xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gần 1.300 người "kẹt" tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vì Covid-19 sống ra sao?

Hoàng Thanh

(NLĐO) – Ngay sau khi phát hiện có ca dương tính với SARS-CoV-2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã ngưng hoạt động, không nhận thêm bệnh nhân, không cho người từ trong bệnh viện ra ngoài.

Chiều 2-2, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai - đã có buổi làm việc cung cấp thông tin cho báo chí tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Theo bà Lịch, tới 15 giờ cùng ngày, toàn tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 12 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 và 1 ca nghi ngờ dương tính nên đang kiểm tra lại.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã xác định cặp vợ chồng ở Hải Dương về tỉnh Gia Lai và sinh sống tại phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa là những ca F0 nên đã khẩn trương khoanh vùng, truy vết, thực hiện các biện pháp phong tỏa. Các ca dương tính được phát hiện sau đó đều liên quan đến 2 ca bệnh này.

Gần 1.300 người kẹt tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vì Covid-19 sống ra sao? - Ảnh 1.

1.300 người đang phải ở lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai

Hiện tỉnh Gia Lai đã có 5 huyện, thị xã, thành phố có ca dương tính với SARS-CoV-2. Tính tới 17 giờ ngày 1-2, tỉnh đã cách ly 720 trường hợp tại các cơ sở y tế trong địa bàn.

Trong ngày 2-2, Quân khu V đã cử lực lượng phun hóa chất, khử khuẩn tại Phú Thiện và Krông Pa.

"Đến thời điểm này, chúng tôi xác định ngoài 2 ổ dịch tại phường Cheo Reo và đám cưới tại xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa thì không có thêm ổ dịch mới" – bà Lịch khẳng định.

Với ca dương tính mới được phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, bà Lịch cho biết đã thảo luận, đánh giá toàn bộ và cho bệnh viện này ngừng hoạt động, truy xét toàn bộ quá trình nhân viên y tế thực hiện với bệnh nhân này xem có sai sót trong quy trình phòng chống dịch hay không.

Gần 1.300 người kẹt tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vì Covid-19 sống ra sao? - Ảnh 2.

Mỗi bữa sẽ có 1.300 suất cơm được phát cho những người đang "mắc kẹt" tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đến khi có phương án xử lý mới

"Chúng tôi đã thống nhất khoanh chặt bệnh viện lại, nội bất xuất – ngoại bất nhập, truy vết những F1, F2 để khẩn trương xét nghiệm trong ngày nay và ngày mai. Khi có kết quả mới có cách ứng phó. Phương án này đã báo cáo và được Bộ Y tế đồng ý" – bà Lịch nói.

Đối với gần 1.300 người gồm cán bộ y tế, y, bác sĩ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thì đã kêu gọi hỗ trợ mỗi bữa gồm 1.300 suất ăn và bố trí chỗ nghỉ ngơi ngay tại Khoa điều trị chất lượng cao đã xây xong mà chưa đi vào hoạt động.

Anh Nguyễn Thành Trung, một người đang chăm sóc mẹ bị ốm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, cho biết rất buồn khi không thể ra khỏi bệnh viện. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh phức tạp thì phải chịu. Trong ngày đầu bệnh viện "nội bất xuất-ngoại bất nhập", các bữa ăn (kể cả bữa sáng) đều có các tổ chức từ thiện phát miễn phí. "Ai có nhu cầu ăn cháo thì được phát cháo, ăn cơm thì được phát cơm. Chất lượng cơm và cháo cũng rất tốt" - anh Trung nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo