xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chống dịch nơi biên cương

Tâm Quân - Bảo Thy

Cuối tuần qua, đại tá Đặng Văn Thống, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, dẫn đoàn nhà hảo tâm, doanh nghiệp ở 2 TP Rạch Giá và Hà Tiên mang theo nhiều vật dụng, thực phẩm thiết yếu để đến thăm, động viên tinh thần và trao tặng quà cho các chốt liên ngành trên biên giới Hà Tiên và Giang Thành.

Ròng rã hơn 2 tháng qua, đã có hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, lực lượng công an, xã đội, dân phòng được điều động mang theo lều, bạt… cắm hàng trăm chốt chống dịch Covid-19 dọc tuyến biên giới tỉnh Kiên Giang với chiều dài 58,6 km.

Do gấp rút thành lập lại đóng quân trên vùng biên xa xôi, hẻo lánh và không có nhà dân nên mọi sinh hoạt, đi lại, vật dụng cần thiết còn nhiều thiếu thốn. Trong khi đó, nhiệm vụ ứng trực, canh phòng không cho bà con, du khách đi ngang, về tắt trên các đường mòn, lối mở để tránh vào các cửa khẩu khai báo và cách ly bắt buộc 14 ngày, đòi hỏi phải bảo đảm 24/24 giờ. Hiện, mọi sinh hoạt của anh em chốt liên ngành khó khăn do quân số đông lại sống trong lều, bạt dã chiến nên rất nóng. Ban ngày ngồi gác dưới các tàn thốt nốt hoặc cây cổ thụ, chỉ ban đêm mới vào lều mắc võng nghỉ ngơi. Khó khăn vất vả, thiếu thốn là vậy nhưng với tinh thần "chống dịch như chống giặc", không một ai rời vị trí, quyết tâm chung tay cùng cả hệ thống chính trị đẩy lùi đại dịch.

Chống dịch nơi biên cương - Ảnh 1.

Đại tá Đặng Văn Thống thăm hỏi một chốt liên ngành ở biên giới tỉnh Kiên Giang Ảnh: BẢO THY

Trong chuyến công tác lần này, đoàn đã trao tặng cho các chốt những vật dụng thiết yếu là bếp gas, bình thủy, thùng đựng nước đá, nhang muỗi và thuốc chống muỗi, khẩu trang y tế và khẩu trang vải, xà phòng, mì tôm…

Binh nhì Trần Tuấn Vũ, chiến sĩ tăng cường chốt Bến Xuồng (thuộc Đồn Biên phòng Hà Tiên quản lý), tâm sự: "Trong lúc chúng tôi làm nhiệm vụ vô cùng vất vả, sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn, lại được chỉ huy, nhà hảo tâm đến hỗ trợ kịp thời nhiều thực phẩm, vật dụng thiết yếu khiến anh em vô cùng biết ơn. Với tình cảm người hậu phương như vậy, tôi xin hứa quyết tâm bám trụ, chống chọi với thời tiết, chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19".

Sau khi đến thăm, trao quà cho các chốt, đại tá Đặng Văn Thống lưu ý các cán bộ làm nhiệm vụ cần nêu cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh; khẩn trương củng cố lều, bạt để có thể làm việc dài ngày; khi mùa mưa đến phải bảo đảm nơi ăn, nghỉ cho anh em. Bộ Chỉ huy luôn quan tâm cán bộ, chiến sĩ; sẽ có hướng đề xuất cấp trên cấp phát thêm vật tư, thực phẩm, luân chuyển quân số để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch nơi biên cương.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo