xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chưa rõ tội danh trưởng Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị tố “vòi tiền” tại Vĩnh Phúc?

Tin-ảnh-video: Văn Duẩn

(NLĐO)- Bộ Xây dựng cho biết hiện nay vẫn chưa rõ tội danh của những cán bộ trong Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt tại tỉnh Vĩnh Phúc, vì hiện cơ quan điều tra chưa có kết luận.

Chưa rõ tội danh trưởng Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị tố “vòi tiền” tại Vĩnh Phúc? - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Lãng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng trả lời báo chí- Ảnh: Văn Duẩn

Chiều 30-9, ông Lê Văn Lãng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, đã trả lời câu hỏi của báo chí về việc xử lý 3 cán bộ trong Đoàn thanh tra của Bộ bị bắt ở tỉnh Vĩnh Phúc vì bị tố vòi tiền. "Bộ Xây dựng đã phối hợp làm việc với cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc để thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ"- ông Lãng thông tin.

Ông Lê Văn Lãng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, thông tin tới báo chí - Video: Văn Duẩn

"Hiện vụ việc được cơ quan chức năng xem xét để xử lý theo quy định pháp luật, chưa có kết luận. Qua những lần làm việc với Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cơ quan cảnh sát điều tra cũng khẳng định chưa đưa ra thông cáo báo chí chính thức nào về tội danh của chị Kim Anh (Nguyễn Thị Kim Anh, phó trưởng Phòng Phòng chống tham nhũng, thuộc thanh tra Bộ Xây dựng; Trưởng đoàn thanh tra tại tỉnh Vĩnh Phúc - PV) cùng 2 cán bộ liên quan. Vòi tiền hay nhận hối lộ đều chưa có văn bản chính thức. Do đó chúng ta nên chờ công bố chính thức từ cơ quan điều tra"- Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng nói.

Tuy nhiên ông Lãng cho rằng sai phạm của đoàn thanh tra là có. Còn việc định danh tội danh chính thức thì cơ quan công an chưa công bố.

Ông Lê Văn Lãng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, trả lời bên lề cuộc họp báo - video: Văn Duẩn

Hiện tại, Thanh tra Bộ Xây dựng mới đang xử lý kỷ luật vụ việc liên quan đến cơ quan điều tra. Theo đó, cơ quan điều tra yêu cầu đình chỉ sinh hoạt Đảng để công an thực hiện theo luật tố tụng, đình chỉ chức vụ để xử lý theo đúng quy định. "Thanh tra Bộ thực hiện theo đúng cơ quan điều tra. Để xem xét kỷ luật tổ chức cá nhân, hiện Ủy Ban Kiểm tra trung ương đang làm. Liên quan đến trách nhiệm của tập thể khi xảy ra vụ việc, Thanh tra sẽ công bố chính thức sau"- ông Lãng nói.

Cũng theo ông Lãng, sau khi vụ việc trên xảy ra, hoạt động thanh tra công tác quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý sau cấp phép và công tác quản lý đầu tư xây dựng tại một số dự án ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc bị dang dở. Chính vì thế, Thanh tra Bộ Xây dựng đã xin ý kiến cơ quan thẩm quyền thành lập đoàn thanh tra thứ hai để hoàn thành nhiệm vụ.

Cũng theo ông Lãng, vì vụ việc phức tạp, đây là đoàn thanh tra đầu tiên thực hiện nên để công tác đánh giá cho khách quan, trung thực, phản ánh bức tranh toàn cảnh thì phải cần thêm thời gian. Khi có kết quả thanh tra sẽ công bố tại hội nghị theo quy định.

"Tới nay, công tác thanh tra tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc đã xong, đang hoàn thành hồ sơ để công bố theo quy định của pháp luật. Còn việc có công bố cho báo chí truyền thông, hay công khai tại trụ sở thì chưa có quyết định cụ thể"- ông Lãng nói.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 18-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Anh, phó trưởng Phòng Phòng chống tham nhũng, thuộc thanh tra Bộ Xây dựng; Đặng Hải Anh, chuyên viên Phòng Thanh tra xây dựng 2 và Nguyễn Thùy Linh, cán bộ Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng, để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ".

Trước đó, ngày 12-6, tại trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường, Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang ông Đặng Hải Anh (thành viên đoàn thanh tra Bộ Xây dựng ) nhận 90 triệu đồng của anh Đỗ Ngọc Yên (35 tuổi, Phó Giám đốc Công ty Đức Trung). Khi bị bắt, Đặng Hải Anh khai việc đưa tiền của anh Yên nhằm không bị giảm trừ khối lượng giá trị của một số hạng mục công trình mà Công ty Đức Trung đã thi công.

Cùng ngày, trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Thị Kim Anh cũng bị bắt quả tang nhận 68 triệu đồng của ông Trần Hanh (48 tuổi, kế toán UBND xã Tân Tiến) để không giảm trừ khối lượng giá trị của một số hạng mục công trình do UBND xã Tân Tiến là chủ đầu tư; nhận 91,5 triệu đồng của ông Đỗ Mạnh Cường (40 tuổi, công chức tài chính kế toán UBND thị trấn Thổ Tang).

Khám nơi làm việc của đoàn thanh tra tại UBND huyện Vĩnh Tường, nhà chức trách thu nhiều hồ sơ của các đơn vị thi công công trình trên địa bàn và hơn 335 triệu đồng trong tủ do bà Kim Anh quản lý. Hiện, các cơ quan tố tụng tại Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam với bà Nguyễn Thị Kim Anh cùng 2 thành viên là Đặng Hải Anh và Nguyễn Thuỳ Linh về tội nhận hối lộ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo