xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đà Nẵng: 7 người bị đề xuất phạt 105 triệu đồng vì ăn nhậu trong giãn cách

Q. Luật

(NLĐO) – Nhiều trường hợp tụ tập ăn nhậu, tổ chức đánh bài bị xử phạt nghiêm khi Đà Nẵng đang thực hiện “ai ở đâu thì ở đó” để chống dịch.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 ngày 19-8, tổ tuần tra kiểm soát Công an phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) phát hiện nhóm người đang tụ tập ăn nhậu trước số nhà 536/H05/8 Điện Biên Phủ.

Tại đây, nhóm 7 người gồm: Lê Tự C. (SN 1979); Nguyễn Quốc B. (SN 1982); Võ Thành Ch. (SN 1981); Bùi Quang C. (SN 1990); Võ Thành Ph. (SN 1983); Lê Văn Ng. (SN 1973); Nguyễn Quang Ph. (SN 1952, cùng trú tại phường Thanh Khê Đông) đang tụ tập để ăn nhậu bất chấp việc TP Đà Nẵng đang thực hiện "ai ở đâu thì ở đó" để phòng dịch.

Đà Nẵng: 7 người bị đề xuất phạt 105 triệu đồng vì ăn nhậu trong giãn cách - Ảnh 1.

Công an đưa nhóm người tụ tập ăn nhậu về trụ sở làm việc

Tổ tuần tra yêu cầu nhóm người trên chấm dứt việc tụ tập ăn nhậu và mời toàn bộ về trụ sở để làm việc. Tại đây, các đối tượng thừa nhận việc tụ tập ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội là vi phạm.

Công an phường Thanh Khê Đông đã lập biên bản xử lý hành vi tập trung đông người tại nơi công cộng, lập đề xuất xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 105 triệu đồng cho 7 người (15 triệu đồng/người) theo điểm C khoản 3 điều 12 của NĐ 117/CP.

Trước đó, chiều 19-8, Công an phường Tam Thuận (quận Thanh Khê) cũng đã lập hồ sơ, đề xuất xử phạt vi phạm hành chính một nhóm 7 người lập 2 sòng đánh bạc tại số nhà K72/H29/17 Đinh Tiên Hoàng. Tất cả những người này đều không mang khẩu trang.

Đà Nẵng: 7 người bị đề xuất phạt 105 triệu đồng vì ăn nhậu trong giãn cách - Ảnh 2.

Nhóm người lập sòng đánh bạc bị đề xuất xử phạt tổng cộng 82 triệu đồng

Công an phường Tam Thuận đề xuất xử phạt 2 hành vi vi phạm gồm đánh bạc trái phép và tụ tập đông người theo quy định về công tác phòng chống dịch. Mỗi cá nhân bị đề xuất phạt hành chính 12 triệu đồng về hành vi đánh bạc (2 triệu đồng/ người) và hành vi tụ tập đông người (phạt 10triệu đồng/ người). Tổng cộng mức phạt lên đến 82 triệu đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo