xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đề xuất thủ tướng tặng bằng khen nhóm CSGT truy bắt thuốc lá lậu

NHƯ PHÚ

(NLĐO) – Theo lãnh đạo tỉnh Bình Dương, vụ việc thể hiện tinh thần dũng cảm, cải thiện hình ảnh CSGT trong mắt dân nên đề xuất thủ tướng tặng bằng khen.

Sáng 4-4, 5 CSGT và 1 cảnh sát cơ động đã được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương vì dũng cảm truy bắt băng nhóm đi ô tô chở thuốc lá lậu dù bị nhóm này tông bị thương nặng.

Các chiến sĩ được được khen thưởng gồm: trung tá Nguyễn Thành Trung, đại úy Lâm Hiền Huynh, trung úy Bạch Dương Hồ, trung úy Huỳnh Hữu Dinh, thiếu úy Nguyễn Văn Chung, thượng sĩ Nguyễn Duy Tân.

Cũng vì thành tích trên, tập thể phòng CSGT Công an tỉnh đã được Công an tỉnh và UBND tỉnh thưởng 130 triệu đồng.

Ngoài ra, Bình Dương cũng đang đề xuất Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho một số cá nhân và tập thể Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương.

Đề xuất thủ tướng tặng bằng khen nhóm CSGT truy bắt thuốc lá lậu - Ảnh 1.

6 cán bộ, chiến sĩ trong vụ truy đuổi thuốc lá lậu như phim hành động

Đề xuất thủ tướng tặng bằng khen nhóm CSGT truy bắt thuốc lá lậu - Ảnh 2.

Tập thể Phòng CSGT Bình Dương nhận thưởng 130 triệu đồng

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết nhóm đối tượng trong vụ án trên đã bị bắt giam, khởi tố bị can về hành vi "Giết người", "Vận chuyển hàng cấm". Các hành vi khác đang được cơ quan điều tra xem xét, xử lý bổ sung.

Phát biểu tại buổi tuyên dương, trao thưởng cho các CSGT, một người dân (nhân chứng của vụ án) khen ngợi: "Lâu nay tôi không có thiện cảm với CSGT nhưng lần này nhìn các anh xả thân, quên mình khi truy đuổi tội phạm tôi thấy thương vô cùng". Nhân dịp này, lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương cũng mong muốn CSGT toàn tỉnh chấn chỉnh tác phong, học hỏi đồng nghiệp để được dân tin, dân yêu.

Đề xuất thủ tướng tặng bằng khen nhóm CSGT truy bắt thuốc lá lậu - Ảnh 3.

Xe CSGT văng lên lề đường

Đề xuất thủ tướng tặng bằng khen nhóm CSGT truy bắt thuốc lá lậu - Ảnh 4.

Chiếc ô tô liên tiếp tông CSGT để cản địa cho xe đồng bọn tháo chạy

Như Báo Người Lao Động từng thông tin, lúc 6 giờ 10 phút, ngày 7-3, tổ tuần tra của Phòng CSGT (PC67) Công an tỉnh Bình Dương tuần tra trên đường Mỹ Phước -Tân Vạn đã phát hiện một xe Toyota Innova chạy quá tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, xe này vẫn phóng bạt mạng. 

Nhóm CSGT đuổi theo bằng xe đặc chủng. Bất ngờ một ô tô bán tải xuất hiện, "cản địa" cho ô tô kia. Chiếc xe Ford này 4 lần tông vào xe đặc chủng khiến 6 cán bộ, chiến sĩ bị thương nặng. Bất chấp tính mạng, một số chiến sĩ bị tông vẫn vùng dậy mượn xe máy người dân đuổi theo.

Hai chiếc ô tô này vẫn chạy liều mạng, sẵn sàng tông chết người người truy cản,  bất kể CSGT nổ súng chỉ thiên cảnh cáo. Sau khoảng 20 km truy rượt như phim hành động, cuối cùng các chiến sĩ cũng đã chặn được 2 ô tô và khống chế, bắt giữ.

Trong 6 người bị thương có 3 người bị thương nặng gồm trung úy Lựa (chấn thương vùng đầu, rạn nứt xương hàm), thượng úy Trí (rạn xương bả vai), thượng sĩ Tân (chấn thương vùng chân).

3 đối tượng đi trên 2 xe ô tô bị bắt gồm: Đỗ Tấn Chức, Hoàng Thị Toan, Nguyễn Phú. Trong đó, Chức và Phú đã sử dụng ma túy trước khi lái xe. Tang vật thu giữ gồm hơn 12.000 gói thuốc lá lậu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn khen ngợi CSGT Bình Dương. Đích thân trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến bệnh viện thăm hỏi các chiến sĩ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo