xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CHUNG TAY CHỐNG DỊCH COVID-19: Nghiêm túc thực hiện lệnh của Thủ tướng

NHÓM PHÓNG VIÊN

Hầu hết các tỉnh, thành đều thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng về hạn chế tụ tập đông người để phòng chống dịch Covid-19. Các tổ chức, cá nhân, người dân cả nước cùng đồng lòng, chung tay thực hiện với ý thức trách nhiệm cao

Ngày 28-3 là ngày đầu tiên áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người, tạm dừng cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu từ 0 giờ ngày 28-3 đến hết ngày 15-4, theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19.

Đường phố, quán xá "cửa đóng then cài"

Tại Chỉ thị số 15/CT-TTg, Thủ tướng yêu cầu trong thời điểm trên, để kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên toàn quốc, chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo áp dụng biện pháp tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp và các sự kiện có trên 20 người; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; đóng cửa các dịch vụ không cần thiết....

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trong ngày đầu tiên, các địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng.

CHUNG TAY CHỐNG DỊCH COVID-19: Nghiêm túc thực hiện lệnh của Thủ tướng - Ảnh 1.

Đa số người dân, du khách ở TP HCM đều đeo khẩu trang khi ra đường, đến nơi công cộng Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tại Hà Nội, từ sáng đến tối, các tuyến phố trung tâm TP như Hàng Bông, Hàng Đào, Tạ Hiện, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục… trở nên vắng lặng. Hầu hết cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như quán bar, karaoke, cà phê, trung tâm thể thao... đều đã dừng hoạt động.

Phố Tạ Hiện ở quận Hoàn Kiếm được xem là "thiên đường giải trí về đêm", là khu phố Tây ở Hà Nội nhưng trở nên vắng vẻ, rất ít người qua lại. Còn ở phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, đa phần cửa hàng đều "cửa đóng then cài". Nhiều chủ cửa hàng bán quần áo trên phố này cho biết mặc dù phải tạm ngừng kinh doanh, chấp nhận thiệt hại nhưng vì việc chung, cùng nhau chống dịch Covid-19 nên rất sẵn sàng hưởng ứng.

Tại TP HCM, ngay từ sáng sớm, trên nhiều tuyến đường trung tâm liên tục xuất hiện nhiều xe lưu động phát loa thông báo người dân phải nâng cao ý thức, chấp hành các quy định chống lây nhiễm. Khu vực tham quan xung quanh Bưu điện TP tất cả các khách du lịch đều buộc phải mang khẩu trang. Trước khu vực cổng Hội trường Thống nhất TP HCM, một nhóm tình nguyện viên phát khẩu trang miễn phí cho du khách. Tất cả các công viên và khu vực vui chơi công cộng rất vắng vẻ... Nhìn chung, việc tạm dừng kinh doanh, tụ tập đông người nơi công cộng ở TP HCM được thực hiện khá tốt.

Ở nhiều tỉnh, thành việc áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người, thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh cũng được chính quyền địa phương, lực lượng chức năng nghiêm túc triển khai. Tại Cần Thơ, các quán ăn uống, giải khát, nhà hàng đều đóng cửa nên không còn tình trạng tập trung đông người. Từ 0 giờ ngày 28-3, TP Cần Thơ đã triển khai lập 4 điểm giám sát, kiểm tra y tế tất cả các hành khách vào TP nhằm phòng chống dịch Covid-19.

Tại tỉnh Kiên Giang nói chung và huyện Phú Quốc nói riêng, các nhà hàng, khách sạn, quán ăn, quầy bar, karaoke, tiệm hớt tóc đều đã tạm đóng cửa, không phục vụ du khách và người dân. Các bến tàu, phà, cảng..., mọi hoạt động vận chuyển gần như được hạn chế tối đa.

Sau nhắc nhở sẽ xử nghiêm

Trong cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết vẫn thấy nhiều mẹ trẻ bồng con đi ra đường không đeo khẩu trang, điều này rất nguy hiểm. Từ đó, ông Thọ đề nghị các cấp, các ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyên truyền, nhắc nhở người dân; đồng thời buộc các chủ cơ sở dịch vụ ký cam kết thực hiện các quy định về phòng chống dịch. "Tôi chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, các đồng chí chủ tịch cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước tôi. Địa phương nào để xảy ra tình trạng người dân phát hiện đối tượng cần cách ly mà chính quyền chưa nắm thì lãnh đạo địa phương đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm" - ông Thọ nhấn mạnh

Do là ngày đầu tiên thực hiện nên đối với những trường hợp chưa chấp hành quy định phòng chống dịch, các địa phương áp dụng biện pháp nhắc nhở là chính.

Ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - thông tin của TP kiểm tra đột xuất 8 cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, massage, quán internet... Trong số này, quán karaoke Sonata (số 50 Hồng Bàng, TP Nha Trang) vẫn hoạt động, bị đoàn kiểm tra lập biên bản nhắc nhở. "Hiện chúng tôi chưa xử phạt và yêu cầu các cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ như vũ trường, thể thao, game internet, karaoke, massage... làm cam kết tạm đóng cửa. Nếu sau 2-3 ngày ký cam kết, chúng tôi đi kiểm tra lại mà phát hiện vẫn ngoan cố hoạt động thì sẽ xử phạt" - ông Cường nói.

Đối với một số người dân ở TP HCM không đeo khẩu trang khi ra đường, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND quận 1, khẳng định: "Buổi đầu tiên chúng tôi chỉ nhắc nhở, còn những ngày tới sẽ xử phạt hành chính theo Nghị định 176/2013 từ 100.000-300.000 đồng".

Vấn đề mà dư luận quan tâm là việc phân cấp xử lý vi phạm như thế nào để phát huy răn đe, người dân nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành? Về việc này, chia sẻ kinh nghiệm từ cách làm của TP HCM, bà Phạm Thị Thúy Hằng, Chánh Văn phòng UBND quận 3, cho biết ngoài đoàn kiểm tra các phường, UBND quận còn thành lập nhanh 5 tổ công tác tăng cường kiểm tra. Trên cơ sở đó, căn cứ mức độ, hành vi vi phạm, áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, quận sẽ có hình thức xử lý phù hợp. 

Vẫn còn nhiều người lơ là, chủ quan

Sáng 28-3, Đội CSGT - Trật tự Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp cùng MTTQ, đoàn thể các phường quanh khu vực Hồ Gươm phát hiện và mời 4 người dân đi tập thể dục buổi sáng không đeo khẩu trang về trụ sở công an để làm việc. Những người này hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh quy định bảo đảm an toàn, phòng chống dịch. Trước đó, tối 27-3, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm xử phạt 200.000 đồng 1 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Ở tỉnh Thanh Hóa, trong khi đa số cơ sở kinh doanh dịch vụ chấp hành nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng, vẫn có một số quán ăn, cà phê, trà đá... mở cửa bán hàng trong sáng 28-3. Chính quyền và Công an nhiều phường như Ba Đình, Ngọc Trạo, Lam Sơn... đã phải huy động lực lượng đến yêu cầu đóng cửa, thậm chí là cưỡng chế.

Do thời tiết ở Quảng Nam nắng nóng, sáng 28-3, có khá đông người dân xuống biển Tam Thanh (TP Tam Kỳ) để tắm. Cả ngàn người tụ tập thành từng nhóm chơi thể thao, vui đùa trên bãi biển rồi kéo nhau xuống biển tắm rất vô tư. Chính quyền địa phương phát loa tuyên truyền chống dịch Covid-19, đồng thời yêu cầu người dân không nên tập trung đông người. Dù vậy, nhiều người dân vẫn bỏ ngoài tai, vô tư vui đùa.

Bến bãi, trạm xe buýt vắng lặng

Tại Chỉ thị số 15/CT-TTg, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ tạm dừng hoặc tổ chức lại với số lượng hạn chế các phương tiện giao thông công cộng. Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ra văn bản yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe buýt kể từ 0 giờ ngày 28-3 đến ngày 15-4. Đối với các loại taxi và xe hợp đồng, yêu cầu không dùng điều hòa, hạ kính; bắt buộc đeo khẩu trang đối với lái xe và hành khách; khử khuẩn trước và sau khi đón, trả khách. Ngay trong tối 27-3, ông Nguyễn Thanh Nam, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), đã có thông báo dừng hoạt động tất cả 65 tuyến xe buýt của tổng công ty. Đến sáng cùng ngày, tất cả các trạm tuyến xe buýt này đều không có bóng người lui tới.

Tại TP HCM, 60 tuyến xe buýt cũng đã ngưng hoạt động cho đến hết ngày 15-4. Đó là những tuyến kết nối với các tỉnh liền kề (Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu) và tuyến có nhu cầu đi lại thấp. Như vậy, hiện TP còn 72 tuyến xe buýt có trợ giá hoạt động, với thời gian phục vụ tối đa từ 5 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút mỗi ngày.

Trong khi đó, đối với vận tải hành khách tuyến cố định, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP HCM, cho biết từ nay đến ngày 15-4 cũng giảm 60% số chuyến từ TP HCM đi các tỉnh, thành. Tất cả xe khách tuyến cố định, hợp đồng, du lịch, trung chuyển được yêu cầu chở không quá 50% sức chứa của xe, không quá 20 người mỗi chuyến. Hành khách đi xe bắt buộc phải mang khẩu trang, khai báo y tế...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo