xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đừng ăn Tết sa đà!

Mặc Sinh (cựu chiến binh tại TP Đà Nẵng)

Tết Nhâm Dần 2022 là một cái Tết đặc biệt bởi chúng ta vừa trải qua một năm đầy khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tình hình đó đặt ra cho chúng ta một câu hỏi: Đón Tết năm nay như thế nào cho phù hợp với bối cảnh chung?

Mới đây, Trung ương Đảng đã có văn bản chỉ đạo rất cụ thể về việc tổ chức cho nhân dân đón xuân vui Tết, bảo đảm gia đình nào, người nào cũng có Tết.

Đừng ăn Tết sa đà! - Ảnh 1.

Đại diện các nhà tài trợ và nhà hảo tâm trao kinh phí cho UBND phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng để chuẩn bị 200 phần quà Tết tặng người dân địa phương.Ảnh: QUỲNH CHÂU

Tết năm nay có thể nói sẽ là một cái Tết của những hoạt động tri ân, sẻ chia, tưởng niệm. Với truyền thống tốt đẹp "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách" thì dịp Tết là thời điểm "vàng" để biểu lộ tinh thần "tương thân tương ái" hơn lúc nào hết. Rất nhiều chủ doanh nghiệp dù cơ sở sản xuất - kinh doanh bị tác động tiêu cực từ đại dịch, thiệt hại nặng nề chưa khắc phục được nhưng vẫn dành một khoản kinh phí để cùng chính quyền và các ban ngành, đoàn thể lo Tết cho người nghèo. Rất nhiều nhà hảo tâm đã tự nguyện quyên góp để giúp đỡ, cưu mang những mảnh đời cơ cực, góp phần giúp nhiều người có được một cái Tết ấm áp.

Dân gian ta có câu: "Tháng giêng là tháng ăn chơi/ Tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè". Theo đó, trong sinh hoạt dịp Tết, nhiều người đã sa đà vào việc ăn chơi bê tha, bất chấp kỷ cương phép nước, luân thường đạo lý.

Trong cuộc sống hiện nay, dù đã được giáo dục, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, kể cả răn đe nhưng không ít người là cán bộ, đảng viên vẫn thiếu tu dưỡng, rèn luyện mà sa vào các cuộc sát phạt đỏ đen, đến nỗi mất cả công việc, thậm chí vướng vào vòng lao lý.

Đừng ăn Tết sa đà. Đây vừa là yêu cầu của cuộc sống vừa là đòi hỏi của trái tim những ai yêu quý cuộc sống và lẽ phải. Muốn ăn Tết không sa đà thì cần có sự nhắc nhở của chính quyền và đoàn thể các cấp, cần thiết thì đưa vào tiêu chí thi đua ở cơ sở. Cán bộ, đảng viên càng phải nêu cao tinh thần gương mẫu để không chỉ tạo ra những ngày Tết ấm cúng, tiết kiệm, lành mạnh mà còn triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục hồi và phát triển kinh tế ngay khi kết thúc thời gian nghỉ Tết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo