xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chung tay hành động vì biển, đảo

Ca Linh - Song Anh - Duy Nhân

Sáng 1-6, tại Bạc Liêu đã diễn ra lễ phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày Đại dương thế giới và ngày Môi trường thế giới năm 2019.

Chương trình do Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) và UBND tỉnh Bạc Liêu phối hợp tổ chức. Tham dự có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các địa phương ven biển.

Hành động vì môi trường

Ngày Đại dương thế giới năm nay với chủ đề "Giới và Đại dương", là cơ hội để khám phá các khía cạnh về giới trong mối quan hệ của loài người với các đại dương. Đây như một lời kêu gọi mọi người phải có trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh bằng cách kết nối, lan tỏa và truyền cảm hứng hướng tới bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trên khắp thế giới trong tất cả các lĩnh vực liên quan đại dương. Ngày Môi trường thế giới năm nay với chủ đề "Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta" được Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (LHQ) lựa chọn nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia, cộng đồng cùng hành động trong việc giảm thiểu những chất độc hại thải ra môi trường không khí trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn cầu.

Theo báo cáo của LHQ,, mỗi năm toàn thế giới có khoảng 7 triệu người chết sớm do ô nhiễm không khí. Trong đó, khu vực châu Á - Thái Bình Dương có gần 4 triệu người. Ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, sức khỏe con người và đang là một thách thức lớn đối với cộng đồng và toàn xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: "Là đất nước có bờ biển dài, vừa trải qua quá trình phát triển dựa vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhân lực giá rẻ, chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn trong giải quyết vấn đề môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển. Tình trạng ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, suy giảm đa dạng sinh học, xâm nhập mặn, cạn kiệt tài nguyên biển, xói lở và xâm thực biển đang đe dọa trực tiếp đến phát triển kinh tế, sức khỏe và sinh kế bền vững cho hàng triệu người dân, nhất là các nhóm yếu thế".

Trước thực tế đó, Phó Thủ tướng cho rằng tất cả mọi người phải nỗ lực có giải pháp tổng thể để giải quyết những thách thức đã và đang đe dọa đến sự sống còn của cả hành tinh xanh và của chính con người. "Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm nay với chủ đề giới và đại dương, ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta, chúng ta hãy cùng nhau tăng cường nhận thức và quyết tâm hành động vì môi trường. Phải có trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh bằng cách kết nối lan tỏa và truyền cảm hứng hướng tới bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và các trẻ em gái trên khắp thế giới trong tất cả lĩnh vực liên quan đến đại dương để đạt mục tiêu phát triển bền vững của LHQ đến năm 2030" - Phó Thủ tướng đề nghị và lưu ý việc tăng cường khuyến khích doanh nghiệp, người dân sản xuất và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Đặc biệt, các địa phương có biển phải thường xuyên quan tâm, có giải pháp tổng thể để hỗ trợ những điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm sinh kế và nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân vùng biển đảo. Các bộ, ngành, địa phương chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về ngư dân, ngư trường, ngư nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân bám biển, phát triển kinh tế biển.

Thay đổi nhận thức

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, dẫn chứng 1 chiếc túi ni-lông chỉ mất 5 giây để sản xuất, có khi chỉ sử dụng trong 5 phút. Song để phân hủy nó trong tự nhiên phải từ 500 đến 1.000 năm.

Nhựa khi phân hủy không biến mất hoàn toàn mà trở thành những hạt vi nhựa lắng trong nước biển, nước sông, nằm trong chuỗi thức ăn của động thực vật và cuối cùng trở lại với cơ thể con người. Hơn thế nữa, đối với đồ vật làm từ nhựa kém chất lượng sẽ sinh chất độc BPA, là một trong những nguyên nhân gây nhiều bệnh nguy hiểm như: Tiểu đường, vô sinh, béo phì, ung thư…

"Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với nhân dân cả nước nói chung và nhân dân tỉnh Bạc Liêu nói riêng. Đây là cơ hội để chúng ta cùng nhau khẳng định quyết tâm hành động, thay đổi nhận thức để bảo vệ môi trường biển và hải đảo, hướng tới sản xuất thân thiện với môi trường, vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước" - ông Trung nói.

Dịp này, Bộ TN-MT đã biểu dương các tổ chức, cá nhân có đóng góp tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Danh hiệu "Đại sứ Đại dương xanh" được trao cho 3 gương mặt tiêu biểu, gồm: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng (người đầu tiên thực hiện chuyến hành trình, dự án "Hãy cứu biển - Save Our Seas"), anh Nguyễn Văn Sang (dự án "1 triệu lon nước sạch" dành tặng cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa; nhân dân các huyện đảo trên phạm vi cả nước) và sinh viên Lương Kỳ Duyên (dự án "Cùng chung tay giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ chất thải rắn sinh hoạt, sản phẩm nhựa dùng một lần tại các trường đại học trên phạm vi cả nước").

Bạc Liêu khởi công dự án nhà máy điện gió thứ 3

Song song với chuỗi hoạt động trong Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, tỉnh Bạc Liêu đã khởi công xây dựng Nhà máy Điện gió Hòa Bình 1 tại xã Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình). Đây là nhà máy điện gió thứ 3 tại tỉnh này. Dự án được đầu tư xây dựng trên tổng diện tích 1.000 ha mặt nước, tổng công suất 50 MW, vốn đầu tư khoảng 3.000 tỉ đồng, do Công ty CP Đầu tư điện gió Hòa Bình 1 làm chủ đầu tư. Theo chủ đầu tư, sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động dự kiến phát điện vào tháng 6-2021, nhà máy sẽ cung cấp điện năng cho hệ thống điện quốc gia với sản lượng bình quân hằng năm khoảng 61.000 KWh/năm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo