xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ khách sạn bên bờ biển Quy Nhơn nói gì khi bị đề nghị dời trước hạn?

Đức Anh

(NLĐO) – Chủ khách sạn Hoàng Yến cho biết hoàn toàn ủng hộ chủ trương di dời khách sạn của tỉnh Bình Định để trả lại không gian biển Quy Nhơn cho cộng đồng

Sáng 17-6, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Hoàng Vũ - Giám đốc Công ty CP Khách sạn Hoàng Yến (trụ sở TP Quy Nhơn) - đơn vị chủ quản hệ thống các khách sạn mang tên Hoàng Yến tại tỉnh Bình Định, xác nhận doanh nghiệp đã có buổi làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định về việc di dời khách sạn Hoàng Yến (4 sao) trên đường An Dương Vương.

Chủ khách sạn bên bờ biển Quy Nhơn nói gì khi bị đề nghị dời trước hạn? - Ảnh 1.

Bờ biển Quy Nhơn có hình vầng trăng khuyết tuyệt đẹp. Ảnh: Đức Anh

"Qua trao đổi, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã đề nghị doanh nghiệp chúng tôi di dời khách sạn Hoàng Yến trên đường An Dương Vương trước thời hạn cho thuê đất để trả lại không gian biển cho cộng đồng. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương này của tỉnh Bình Định để cho bờ biển Quy Nhơn thông thoáng hơn. Vấn đề là tỉnh Bình Định phải tính toán làm sao để đảm bảo hài hòa quyền lợi của các bên", ông Vũ chia sẻ.

Hoàng Yến là một trong 3 khách sạn bên bờ biển Quy Nhơn được tỉnh Bình Định lên kế hoạch để di dời. Ông Trần Viết Bảo, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, cho biết theo quy hoạch, địa phương đã có phương án di dời 3 khách sạn lớn, được xây từ lâu ở phía Đông đường An Dương Vương, TP Quy Nhơn nhằm trả lại cảnh quan cho phố biển. Đó là khách sạn Bình Dương (2 sao, thuộc Binh đoàn 15 - Bộ Quốc Phòng), khách sạn Hải Âu (4 sao) và khách sạn Hoàng Yến.

Chủ khách sạn bên bờ biển Quy Nhơn nói gì khi bị đề nghị dời trước hạn? - Ảnh 2.

3 khách sạn che khuất tầm nhìn ra biển Quy Nhơn sẽ được giải tỏa trong thời gian tới. Ảnh: Lê Hồ Bắc

Theo ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, do khách sạn Bình Dương được xây dựng trên đất quốc phòng nên việc di dời không dễ dàng gì. Để có được kết quả như ngày hôm nay, trước đó đích thân ông trực tiếp xin gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng để làm việc về vấn đề này.

Tại buổi làm việc, ông Dũng đã cam kết với bộ trưởng chỉ lấy đất làm công viên cho dân chứ không giao cho nhà đầu tư nào khác, nếu sai xin chịu hình thức kỷ luật. Chính thiện chí này của vị chủ tịch tỉnh đã làm cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chấp nhận phương án di dời khách sạn Bình Dương.

Trong số 2 khách sạn còn lại, ông Hồ Quốc Dũng cho biết khách sạn Hải Âu năm nay hết hạn hợp đồng cho thuê đất nên việc di dời không khó khăn gì. Riêng khách sạn Hoàng Yến đến năm 2052 mới hết hạn hợp đồng thuê đất nên phải có hướng xử lý khác.

Chủ khách sạn bên bờ biển Quy Nhơn nói gì khi bị đề nghị dời trước hạn? - Ảnh 3.

Tỉnh Bình Định sẵn sàng chi hàng trăm tỉ đồng để trả lại không gian biển Quy Nhơn cho cộng đồng. Ảnh: Nguyễn Dũng

"Qua làm việc với chủ khách sạn Hoàng Yến, họ đã ủng hộ chủ trương di dời khách sạn sớm hơn so với hợp đồng thuê đất. Ngoài ra họ cũng nhận ra rằng nếu không di dời sớm, đợi đến lúc hết hạn hợp đồng thuê đất thì quỹ đất để làm khách sạn ở Quy Nhơn sẽ không còn nhiều để mà lựa chọn như thời điểm hiện nay. Tỉnh sẵn sàng chi 100-200 tỉ để hỗ trợ họ di dời khách sạn sớm hơn nhằm trả lại không gian biển cho người dân", ông Dũng nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo