xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phó Thủ tướng: Bão số 4 đổ bộ Thanh Hóa-Quảng Bình rất nguy hiểm

Tin-ảnh-video: Văn Duẩn

(NLĐO)- Nếu sớm thì trưa 30-8 hoặc muộn thì đêm 30-8, bão số 4 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, với sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11; đồng thời gây mưa rất to.

TS Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, báo cáo - Video: Văn Duẩn

Chiều 28-8, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai ứng phó bão số 4.

Theo TS Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 28-8, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Chiều 30-8, bão số 4 giật cấp 11 sẽ đổ bộ Thanh Hóa - Quảng Bình, gây mưa rất to - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai ứng phó bão số 4 - Ảnh: Văn Duẩn

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 4 di chuyển hướng Tây (25 km/giờ) và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 29-8, bão cách đảo Hải Nam khoảng 180 km về phía Đông Nam.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Phía Bắc vĩ tuyến 150 VB.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc (15 km/giờ) và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ 30-8, bão trên vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Gió cấp 9-10, giật cấp 12. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

"Dự kiến, nếu sớm thì trưa 30-8 hoặc muộn thì đêm 30-8 bão số sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, với sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11"- ông Khiêm cho hay.

Vẫn theo ông Khiêm, dự báo từ ngày 29-8 đến 2-9, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa to đến rất to. Trong đó, tổng lượng mưa cả đợt từ 250- 400 mm. 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo - Video: Văn Duẩn

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng việc bão số 4 được dự báo đổ bộ vào các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình trưa hoặc chiều tối 30-8 là rất nguy hiểm. Ngoài ra, bão đổ bộ sẽ gây mưa lớn ở khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 4, tuyệt đối không được chủ quan trong ứng phó; căn cứ diễn biến của bão để ban hành lệnh cấm biển. Tổ chức, hướng dẫn bảo đảm an toàn cho ngư dân hoạt động trên biển; bảo đảm an toàn cho người dân và khách du lịch; rà soát các phương án, chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng di dời dân khẩn cấp ở những vùng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo