xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giang hồ hết "cựa quậy" ở Đồng Nai!

Bài và ảnh: XUÂN HOÀNG

(NLĐO) - Dịp Tết vừa qua, tại Đồng Nai tình hình an ninh trật tự được coi là yên bình, với chỉ 5 vụ phạm pháp hình sự xảy ra

Tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết được đảm bảo, số vụ phạm pháp hình sự giảm 37,5% so với Tết 2019. 

Phá thành công 100% vụ phạm pháp hình sự

Theo đó, toàn tỉnh chỉ xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự nhưng đều được điều tra làm rõ. 

Trên địa bàn phát hiện, bắt giữ 158 vụ với 165 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng pháo trái phép. 

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết trong đợt Tết vừa qua các bệnh viện tại tỉnh đã tiếp nhận hàng chục trường hợp bị thương do chất nổ gây ra, trong đó có 27 người bị thương, dập nát bàn tay do đốt pháo đêm giao thừa.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, riêng trong đêm giao thừa đã phát hiện, ngăn chặn và bắt quả tang 141 vụ với gần 150 người người có hành vi tàng trữ, đốt pháo trái phép. Tình trạng trên xảy ra nhiều nhất là tại TP Biên Hòa, các huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu. Công an cũng thu giữ 168 pháo dạng viên, 38 phong pháo hoa các loại, 26 phong đã qua sử dụng. Một số người dân đã tự giác giao nộp gần 20 kg pháo các loại.

Riêng với tình trạng đốt pháo, theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng, dù địa phương đã quyết liệt nhưng trong dịp Tết vừa qua nhưng tình trạng vẫn còn phức tạp, nhất là tại các phường thuộc TP Biên Hòa như Tân Phong, Trảng Dài, Long Bình... "Phải xử lý nghiêm, làm thật mạnh và kiên quyết để thay đổi tình hình, đem đến luồng sinh khí mới..." - ông Dũng nói.

Bình luận về tình hình phạm pháp hình sự, nhiều người dân ở Biên Hòa cho rằng giang hồ đã không còn dám làm liều ở Đồng Nai, nhất là khi Bộ Công an tăng cường thêm cho tỉnh hàng trăm chiến sĩ cảnh sát cơ động.

Trước đó, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp đến từng đơn vị, địa phương để nắm bắt tình hình, động viên và giao trách nhiệm cụ thể, yêu cầu các bộ phận vào cuộc quyết liệt. Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã triển khai điều động, luân chuyển hàng chục cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương về nhận nhiệm vụ mới tại công an các xã, phường, thị trấn. 

Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị trưởng các đơn vị công an TP, các huyện chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, chấn chỉnh lực lượng để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật.

Giang hồ  hết cựa quậy ở Đồng Nai! - Ảnh 1.

Đường phố Đồng Nai yên bình trong suốt dịp Tết

Đường thông thoáng, khu vui chơi hút khách 

Về tình hình giao thông sau dịp Tết, trên các tuyến quốc lộ, tình trạng xe cộ tấp nập nhưng hiếm xảy ra ùn tắc. Một số đoạn trên Quốc lộ 20 ngày Mùng 2 Tết có bị tắc nghẽn vì lượng khách du xuân đông.

Tình hình thu hút khách du lịch tại Đồng Nai dịp Tết có nhiều khả quan. Trong 5 ngày nghỉ Tết (từ ngày 25 đến 29-1), các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã thu hút hơn 300 ngàn lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, vui chơi giải trí, tăng 3% so với Tết Nguyên đán năm 2019. Một số điểm có lượng khách đến du xuân như Khu du lịch Bửu Long (TP Biên Hòa) khoảng 80 ngàn lượt khách, Công viên Suối Mơ (huyện Tân Phú) 65 ngàn lượt khách, núi Chứa Chan (huyện Xuân Lộc) 50 ngàn lượt khách, Vườn Xoài (TP Biên Hòa) khoảng 45 ngàn khách, Bò Cạp Vàng (huyện Nhơn Trạch) 13 ngàn khách và Thác Giang Điền (huyện Trảng Bom) khoảng 12 ngàn khách...

Giang hồ  hết cựa quậy ở Đồng Nai! - Ảnh 2.

Người dân Đồng Nai xem bắn pháo hoa đón giao thừa

Sáng 30-1 (mùng 6 tháng Giêng), ngay ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, theo báo cáo chung của các sở, ngành tỉnh Đồng Nai, Tết vừa qua các gia đình chính sách, hộ nghèo được chăm lo tốt hơn; cung ứng hàng hóa, giá cả thị trường, giao thông, an ninh trật tự được đảm bảo.

Giám đốc Sở Y tế TS-BS Phan Huy Anh Vũ thông tin, suốt Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào, công tác trực cấp cứu và điều trị thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Các y, bác sĩ trực Tết với tâm thế sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các trường hợp nghi nhiễm virus corona nếu trường hợp xấu xảy ra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo