xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đắk Lắk tạm hoãn kế hoạch đón công dân về quê trước "giờ G"

Cao Nguyên

(NLĐO) - Theo kế hoạch, ngày 1-8, đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk sẽ đến TP HCM để đón các công dân về quê tránh dịch nhưng đã tạm hoãn sau khi có công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ.

Sáng 1-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, cho biết sau khi có công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Đắk Lắk tạm dừng kế hoạch ban đầu đón công dân từ TP HCM về quê để tiếp tục họp bàn kỹ lưỡng hơn.

Đắk Lắk tạm hoãn kế hoạch đón công dân về quê trước giờ G - Ảnh 1.

CSGT Đắk Nông dẫn đường cho đoàn người về Đắk Lắk bằng xe máy

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, theo kế hoạch cũ, tỉnh dự kiến ngày 1-8 sẽ đến TP HCM đón bà con đang tạm trú tại TP về quê. Tuy nhiên, chiều 31-7, sau khi có công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh tạm dừng kế hoạch cũ. "Sáng mai (2-8), tỉnh sẽ họp bàn căn cơ hơn và phối hợp với TP HCM xem ý kiến của họ thế nào" - ông Nguyễn Đình Trung nói.

Trước đó, tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch đón công dân từ TP HCM về Đắk Lắk đợt 1. Theo đó, đầu giờ chiều hôm nay (1-8), đoàn sẽ đi TP HCM. Sáng 2-8, lực lượng y tế sẽ tổ chức test nhanh cho công dân rồi huy động 22 xe của Công ty CP xe khách Phương Trang chở về tập trung tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng (TP Buôn Ma Thuột). Tại đây, các công dân sẽ được khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm, phân loại để có các hình thức cách ly phù hợp.

Dự kiến đợt 1, tỉnh Đắk Lắk sẽ đón nhóm đối tượng là người già, trẻ em; phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; người đi khám chữa bệnh, người thăm thân nhân hoặc đi công tác chưa trở về được; lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động là thân nhân của người có công với cách mạng, lao động đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội hàng tháng.

Hiện tỉnh Đắk Lắk có gần 20.000 công dân đi lao động, học tập ở các tỉnh, thành phố phía Nam đăng ký được hỗ trợ đưa đón về quê tránh dịch.

Trước đó, trong 2 ngày 29 và 30-7, gần 2.000 công nhân, người lao động được tỉnh Đồng Nai hộ tống về bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo