xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo": Đường đến trường thêm ý nghĩa

QUANG TRƯỜNG - VÂN DU - PHÚC NGUYÊN

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân mong muốn các em học sinh nhận được xe đạp từ chương trình cố gắng vượt qua khó khăn để trở thành con ngoan, trò giỏi

Ngày 25-8, trong chuyến thăm và làm việc với tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Báo Người Lao Động đã trao 200 chiếc xe đạp trong Chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" cho 200 học sinh nghèo ở 2 địa phương này.

Những hoàn cảnh đáng thương

Có mặt tại lễ trao tặng ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn thời, tỉnh Cà Mau, em Nguyễn Văn Đạt, học sinh Trường THCS 2 Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), cho biết gia đình em thuộc diện khó khăn. Cha của Đạt nhờ người thân chăm sóc con để đi biển kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo cho con đến trường. "Mẹ bỏ cha khi con còn nhỏ. Dù khó khăn nhưng cha vẫn một mình nuôi con và các anh khôn lớn. Nhận được chiếc xe đạp mới của bác Trương Hòa Bình tặng, con mừng lắm bởi từ đây không còn nơm nớp lo sợ xe bị hư khi đến trường" - Đạt xúc động bày tỏ.

Chương trình Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo: Đường đến trường thêm ý nghĩa - Ảnh 1.

Lễ trao 200 chiếc xe đạp trong Chương trình “Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo” cho 200 học sinh nghèo tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu.Ảnh: THANH LONG

Trường hợp của em Lê Văn Nghĩa (ngụ huyện Trần Văn Thời) cũng rất đáng thương. Theo lời Nghĩa, nguồn thu nhập chính của gia đình chủ yếu phụ thuộc vào việc mẹ đi vá lưới thuê và nghề đi biển của cha. Nghĩa chia sẻ: "Chiếc xe đạp nhận được từ chương trình sẽ giúp cha mẹ vơi bớt gánh nặng trong việc lo cho anh, em con đến trường. Con cũng mong chương trình đến được với nhiều bạn khó khăn như con".

Nhận xe đạp tại Đền thờ Bác Hồ ở huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, em Dương Thị Ái Nhi, học sinh lớp 9 Trường THCS Lý Thường Kiệt, rất vui. Nhi nói với chiếc xe đạp mới được tặng sẽ giúp em có điều kiện đến trường. "Em sẽ phấn đấu học tập thật tốt năm cuối cùng của cấp THCS để làm hành trang bước vào cấp THPT năm sau" - Nhi hứa.

Trở thành người có ích mai sau

Thầy Lưu Thanh Sang - giáo viên Trường THCS Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi - chia sẻ: "Hôm nay đưa học sinh đến Đền thờ Bác Hồ để nhận học bổng là xe đạp của Báo Người Lao Động và nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao tặng cho các em, tôi cảm thấy rất xúc động vì những phần quà đó đã tạo động lực để các em tiếp tục đến trường nhân dịp năm học mới. Qua những phần quà này, tôi mong các em sẽ cố gắng học tập, tiếp tục đến trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ học tập của mình để không phụ lòng mong mỏi của Báo Người Lao Động và Ban Liên lạc học sinh miền Nam Trung ương đã tặng cho các em".

Ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, bày tỏ cảm kích đối với đoàn công tác của nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vì đã quan tâm, hỗ trợ địa phương trong công tác an sinh xã hội. Ông Công khẳng định những phần quà từ Chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do Báo Người Lao Động quản lý và thực hiện đã tiếp thêm sức mạnh cho các em cố gắng đạt kết quả cao trong học tập để trở thành người có ích cho xã hội mai sau.

Còn theo ông Trần Hoàng Duyên, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, việc học sinh nghèo của tỉnh nhận được 100 chiếc xe đạp từ chương trình là món quà có ý nghĩa thiết thực để giúp các em vững tin đến trường nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023 sắp bắt đầu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, mong muốn các em học sinh nhận được xe đạp từ chương trình sẽ cố gắng vượt qua khó khăn để trở thành con ngoan, trò giỏi và có ích cho quê hương, đất nước. Hy vọng những chiếc xe đạp của chương trình sẽ giúp con đường đến trường của các em học sinh nghèo tại Cà Mau và Bạc Liêu trở nên gần và ý nghĩa hơn khi năm học mới đang bắt đầu". 

"Nhân dịp này, Ban Liên lạc học sinh miền Nam Trung ương đã trao 200 phần quà trị giá 200 triệu đồng cho hộ nghèo ở Cà Mau và Bạc Liêu (mỗi tỉnh 100 phần). Ngoài ra, Công ty CP Xi măng Tây Đô tặng cho 2 địa phương này mỗi tỉnh 200 tấn xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo