xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đón 2 nhà lãnh đạo với tình cảm ấm nồng

MINH CHIẾN

Hai nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Donald Trump đã có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 diễn ra vào hôm nay và ngày mai (27 và 28-2)

Vào khoảng 8 giờ 10 phút ngày 26-2, đoàn tàu bọc thép chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng phái đoàn nước này đã đến ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) để về Hà Nội dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 và thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ra đón ông Kim Jong-un tại nhà ga có ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; nhiều quan chức cấp cao cùng hàng ngàn người dân.

Đón 2 nhà lãnh đạo với tình cảm ấm nồng - Ảnh 1.

Đón 2 nhà lãnh đạo với tình cảm ấm nồng - Ảnh 2.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Hà Nội (Việt Nam) dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2.Ảnh: NGÔ TRẦN - HOÀNG TRIỀU

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động sau khi tham dự trực tiếp lễ đón tại ga Đồng Đăng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên xúc động khi bước ra khỏi tàu thấy xung quanh cờ hoa rợp trời với hàng trăm người vẫy tay chào. "Ông Kim Jong-un liên tục nói cảm ơn Việt Nam" - ông Mai Tiến Dũng kể lại.

Trước khi đoàn xe di chuyển về Hà Nội, Chủ tịch Triều Tiên đã thể hiện sự thân thiện khi chủ động hạ kính ôtô và vẫy tay chào người dân Việt Nam trước sự chứng kiến của đông đảo truyền thông quốc tế. Ông Kim Jong-un đã từng thăm Trung Quốc nhiều lần cũng như đến Singapore nhưng chưa lần nào giới truyền thông bắt gặp cảnh tương tự.

11 giờ, xe chở Chủ tịch Kim Jong-un về đến khách sạn Melia (Hà Nội). Tại đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đón và tặng hoa chào mừng Chủ tịch Triều Tiên. Chỉ vài giờ sau khi đặt chân đến Hà Nội, ông Kim Jong-un cùng đoàn lãnh đạo cấp cao đã đến thăm Đại sứ quán Triều Tiên nằm trên phố Cao Bá Quát (quận Ba Đình).

Tối cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến sân bay Nội Bài bằng chuyên cơ Air Force One lúc gần 21 giờ để chuẩn bị dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên. Air Force One đã vượt qua quãng đường dài hơn 13.000 km với gần 17 giờ bay liên tục mà không quá cảnh để đưa ông Donald Trump đến Hà Nội.

Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu ra sân bay đón Tổng thống Mỹ. Sau nghi lễ đón tiếp ngắn gọn, ông Donald Trump lên 1 trong 2 chiếc The Beast di chuyển về khách sạn Marriott. Trên đường đi, Tổng thống Donald Trump đã vẫy tay đáp lại tình cảm của người dân Việt Nam đứng chào đón hai bên đường. Ngay khi đến Hà Nội, trên Twitter, Tổng thống Donald Trump đã cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của rất đông người dân Hà Nội. Đây là lần thứ 2 ông Donald Trump đến Việt Nam trong nhiệm kỳ của mình sau lần đầu tiên vào tháng 11-2017, trong khuôn khổ Hội nghị APEC.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 dự kiến diễn ra ngày 27 và 28-2 để thảo luận về những bước đi cụ thể hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đã được thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh lần 1.

Ngoại trưởng Mỹ cảm ơn Việt Nam

Ngày 26-2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo nhân chuyến thăm tới Việt Nam dự cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 từ ngày 27 đến 28-2.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao việc Mỹ và Triều Tiên lựa chọn Việt Nam là địa điểm cho cuộc gặp Thượng đỉnh lần 2; bày tỏ tin tưởng cuộc gặp sẽ diễn ra thành công, góp phần thúc đẩy giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa và thiết lập nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Cảm ơn và đánh giá cao Việt Nam chuẩn bị địa điểm cho cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2, Ngoại trưởng Pompeo bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào tiến trình phi hạt nhân hóa và thiết lập nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Pompeo khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam và sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới; mong muốn một nước Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

D.Ngọc

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo