xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

GS-TSKH Phạm Mạnh Hùng: "Sau vụ Việt Á, tôi cảm thấy mặc cảm"

QUANG NHẬT

(NLĐO) - GS-TSKH Phạm Mạnh Hùng nói rằng ông cảm thấy mặc cảm, không dám khoe nhiều mình là chiến sĩ của Học viện Quân y sau vụ Việt Á.

Chiều 4-8, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức hội thảo chuyên đề "Những thành tựu y học do cách mạng 4.0 mang lại. Những thách thức về đạo đức và quản lý y tế" với sự tham dự của GS-TSKH Phạm Mạnh Hùng, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế.

GS-TSKH Phạm Mạnh Hùng: Sau vụ Việt Á, tôi cảm thấy mặc cảm - Ảnh 1.

GS-TSKH Phạm Mạnh Hùng trình bày tại hội thảo. Ảnh: Ngọc Hiển.

Chia sẻ tại hội thảo, GS-TSKH Phạm Mạnh Hùng nói rằng hai năm qua ông rất trăn trở bởi nhiều cán bộ y tế, trong đó có cả ở Học viện Quân y, lãnh đạo cơ quan y tế các tỉnh thành đã vào vòng lao lý. "Tôi rất tự hào về Học viện Quân y. Tôi đã lớn lên và trưởng thành nhờ Học viện Quân y, đi đâu cũng khoe mình là chiến sĩ của học viện. Nhưng mà vụ Việt Á xảy ra làm tôi cảm thấy mặc cảm và cũng không dám khoe nhiều mình là chiến sĩ của học viện" - GS-TSKH Phạm Mạnh Hùng trải lòng.

GS-TSKH Phạm Mạnh Hùng: "Y tế càng ngày càng chuyên sâu thì đạo đức y tế càng dễ vi phạm"

Ông cũng nói rằng từ vụ việc ấy đã đặt cho ông câu hỏi tại sao ngành y tế Việt Nam lại rơi vào những bê bối như thế? Đó là bê bối về mặt khoa học, về kinh tế và cả đạo đức. Phải chăng từ bộ trưởng, cán bộ các cơ quan của bộ, cho đến tất cả các cán bộ trong ngành y tế của chúng ta có sự chủ quan?

Chủ quan ấy thể hiện ở chỗ cho rằng khoa học công nghệ phát triển càng cao thì quản lý y tế càng nhẹ và dễ dàng. "Bằng chứng là tôi đến các bệnh viện, giám đốc ở đó đều là các học trò của tôi, họ nói ở đâu trong bệnh viện cũng có camera, có dấu vân tay nên chúng em quản lý dễ hơn thầy trước đây rất nhiều. Chúng em không cần hò hét như thầy trước đây nữa. Người nào nhận phong bì em biết ngay và đuổi luôn" - GS-TSKH Phạm Mạnh Hùng kể.

GS-TSKH Phạm Mạnh Hùng: Sau vụ Việt Á, tôi cảm thấy mặc cảm - Ảnh 3.

Có rất nhiều y-bác sĩ, trong đó có rất nhiều người trẻ đến dự hội thảo. Ảnh: Ngọc Hiển.

"Cho nên nhiều người cho rằng đạo đức y tế hiện nay tốt hơn, ít vi phạm hơn. Tôi xin nói luôn đó là cách suy nghĩ rất sai lầm. Tôi muốn nhấn mạnh ngay từ đầu rằng khoa học công nghệ càng phát triển, y tế càng ngày càng chuyên sâu thì quản lý y tế càng phức tạp, đạo đức y tế càng dễ vi phạm. Mong các lãnh đạo của bệnh viện, các bạn có một suy nghĩ như vậy" – GS-TSKH Phạm Mạnh Hùng nhắn nhủ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo