xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI THẦY: Những lớp học đặc biệt

ĐỨC NGỌC - ĐÌNH PHƯỢNG

Hai thầy giáo ở hai thế hệ với phương pháp dạy học khác nhau nhưng cùng chung niềm đam mê với nghề, thương yêu những học trò nghèo hiếu học

Thầy giáo Phạm Khánh Hoàng (SN 1938; ngụ phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) đã miệt mài dạy học miễn phí cho các trẻ em nghèo suốt 30 năm nay.

Công nhân trên bục giảng

Giữa tháng 11-2018, ông Kiều Đình Việt - Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa - dẫn chúng tôi đến nhà thầy giáo của mình là ông Phạm Khánh Hoàng.

Thầy Hoàng quê gốc ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1955-1958, ông học cấp 3 tại Trường Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Nhắc đến cậu học trò Phạm Khánh Hoàng trong cuốn "Hồi ký trường Huỳnh Thúc Kháng", cố PGS Ninh Viết Giao viết: "Nhiều giáo viên nhớ nhất là Phạm Khánh Hoàng. Người nhỏ nhắn, trong trẻo, hiền lành, nói lúc nào cũng nhỏ nhẹ. Hoàn cảnh gia đình éo le, vừa đi học vừa đi cộng sổ cho các doanh nghiệp ở Vinh lúc bấy giờ để nuôi thân, thế mà Hoàng học giỏi vô cùng, đều tất cả các môn. Riêng môn văn, đọc xong bài tập làm văn của Hoàng khi chấm bài cứ sáng trưng lên, ý tứ mạch lạc, diễn đạt rõ ràng, bố cục cân đối, không phải gạch một chữ nào...".

Học giỏi nhưng nhà nghèo, xong cấp 3, Phạm Khánh Hoàng lên lâm trường Tây Hiếu ở Nghĩa Đàn, Nghệ An làm công nhân. Thấy ông có trình độ nên lâm trường đã bố trí dạy bổ túc cho công nhân. "Ngày đó, chiến tranh, đói khổ, công nhân rất nhiều người không biết chữ nên truyền đạt kiến thức của mình cho anh em là vui lắm!" - ông Hoàng tâm sự.

HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI THẦY: Những lớp học đặc biệt - Ảnh 1.

Thầy Phạm Khánh Hoàng đã 80 tuổi vẫn đều đặn lên lớp Ảnh: ĐỨC NGỌC

Năm 1971, Phạm Khánh Hoàng chuyển sang dạy tại trường cấp 2 ở huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa cho tới khi nghỉ hưu. Ông chưa một ngày đi học sư phạm nên mọi giáo án lên lớp đều tự mình mày mò, nghiên cứu. Sở trường dạy môn toán, vậy mà khi cần, ông có thể chuyển sang dạy hóa, vật lý hay cả văn học. "Cái quan trọng nhất để học sinh hiểu và lĩnh hội được kiến thức là ở phương pháp, cách truyền đạt" - thầy Hoàng chia sẻ.

Năm 1988, sau khi về hưu, thầy Hoàng bắt đầu mở lớp dạy học thêm tại nhà. Kể từ đó tới nay, căn nhà cũ nằm bên cạnh hồ Bàu Sen, phường Hòa Hiếu trở thành điểm đến của các học sinh nghèo, hiếu học. Học trò đều là con em ở địa phương, bố mẹ tin tưởng nên gửi con đến nhà thầy học. Vào giai đoạn cao điểm, tại nhà thầy Hoàng có 7 lớp học môn toán.

Đối với học sinh nghèo, thầy Hoàng không thu học phí. Nhờ những lớp học mở tại nhà của thầy Hoàng mà rất nhiều học sinh nghèo ở thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn đã thi đậu vào các trường ĐH, CĐ, thực hiện ước mơ của mình.

Bước sang tuổi 80, niềm đam mê được truyền đạt kiến thức cho các học sinh chưa bao giờ tắt trong lòng thầy. "Một vài ngày không được gặp các em, không được lên lớp là buồn lắm. Già rồi, không có mong muốn gì nhiều cả, giờ chỉ mong khỏe mạnh để mở lớp dạy, truyền đạt kiến thức cho các em" - thầy giáo Phạm Khánh Hoàng bộc bạch.

Tiến sĩ ở Mỹ làm gia sư cho trẻ em Việt

Độ 10 năm trước, đang ổn định với nghề báo, thạc sĩ Lê Nguyễn Bảo Nguyên bỏ ngang để sang Mỹ học lấy bằng tiến sĩ (TS) ngôn ngữ Anh ở Trường ĐH Boston. Tốt nghiệp, TS Nguyên về TP Cần Thơ mở dự án Anh ngữ Cát Tường Education thu hút khá đông trẻ em đất Tây Đô.

Hiện dự án của TS Nguyên sau 1 năm hoạt động thu hút hơn 200 học viên với 4 giáo viên trợ giảng, trong đó có 30 học sinh tiểu học. Mới đây, một số Việt kiều về Việt Nam ở dài ngày cũng mời TS Nguyên ôn luyện cho con em họ, nhất là 2 môn toán và tin học (dạy bằng tiếng Anh).

HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI THẦY: Những lớp học đặc biệt - Ảnh 2.

Tiến sĩ Lê Nguyễn Bảo Nguyên tặng quà cho học viên xuất sắc nhất trong tháng Ảnh: ĐÌNH PHƯỢNG

TS Lê Nguyễn Bảo Nguyên tập trung dạy trong vài tuần đầu tiên để nhận biết về khả năng của từng học viên rồi xếp lớp cho phù hợp. Mỗi lớp chỉ có từ... 1 đến 2 học viên. Vì thế, trong buổi sáng, TS Nguyên có thể dạy tới 3 lớp liên tục mà không yêu cầu thêm về thù lao (mỗi tháng một học viên đóng 400.000 đồng học phí). Các em rất thích học với thầy Nguyên bởi anh luôn đưa ra phương châm "học hiểu, nhớ liền", không học kiểu nóng vội. Vì thế, về nhà không cần học bài nhiều mà hôm sau, các em vẫn nhớ bài học.

Dù dạy cả 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) trong một bài giảng cho các em nhỏ ngay từ đầu nhưng TS Nguyên chú trọng nhất là dạy 2 kỹ năng nghe, nói. Theo anh, nếu tốt 2 kỹ năng này sẽ tạo thuận lợi cho việc học 2 kỹ năng còn lại. Và chỉ sau một vài tháng theo học, các học viên dự án Anh ngữ Cát Tường Education có thể tự tin trao đổi với thầy bằng tiếng Anh.

Trong buổi dạy học của TS Nguyên, trẻ em rất sôi nổi, đua nhau phát biểu, phản xạ tốt. Các em đến lớp hầu như không phải ghi chép nhiều vì được thầy Nguyên phát cho bản photocopy bài học 2 trang giấy, ghi sẵn câu hỏi và có chỗ để viết câu trả lời vào. Học sinh trả lời đúng các câu hỏi sẽ được tính điểm, tặng những món quà nhỏ trong từng tuần học và món quà sẽ "to" hơn nếu được điểm cao trong cả tháng.

"Tôi đặt nhiều câu hỏi theo từng mẫu câu sao cho các em trả lời thật thuần thục từng câu hỏi cơ bản của vấn đề chứ không chạy theo số lượng. Giờ dạy của tôi rất sôi nổi bởi luôn tranh luận khá "kịch liệt" - thầy Nguyên nói.

Ba năm nay, TS Nguyên tập trung viết cuốn "Phương pháp dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam cho đủ lứa tuổi" với mục đích chia sẻ cách thức học tiếng Anh với người Việt Nam. Những buổi làm gia sư đã giúp ích cho anh rất nhiều về thực tiễn khi viết sách.

Vừa làm gia sư vừa nghiên cứu nên thời gian rảnh rỗi của TS Lê Nguyễn Bảo Nguyên dường như không có. Thầy giáo này kỳ vọng 4-5 năm nữa, anh sẽ thành lập Trung tâm Anh ngữ và Tin học Cát Tường, đồng thời dành thời gian tiếp tục nghiên cứu để giúp ích thiết thực cho người Việt trong việc học tập tiếng Anh. 

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 19-11

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo