xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hà Tĩnh: Mưa lớn kéo dài khiến nhiều thôn, xã bị cô lập

Vĩnh Gia

(NLĐO)- Mưa lớn trong 2 ngày qua khiến một số tuyến đường, thôn, xã tại các huyện miền núi Hà Tĩnh ngập lụt cục bộ, nhiều thôn đã bị cô lập. Trước nguy cơ lũ quét huyện Hương Sơn lên phương án di dời hơn 1.600 người đến nơi an toàn.

Chiều 25-9, tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Hà Tĩnh cho biết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa liên tục và to xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh đã khiến một số đoạn thấp trũng trên các tuyến quốc lộ 281 đoạn qua xã Kim Hoa; đường liên xã Tây Lĩnh Hồng đoạn qua xã Sơn Hồng; đường liên xã Ninh Tiến đoạn qua xã Sơn Tiến, thuộc huyện Hương Sơn bị ngập cục bộ.

Hà Tĩnh: Mưa lớn kéo dài khiến nhiều thôn, xã bị cô lập - Ảnh 1.

Mưa lớn kéo dài khiến thôn Cừa Lĩnh, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang bị ngập cục bộ, nhiều nơi bị cô lập.

Trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, huyện Hương Sơn đã lên kế hoạch sơ tán 507 hộ với 1.637 người dân đến nơi trú ẩn an toàn khi cần thiết, đồng thời bảo vệ tài sản cho họ.

Tại huyện Vũ Quang tình trạng ngập cục bộ, một số thôn đã bị cô lập tại các xã Đức Hương, Đức Bồng, Đức Lĩnh và xã Đức Giang.

Để đảm bảo an toàn hồ đập, trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nhà máy thủy điện Hố Hô đã phải điều tiết nước qua tràn từ 0 giờ 30 phút ngày 25-9 với lưu lượng xả 328 m3/s; thời điểm xả lớn nhất lúc 1 giò 30 phút là 948 m3/s; lúc 6 giờ ngày 25-9 xả qua tràn 332 m3/s.

Mưa lớn kèm theo gió khiến 31 nhà bị tốc mái tại các xã An Dũng và Tân Dân thuộc huyện Đức Thọ. Ngoài ra, có hơn 200 cây bóng mát, cây ăn quả bị đổ; 4 cột điện và 4 cột viễn thông bị gãy đổ.

Hà Tĩnh: Mưa lớn kéo dài khiến nhiều thôn, xã bị cô lập - Ảnh 2.

Mưa lớn kéo dài khiến thôn Cừa Lĩnh, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang bị ngập cục bộ, nhiều nơi bị cô lập

Các địa phương, đơn vị tại tỉnh này đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để có phương án ứng phó phù hợp; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng ven sông, ven suối, hạ lưu các hồ đập, vùng trũng thấp để người dân biết, chủ động phòng tránh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo