xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch phường tử nạn sống cùng con trai ở chung cư Carina

Bài: Phan Anh; Ảnh: Phạm Dũng

(NLĐO) – Chủ tịch UBND quận 1 – TP HCM đã phân công ông Đỗ Đình Hậu, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình tạm thời tiếp nhận và điều hành hoạt động của UBND phường Nguyễn Thái Bình.

Ngay sau khi có thông tin bà Lưu Lê Bích Phượng, Bí thư kiêm Chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình thiệt mạng trong vụ cháy chung cư Carina, quận 8, TP HCM vào sáng 23-3, UBND quận 1 đã có báo cáo gửi Chủ tịch UBND TP, Giám đốc Sở Nội vụ, Thường trực Quận ủy quận 1, Thường trực HĐND quận 1 xem xét, có ý kiến chỉ đạo.

Bà Phượng sinh ngày 13-4-1966. Từ năm 1984- 2007 là chuyên viên Phòng Tư pháp quận 1. Từ  năm 2007- 2008 làm Phó Trưởng phòng Tư pháp quận 1. Từ năm 2008 -2011 làm Trưởng phòng Tư pháp quận 1. Từ năm  2011- tháng 7-2013 làm Chánh Văn phòng UBND quận 1. Từ tháng 7-2013 - đến nay là Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình, quận 1.

Chủ tịch phường tử nạn sống cùng con trai ở chung cư Carina - Ảnh 1.
Chủ tịch phường tử nạn sống cùng con trai ở chung cư Carina - Ảnh 2.

Các nạn nhân bị thương trong vụ cháy chung cư Carina được cấp cứu tại các bệnh viện

Bà Phượng sống chung với con trai (đang học lóp 10, SN 2002) nhiều năm nay tại chung cư Carina, quận 8.

Nhận được thông tin bà Phượng thiệt mạng trong vụ cháy chung cư Carina, quận 8, Thường trực Quận ủy quận 1, lãnh đạo UBND quận 1 và một số ban ngành có liên quan đã tổ chức cuộc họp và có phương án thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bà Phượng cũng như xử lý các nội dung liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động của UBND phường Nguyễn Thái Bình.

Theo nguyện vọng của gia đình, thi thể của bà Phượng sẽ được quàn tại chùa Lâm Tế (số 212A đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1). Lễ viếng bắt đầu lúc 16 giờ ngày 23-3 tại chùa Lâm Tế. Lễ truy điệu sẽ diễn ra lúc 6 giờ 30 ngày 27-3. Lễ động quan lúc 7 giờ ngày 27-3, sau đó đưa đi an táng tại Nghĩa trang Phúc An Viên, quận 9.

Để đảm bảo công tác quản lý, điều hành hoạt động của UBND phường Nguyễn Thái Bình được liên tục, Chủ tịch UBND quận 1 đã có văn bản phân công ông Đỗ Đình Hậu, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình tạm thời tiếp nhận và quản lý, điều hành hoạt động của UBND phường Nguyễn Thái Bình trong thời gian chờ Ban Thường vụ Quận ủy quận 1 có phương án nhân sự theo đúng quy định.

Đồng thời, Thường trực Quận ủy quận 1 cũng đã có văn bản phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Thái Bình quản lý, điều hành hoạt động của Đảng ủy phường nhằm không ảnh hưởng đến công việc chung.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND quận 1 đã chỉ đạo Chủ tịch UBND 10 phường thuộc quận và Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy quận 1 tiếp tục rà soát các cơ sở kinh doanh, chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn đảm bảo các phương án phòng cháy, chữa cháy trong mùa khô.

Báo cáo nhanh của Sở Y tế về vụ cháy chung cư Carina
Sở Y tế TP HCM đã có cáo cáo nhanh gửi Thành ủy, UBND TP về tình hình cấp cứu y tế trong vụ cháy chung cư Carina (đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8) rạng sáng ngày 23-3.
Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin về đám cháy tại chung cư Carina, lãnh đạo Sở Y tế đã có mặt kịp thời tại hiện trường và triển khai kịp thời các hoạt động cấp cứu. Đến thời điểm hiện nay con số tử vong là 13 trường hợp (1 do rớt lầu, 2 do ngạt và 10 bị cháy). Trong đó, có 3 trẻ (2 nam, 1 nữ), 10 người lớn (3 nam, 7 nữ). Hiện tại đã chuyển thi thể về Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 8 trường hợp, Bệnh viện An Bình 5 trường hợp.
46 trường hợp được chuyến đến cấp cứu tại các bệnh viện. Bệnh viện Nguyễn Trí Phương tiếp nhận 8 nạn nhân người lớn và 2 trẻ em bị ngạt khí. Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận và cấp cứu 7 nạn nhân ngạt khói, trong đó 1 trường hợp nặng đang thở máy. Bệnh viện Triều An tiếp nhận cấp cứu 10 nạn nhân, 3 nạn nhân chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy (1 ca nặng, 2 ca yêu cầu). Hiện Bệnh viện Triều An còn 1 trường hợp nhập viện khoa chấn thương chỉnh hình (theo dõi lún trượt cột sống do nhảy từ lầu 2). Bệnh viện quận 6 tiếp nhận 27 nạn nhân, chuyển viện 10 ca (7 ca chuyển Bệnh viện Nhi đồng 1, 1 ca chuyển Bệnh viện Nguyễn Trãi, 2 ca chuyển Bệnh viện Đại học Y Dược). Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận 8 trẻ bị ngạt khói, hiện có 2 trẻ thở oxy tạm ổn, 6 trẻ nhẹ đang theo dõi.
Trung tâm cấp cứu 115 vẫn trực tại hiện trường để kịp thời vận chuyển người bệnh. Trung tâm Pháp y đang làm giám định pháp y cho các nạn nhân tử vong.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo