xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng

Tr.Đức

(NLĐO)- Nhân dịp đầu năm mới Nhâm Dần 2022, sáng 9-2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả TP Hải Phòng đạt được trong năm 2021 trong việc thực hiện hiệu quả "nhiệm vụ kép", vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 nhưng Hải Phòng vẫn luôn là điểm sáng, có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao so với cả nước và các địa phương khác. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 12,38%, cao gấp gần 5 lần so với bình quân chung của cả nước. Thu ngân sách tăng 24%, trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 16,9%, thu nội địa tăng 39,4% so với dự toán Trung ương giao. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 3,13 tỉ USD, tăng 91,44% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch đề ra và nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI.

Hải Phòng cũng dành nguồn lực thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đã khởi công và khánh thành nhiều dự án, công trình quan trọng, với tổng vốn đầu tư hàng chục ngàn tỉ đồng; đã hoạch định được những bước đi cơ bản với chiến lược rõ ràng cho tương lai theo đúng tinh thần Nghị quyết số 45 - NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ thành phố.

Chuẩn bị Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, TP Hải Phòng đã triển khai tặng quà cho 145.858 lượt người có công, với tổng số tiền trên 255,381 tỉ đồng (tăng 7,8% so với Tết Tân Sửu 2021). Thăm, tặng quà, trợ giúp cho 106.581 lượt đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách xã hội, bảo trợ xã hội với tổng kinh phí 75,993 tỉ đồng (tăng 68,8% so với Tết năm 2021). Tặng quà 8.717 hộ nghèo, mức 1,6 triệu đồng/hộ (bằng 114% mức Tết năm trước), cho 14.322 hộ cận nghèo, mức 1,4 triệu đồng/hộ (bằng 117% mức Tết năm trước). Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, người lao động xa quê với tổng kinh phí khoảng 100 tỉ đồng...

Chủ tịch Quốc hội đồng tình với những nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà thành phố đã đề ra trong năm 2022 và nhấn mạnh một số nội dung, trong đó đề nghị thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 35 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù đối với TP Hải Phòng theo tinh thần khẩn trương, quyết liệt sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị phải nhanh chóng đưa hoạt động trở lại bình thường; cần quán triệt, bám sát triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 35 của Quốc hội. 

Cùng với đó, tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ cho doanh nghiệp; tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; bám sát, khẩn trương thực hiện chương trình phục hồi phát triển kinh tế theo chương trình của Trung ương; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; cơ cấu phục hồi một số ngành quan trọng theo định hướng phát triển 3 trụ cột thành phố đã đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi làm việc.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý trước mắt, TP Hải Phòng cần chuẩn bị tốt các điều kiện cho học sinh các cấp đến trường đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm; tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả; thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.

Năm 2022, Hải Phòng xác định tập trung thực hiện mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19, bảo vệ sức khỏe nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 3 trụ cột gồm công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistic, du lịch - thương mại; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các doanh nghiệp duy trì hoạt động và phát triển sản xuất, kinh doanh; thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển văn hóa xã hội, xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh... Trong đó, chủ đề của năm 2022 là "Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại đô thị - xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - thực hiện chuyển đổi số".
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo