xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CLIP: Lời kể của tài xế ba gác trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Bình Phước

Như Phú - Sỹ Hưng

(NLĐO) – Chiều 22-11, phóng viên đã tiếp cận được với tài xế xe ba gác trong vụ TNGT khiến 19 căn nhà bị cháy, 6 người thiệt mạng ở Bình Phước

Trao đổi với phóng viên, tài xế xe ba gác - anh Bùi Thanh Vĩnh (SN 1975, quê Quảng Nam, tạm trú tỉnh Bình Phước) kể khoảng 4 giờ 45 phút, anh lái xe ba gác chở nước đá đi giao cho khách. Anh cho rằng xe mình đang chạy sát lề trên Quốc lộ 13 (hướng từ Chơn Thanh về thị xã Bình Long) thì bị xe bồn phía sau húc tới. 

"Bị húc, xe ba gác của tôi nát bét, tôi văng vào lề, bị thương máu chảy đẫm mắt mũi. Tôi không rõ tài xế xe bồn ra sao nhưng theo cảm nhận của tôi thì tôi nghi anh ấy có thể buồn ngủ nên rất có khả năng khi đâm vào xe tôi thì anh ấy giật mình đánh tay lái. Do xe bồn chạy với tốc độ cao nên đã lao qua bên kia đường và lật nhào".

Tài xế xe ba gác kể lại vụ tai nạn khiến 19 căn nhà cháy rụi

Anh Vĩnh bị thương vùng mặt và tay được người thân đưa đi cấp cứu. Trong khi đó tài xế xe bồn bị thương nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Như đã thông tin, sau khi bị lật, xăng dầu từ xe bồn tràn ra hơn 100 mét trên Quốc lộ 13. Lúc này, cột điện trung thế bị xe bồn tông đổ, dây điện đứt bén lửa vào xăng dầu gây ra vụ hỏa hoạn liên hoàn khiến 19 căn nhà mặt tiền quốc lộ bị cháy. Có 6 người thiệt mạng trong đó 4 người ngủ chung một căn nhà, 2 người khác là hàng xóm ngủ ở căn nhà kế bên.

CLIP: Lời kể của tài xế ba gác trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Bình Phước - Ảnh 2.

Xe bồn lật đổ xăng dầu gây hỏa hoạn (Ảnh Như Phú)

CLIP: Lời kể của tài xế ba gác trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Bình Phước - Ảnh 3.

19 căn nhà sát nhau trên mặt tiền Quốc lộ 13 bị cháy (Ảnh Như Phú)

CLIP: Lời kể của tài xế ba gác trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Bình Phước - Ảnh 4.

Một căn nhà tan hoang sau hỏa hoạn (Ảnh Như Phú)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã hỗ trợ mỗi gia đình có người bị chết 20 triệu đồng, mỗi hộ bị thiệt hại về nhà cửa 5 triệu đồng. Huyện Chơn Thành cũng đã hỗ trợ các gia đình có người bị tử vong mỗi người 15,4 triệu đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo