổi con khác cho người dân

Còn con bò nằm trong sân UBND xã Kông Htok đã cấp cho hộ dân nhưng quá trình xuống xe bị đau ở chân nên đơn vị cung ứng đã đổi con bò khác để cấp cho dân và chở con bò đau trở về. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo