xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CLIP: Người dân "tay xách nách mang" ra bến Mỹ Đình phải quay về vì nhiều tuyến chưa hoạt động

Ngô Nhung

(NLĐO)- Trong ngày đầu tiên một số tuyến xe khách liên tỉnh được hoạt động trở lại ở TP Hà Nội, nhiều người dân "tay xách nách mang" ra bến xe Mỹ Đình phải quay về vì xe về quê chưa hoạt động.

Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản về việc tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ từ sáng 14-10.

Video xe buýt nườm nượp ra vào bến xe Mỹ Đình trong ngày đầu mở trở lại

Trưa 14-10, xe buýt nườm nượp ra vào bến Mỹ Đình, nhiều người dân ngồi chờ chuyến xe của mình. Còn ở khu vực bên trong bến xe khách liên tỉnh, nhiều người mang theo hành lý, buồn bã quay về phòng trọ vì nhiều tuyến vẫn chưa hoạt động trở lại.

CLIP: Người dân tay xách nách mang ra bến Mỹ Đình phải quay về vì nhiều tuyến chưa hoạt động - Ảnh 2.

Nườm nượp các chuyến xe buýt ra vào bến xe Mỹ Đình

Ông Lý Trường Sơn, Giám đốc bến xe Mỹ Đình, cho biết: "Ngay sau khi có thông báo của Bộ GTVT về việc được mở cửa, đón khách trở lại, chúng tôi bắt đầu lên các phương án, phun khử khuẩn, lau dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài bến, đồng thời treo những băng-rôn, khẩu hiệu phòng chống dịch Covid-19 ở những điểm hành khách dễ nhìn thấy".

"Ngoài những thông tin về tuyên truyền, chúng tôi cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng thiết lập khu vực lấy mẫu test nhanh Covid-19 đối với hành khách chưa có giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2. Đồng thời, những hành khách đến đây phải tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch như sử dụng nước sát khuẩn, khai báo y tế trên phần mềm quyét mã QR, và đo thân nhiệt..."- ông Sơn cho hay.

CLIP: Người dân tay xách nách mang ra bến Mỹ Đình phải quay về vì nhiều tuyến chưa hoạt động - Ảnh 3.

Những hành khách khi đến bến xe Mỹ Đình đều phải khai báo y tế thông qua quyét mã QR

Đang chờ đợi ở bến xe Mỹ Đình, và rất buồn vì hay tin tuyến xe về quê mình chưa hoạt động, bà H. (quê ở tỉnh Hoà Bình) cho biết, bà chỉ đọc thông tin trên mạng là có xe khách về các tỉnh nhưng không rõ cụ thể tỉnh nào

"Bản thân đã mắc kẹt ở Hà Nội 2 tháng nên rất nhớ nhà. Hôm qua nghe người dân bảo nhau hôm nay có xe khách chạy về quê nên tôi ra bến bắt xe về nhà. Bây giờ không có xe chạy nên tôi lại về phòng"- bà H. nói.

Cũng trong hoàn cảnh như bà H., bà B. ngồi thất thần ngay một góc tại bến xe vì cũng lầm tưởng hôm nay có xe khách về Thái Bình. Bà B. chia sẻ: "Quê gốc ở Quỳnh Phụ, Thái Bình, tôi lên đây làm thuê nhưng không có việc làm và đã mắc kẹt ở đây nhiều ngày. "Tôi hiện tại đang rất khó khăn, không có tiền nên rất muốn về quê. Bây giờ không có xe khách về Thái Bình tôi đành ở bến xe vậy chứ không biết đi đâu"- bà B. nói

CLIP: Người dân tay xách nách mang ra bến Mỹ Đình phải quay về vì nhiều tuyến chưa hoạt động - Ảnh 4.

Một số hành khách vẫn chưa có giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2, phải test nhanh tại bến xe Mỹ Đình

CLIP: Người dân tay xách nách mang ra bến Mỹ Đình phải quay về vì nhiều tuyến chưa hoạt động - Ảnh 5.

Nhân viên y tế đang lấy mẫu test nhanh Covid-19 cho những hành khách đăng ký

CLIP: Người dân tay xách nách mang ra bến Mỹ Đình phải quay về vì nhiều tuyến chưa hoạt động - Ảnh 6.

Nhiều người dân di chuyển vào bến xe Mỹ Đình, tìm chuyến xe về quê

CLIP: Người dân tay xách nách mang ra bến Mỹ Đình phải quay về vì nhiều tuyến chưa hoạt động - Ảnh 7.

Bạn Lê Trung Nhật (18 tuổi), ra bến xe mua vé về Bắc Giang nhưng được thông báo bến xe Mỹ Đình chỉ có duy nhất một tuyến Cao Bằng được phép hoạt động, nên đành buồn bã trở về phòng trọ

CLIP: Người dân tay xách nách mang ra bến Mỹ Đình phải quay về vì nhiều tuyến chưa hoạt động - Ảnh 8.

Tại bến xe Mỹ Đình, nhân viên ở đây đã dán những thông báo vị trí được phép ngồi để đảm bảo đúng khoảng cách quy định

CLIP: Người dân tay xách nách mang ra bến Mỹ Đình phải quay về vì nhiều tuyến chưa hoạt động - Ảnh 9.

Người dân đang ngồi chờ đợi tại bến xe Mỹ Đình

CLIP: Người dân tay xách nách mang ra bến Mỹ Đình phải quay về vì nhiều tuyến chưa hoạt động - Ảnh 10.

Bà H. (bìa phải) đang buồn rầu vì tuyến xe về quê chưa hoạt động trở lại

CLIP: Người dân tay xách nách mang ra bến Mỹ Đình phải quay về vì nhiều tuyến chưa hoạt động - Ảnh 11.

Trong ngày hôm nay, chỉ có duy nhất một xe chạy tuyến Cao Bằng được hoạt động

CLIP: Người dân tay xách nách mang ra bến Mỹ Đình phải quay về vì nhiều tuyến chưa hoạt động - Ảnh 12.

Xe khách tuyến Cao Bằng vắng khách trong ngày đầu hoạt động trở lại

CLIP: Người dân tay xách nách mang ra bến Mỹ Đình phải quay về vì nhiều tuyến chưa hoạt động - Ảnh 13.

Người dân đang ngồi khu vực bến xe buýt, chờ đợi đến tuyến của mình

CLIP: Người dân tay xách nách mang ra bến Mỹ Đình phải quay về vì nhiều tuyến chưa hoạt động - Ảnh 14.

Rất đông xe buýt ra vào bến Mỹ Đình trong ngày 14-10

CLIP: Người dân tay xách nách mang ra bến Mỹ Đình phải quay về vì nhiều tuyến chưa hoạt động - Ảnh 15.

Nhân viên trên xe buýt thường xuyên nhắc nhở hành khách ngồi đúng quy định

CLIP: Người dân tay xách nách mang ra bến Mỹ Đình phải quay về vì nhiều tuyến chưa hoạt động - Ảnh 16.

Hành khách đang sử dụng nước sát khuẩn được đặt trên xe buýt

CLIP: Người dân tay xách nách mang ra bến Mỹ Đình phải quay về vì nhiều tuyến chưa hoạt động - Ảnh 17.

Hai vợ chồng ông Tú trong ngày đầu tiên sử dụng dịch vụ xe buýt sau nhiều tháng dừng hoạt động

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo