xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đám cháy gần chợ Bến Thành đã được dập tắt hoàn toàn

NHÓM PHÓNG VIÊN

(NLĐO) - Lúc 10 giờ, đứng từ xa cũng có thể thấy cột khói bốc cao gần chợ Bến Thành, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM

Theo báo cáo mới nhất từ Phòng PCCC&CNCH (PC07) Công an TP HCM: Lúc 9 giờ 32 phút ngày 17-10 xảy ra cháy tại nhà hàng (ăn uống) số 30 đường Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, quận 1. Đây là cơ sở bị đình chỉ hoạt động từ tháng 5-2022.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (gồm quận 1, quận 3, KV1-PC07) đã dập tắt đám cháy lúc 10 giờ 50. Không có thương vong về người nhưng khoảng 300m2/800m2 bị lửa gây thiệt hại. Nhận định ban đầu, hỏa hoạn là do trong quá trình sửa chữa gây cháy, cụ thể là hàn cắt kim loại.

Người dân địa phương cho biết nhà hàng đã ngưng hoạt động khoảng 1 tuần nay và đang trong quá trình sửa chữa.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút, người dân bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà hàng District K có địa chỉ số 30 Thủ Khoa Huân. Họ chạy tới nơi thì khói lửa đã bao trùm nhà hàng  này.

Nhiều người dân tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành, do bên trong có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa ngày càng bùng mạnh.

Nhận tin báo, hàng chục xe chữa cháy đã đến hiện trường. Tại đây, lực lượng chữa cháy phải dùng xe thang để tiếp cận đám cháy. Khu vực đường Thủ Khoa Huân được cảnh sát phong tỏa để thực hiện công tác chữa cháy.

Cháy lớn gần chợ Bến Thành

Đám cháy gần chợ Bến Thành đã được dập tắt hoàn toàn - Ảnh 2.
Đám cháy gần chợ Bến Thành đã được dập tắt hoàn toàn - Ảnh 3.
Đám cháy gần chợ Bến Thành đã được dập tắt hoàn toàn - Ảnh 4.
Đám cháy gần chợ Bến Thành đã được dập tắt hoàn toàn - Ảnh 5.
Đám cháy gần chợ Bến Thành đã được dập tắt hoàn toàn - Ảnh 6.
Đám cháy gần chợ Bến Thành đã được dập tắt hoàn toàn - Ảnh 7.

Hiện trường vụ cháy


"Tiểu sử" nhà hàng District K

Ngày 6-10, Công an quận 1, TP HCM đang củng cố hồ sơ xử lý Công ty TNHH nhà hàng District K trên đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1 về hành vi bị tạm đình chỉ do không đảm bảo an toàn về PCCC nhưng vẫn đón khách vào phục vụ.

Bị đình chỉ hoạt động, nhà hàng District K ở quận 1 vẫn làm liều - Ảnh 1.

Nhân viên quán District K vô tư đón khách dù quán này đã bị đình chỉ hoạt động

Trước đó, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TPHCM công bố danh sách 11 cơ sở bị đình chỉ hoạt động, 50 cơ sở tạm đình chỉ hoạt động vì vi phạm PCCC và 83 cơ sở có đơn xin tạm ngưng hoạt động. Trong số 11 cơ sở bị đình chỉ hoạt động có nhà hàng District K (thuộc Công ty TNHH nhà hàng cà phê District K).

Bị đình chỉ hoạt động, nhà hàng District K ở quận 1 vẫn làm liều - Ảnh 2.

Hàng trăm thực khách đến ăn uống, nghe nhạc bên trong quán Distrist K

Mặc dù bị đình chỉ hoạt động nhưng nhà hàng District K. vẫn vô tư cho nhân viên ra đường đón khách vào phục vụ.

Tối 5-10, khi hàng trăm thực khách đang ăn uống, hút shisha trong tiếng nhạc mạnh thì tổ công tác Công an quận 1 phối hợp với Công an phường Bến Thành tiến hành kiểm tra. Công an đã yêu cầu chủ nhà hàng vận động khách ra về để đóng cửa theo quyết định đã bị đình chỉ.

Bị đình chỉ hoạt động, nhà hàng District K ở quận 1 vẫn làm liều - Ảnh 3.
Bị đình chỉ hoạt động, nhà hàng District K ở quận 1 vẫn làm liều - Ảnh 4.

Tổ công tác yêu cầu chủ nhà hàng đóng cửa

Tổ công tác đã lập biên bản đối với nhà hàng District K.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo