xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chung tay chống dịch Covid-19: Giám sát chặt, cách ly nhanh

Nhóm phóng viên

Liên quan đến việc tìm kiếm, giám sát những người trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) về sân bay Nội Bài sáng 2-3 (chuyến bay có cô gái Hà Nội mắc Covid-19 - ca mắc thứ 17), chiều 9-3, Bộ Y tế thông tin về sức khỏe đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) đi trên chuyến bay này.

Theo đó, Bộ Y tế xác nhận kết quả xét nghiệm mới nhất của Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng âm tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19.

Cũng theo Bộ Y tế, tất cả thành viên đoàn công tác Bộ KH-ĐT đi trên chuyến bay VN0054 tính đến thời điểm 18 giờ ngày 9-3 (ngoại trừ ca bệnh thứ 21 là ông N.Q.T, 61 tuổi, ở phố Trúc Bạch, TP Hà Nội; đã được thông báo ngày 8-3), đều có kết quả ban đầu âm tính với virus SARS-CoV-2. Những người này đang được cách ly, giám sát y tế chặt chẽ, hiện sức khỏe ổn định, không có bất kỳ dấu hiệu mắc bệnh.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Thắng Lợi, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, xác nhận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng đã lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real-time RT-PCR đối với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa. Kết quả kết luận mẫu bệnh phẩm của Bí thư Đà Nẵng âm tính với SARS-CoV-2.

Theo ông Lợi, Theo ông Lợi, ông Nghĩa đi trên chuyến bay của Vietnam Airlines, khởi hành từ Hà Nội lúc 9 giờ ngày 2-3 và đáp xuống sân bay Đà Nẵng lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày. Trên chuyến bay này có 2 du khách người Anh đã đi trên chuyến bay VN0054 từ Luân Đôn - Anh (cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17 dương tính với SARS-CoV-2). Cơ quan chức năng đã khoanh vùng, khử trùng những nơi 2 du khách này ghé đến, đồng thời lập danh sách những người tiếp xúc gần để đưa đi cách ly.

Chung tay chống dịch Covid-19: Giám sát chặt, cách ly nhanh - Ảnh 1.

Phun tiêu độc khử trùng tại nơi nữ du khách người Anh lưu trú ở TP Huế. Ảnh: QUANG NHẬT

Ông Lợi thông tin thêm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đang được cách ly 14 ngày kể từ khi tiếp xúc gần theo đúng quy định của Bộ Y tế. Ngoài ông Trương Quang Nghĩa, không còn cán bộ nào của Thành ủy Đà Nẵng có mặt trên chuyến bay nói trên.

Tối 9-3, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết đang tiến hành cách ly, theo dõi 45 người trên chiếc xe khách từ Đà Nẵng về Đắk Lắk. Theo ông La, ngày 8-3, có 2 nữ nhân viên phục vụ ở một khách sạn tại TP Đà Nẵng tiếp xúc gần với du khách người Anh mắc Covid -19 đã lên chiếc xe khách tuyến Đà Nẵng - Đắk Lắk. Tuy nhiên, khi xe vừa lăn bánh một lúc thì lực lượng chức năng đã báo với nhà xe. Sau đó, 2 cô gái này xuống xe rồi quay về cách ly tại TP Đà Nẵng.

Chiều tối 9-3, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, thông tin trong số 33 người đi cùng chuyến bay VN0054, kết quả xét nghiệm xác định âm tính với virus corona chủng mới; 10 người còn lại chưa có kết quả. 33 người này cùng 7 người tiếp xúc gần đang được cách ly tại chỗ. Kiểm tra dịch tễ các trường hợp tiếp xúc gần với 40 trường hợp này, Sở Y tế Quảng Nam đã lập danh sách 331 trường hợp đưa vào quản lý y tế. Tỉnh cũng khuyến cáo 624 người thân của những người tiếp xúc gần với các trường hợp còn lại tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc nơi đông người.

Giám đốc Ban Quản lý di tích Hỏa Lò Nguyễn Thị Bích Thủy chiều 9-3 cho biết di tích Hỏa Lò tạm dừng đón khách từ chiều 9-3. Lý giải việc đóng cửa di tích, bà Thủy cho biết di tích phải tạm dừng đón khách do đơn vị đã được cơ quan chức năng thông báo có 2 vị khách người Anh đã từng tham quan di tích Hỏa Lò trong tuần qua đang được theo dõi, cách ly vì liên quan đến bệnh Covid-19. "Trích xuất từ camera thì nhân viên bán vé không trực tiếp tiếp xúc gần với du khách. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ tạm dừng các hoạt động đón khách để khử trùng toàn bộ di tích" - bà Thủy cho hay.

Để bảo đảm an toàn cho du khách, từ ngày 10-3, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn sẽ tạm dừng đón khách để khử trùng, vệ sinh toàn bộ không gian di tích. 

Chủ tịch công ty "đánh tráo" nhân viên đi cách ly

Ngày 9-3, ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, xác nhận vừa tiến hành cách ly đối với ông Lê Thanh H., Chủ tịch HĐQT Công ty P.Đ (đang triển khai một dự án điện gió ở huyện Hướng Hóa), cùng lái xe của ông này tại Bệnh viện Chuyên khoa lao và bệnh phổi tỉnh. Ông này được cho là đã "đánh tráo" nhân viên đi cách ly Covid-19 thay mình.

Theo đó, vào tối 8-3, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị tìm thấy các ông Nguyễn T.L, Nguyễn B.S, Nguyễn M.Đ và Lê Thanh H. (cùng ngụ tại TP Hà Nội) đang lưu trú tại một khách sạn ở thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa. Bốn người này trước đó đã đi cùng chuyến bay với nữ du khách người Anh nhiễm Covid-19 (ca thứ 30) và được cơ quan chức năng xác định có tiếp xúc gần. Sau đó, có 4 người được xe chuyên dụng đưa về Bệnh viện Chuyên khoa lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị để cách ly, kiểm tra. Tuy nhiên, đến ngày 9-3, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện trong 4 người trên không có ông H., thay vào đó là một người khác không đi cùng chuyến bay. Phát hiện sự việc, tỉnh Quảng Trị đã sử dụng các biện pháp và đến ngày 9-3, ông Lê Thanh H. đã đến trình diện cùng lái xe của mình. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị Đỗ Văn Hùng xác nhận có việc ông Lê Thanh H. "đánh tráo" người khác để trốn cách ly.

Đ.Nghĩa

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo