xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dừng hoạt động đột ngột, Trung tâm ngoại ngữ SAS "quỵt" luôn tiền của học viên?

Bài-ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO)- Bất ngờ ra thông báo dừng hoạt động, viết giấy cam kết sẽ hoàn trả lại tiền học phí cho các học viên, lương cho giáo viên, nhưng sau đó Trung tâm ngoại ngữ SAS ở Thanh Hóa đã "bội ước".

Nhiều phụ huynh có con đang theo học tại Trung tâm ngoại ngữ SAS (thuộc Công ty TNHH Viện đào tạo American Language Community) có địa chỉ tại số 30, phố Phan Bội Châu, phường Tân Sơn, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa phản ánh tới Báo Người Lao Động tỏ ra bức xúc trước việc trung tâm này đột ngột dừng hoạt động, đồng thời "quỵt" luôn tiền học phí của học viên, không trả lương cho giáo viên, nhân viên trung tâm.

Theo phản ánh, qua truyền thông, họ biết tới Trung tâm ngoại ngữ SAS tại địa chỉ trên và được cam kết về chất lượng đầu ra, quá trình học tập được giảm tới 50% học phí nếu đóng tiền trọn gói cho cả khóa học.

Dừng hoạt động đột ngột, Trung tâm ngoại ngữ SAS quỵt luôn tiền của học viên? - Ảnh 1.

Trung tâm ngoại ngữ SAS tại Thanh Hóa hiện đã đóng cửa

"Thấy họ giới thiệu và cam kết đầu ra đảm bảo nên gia đình tôi đã bỏ ra hơn 10 triệu đồng để cho con theo học cả 4 khóa. Tuy nhiên khi chương trình học chưa xong, công ty bất ngờ thông báo trên zalo sẽ đóng cửa trung tâm và làm bản cam kết sẽ hoàn trả lại tiền. Con nhà tôi vừa mới học chưa xong 1 khóa thì trung tâm đóng cửa, số tiền trung tâm còn nợ khoảng gần 9 triệu đồng, tuy nhiên, quá hạn trả tiền, trung tâm không thực hiện và không thể liên lạc được với những người có trách nhiệm"- chị Lê Thị Ngọc Anh (ngụ TP Thanh Hóa), phụ huynh của một học viên theo học tại trung tâm, bức xúc.

Theo thông tin các phụ huynh cung cấp, qua nhóm chat trên zalo, ngày 27-4, Trung tâm ngoại ngữ SAS thông báo dừng hoạt động và hứa hẹn ngày hoàn trả tiền học phí thừa cho học viên vào cuối tháng 5-2021 và đầu tháng 6-2021. "Trước việc dừng học đột ngột, chúng tôi đã trực tiếp lên trung tâm thì được giải thích do dịch bệnh Covid-19, lượng học viên ít nên trung tâm không đủ kinh phí duy trì hoạt động và hẹn sau khi cân đối sẽ hoàn trả học phí thừa cho các học viên vào cuối tháng 5, đầu tháng 6. Tuy nhiên, đã quá hạn cả tháng mà trung tâm vẫn "bặt vô âm tín"- chị N.T.T.H. (ngụ TP Thanh Hóa) bất bình.

Điều khiến người dân bức xúc là những người có trách nhiệm của trung tâm giờ họ không thể nào liên lạc được, thậm chí khi liên lạc được thì họ chối bỏ trách nhiệm hoặc nói đã chấm dứt làm việc tại trung tâm.

Không chỉ có học viên, mà nhiều nhân viên, giáo viên làm việc tại Trung tâm SAS cũng bị "xù" lương, thù lao làm việc tại đây. Chị Nguyễn Thủy là giáo viên tại trung tâm, chị cho biết làm việc được 2 tháng thì trung tâm đóng cửa. Tuy nhiên, hiện trung tâm mới trả cho chị 1 nửa tháng lương, còn 1,5 tháng, trung tâm "chây ỳ" không trả. Không chỉ chị Thủy, rất nhiều giáo viên dạy học ở trung tâm cũng rơi vào cảnh tương tự. Theo phản ánh, số tiền giáo viên, trợ giảng đang bị trung tâm nợ, chưa thanh toán lên tới 100 triệu đồng.

Dừng hoạt động đột ngột, Trung tâm ngoại ngữ SAS quỵt luôn tiền của học viên? - Ảnh 2.

Bản cam kết hoàn lại tiền nhưng đến hẹn trung tâm không trả, phụ huynh các học viên hiện không thể liên lạc được với những người có trách nhiệm để đòi lại tiền

Trước những bức xúc của phụ huynh học viên, giáo viên, chúng tôi đã tìm đến trụ sở của Trung tâm ngoại ngữ SAS ở số 30 Phan Bội Châu, tuy nhiên trung tâm đã đóng cửa. Chủ nhà cho biết họ đã trả lại mặt bằng, không thuê nữa. Liên lạc qua 2 số điện thoại mà phụ huynh thường liên lạc, trao đổi đều đã khóa máy.

Trao đổi với Báo Người Lao Động về việc này, một lãnh đạo Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết Trung tâm ngoại ngữ SAS được đơn vị cấp phép hoạt động từ tháng 1-2020. Tuy nhiên, theo vị lãnh đạo này, Sở GD-ĐT chỉ quản lý về việc giảng dạy có đúng quy định, chương trình dạy học, còn việc nợ lương giáo viên và tiền của học viên thuộc tranh chấp dân sự.

"Sở chỉ quản lý về mặt hoạt động và cao nhất là dừng hoạt động, tước giấy phép. Còn về mặt nợ tiền thì nó là vấn đề dân sự, nên người dân chỉ có thể khởi kiện ra tòa để giải quyết thôi"- vị lãnh đạo này thông tin.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, hiện địa phương này có tới 133 trung tâm ngoại ngữ được cấp phép hoạt động và có địa chỉ ở hầu khắp các huyện, thị xã, TP. Trong đó, TP Thanh Hóa là nơi tập trung nhiều cơ sở nhất với 113 trung tâm.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo