xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều cây xăng ở Đồng Nai treo bảng "hết xăng", bán nhỏ giọt, khách nháo nhào

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Làm việc với quản lý thị trường, các doanh nghiệp xăng dầu trong tỉnh đều báo nguồn cung cấp hàng bị gián đoạn, khan hiếm, không nhập được hàng dẫn tới phải ngừng bán, bán nhỏ giọt.

Mấy ngày gần đây, nhiều cây xăng tại tỉnh Đồng Nai bán cầm chừng hoặc treo bảng hết xăng khiến người dân chạy lòng vòng nhiều km mới có chỗ đổ xăng.

Tại cây xăng Vườn Mít ở phường Tân Tiến, TP Biên Hòa xuất hiện rào chắn với tấm bảng "tạm ngưng chờ nhập hàng" sáng 8-10. Cách đó không xa, cây xăng Tân Phong (phường Tân Phong) treo biển thông báo "hết xăng còn dầu".

Nhiều cây xăng ở Đồng Nai treo bảng hết xăng, bán nhỏ giọt, khách nháo nhào - Ảnh 1.

Cây xăng Vườn Mít thông báo "tạm ngưng chờ nhập hàng"

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại trạm xăng dầu 9 (xã Hố Nai, huyện Trảng Bom) ngày 7-10.

Riêng trạm xăng dầu Cầu Mới cạnh chân cầu Hóa An (phường Hóa An, TP Biên Hoà) bán số lượng khống chế 30.000 đồng/xe máy từ chiều 7-10.

Tình trạng này diễn ra ở hàng loạt cây xăng khác ở TP Biên Hoà, huyện Trảng Bom, Định Quán… khiến người dân khổ sở vì phải đi rất xa mới đổ được lượng xăng rất ít, có khi không có xăng để đổ.

Nhiều cây xăng ở Đồng Nai treo bảng hết xăng, bán nhỏ giọt, khách nháo nhào - Ảnh 2.

Cây xăng Tân Phong thông báo "hết xăng còn dầu"

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai cho biết lực lượng quản lý thị trường đang trực 24/24 giờ để kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu của các cây xăng trên địa bàn. Trường hợp phát hiện đơn vị nào còn xăng không bán thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Nhiều cây xăng ở Đồng Nai treo bảng hết xăng, bán nhỏ giọt, khách nháo nhào - Ảnh 3.

Tình trạng này diễn ra ở nhiều cây xăng khác tại các huyện Trảng Bom, Thống Nhất...

Theo ông Lâm, qua kiểm tra thực tế chưa phát hiện cây xăng nào có hiện tượng găm hàng, đóng cửa không có lý do hoặc không được sự đồng ý của Sở Công Thương bằng văn bản.

Làm việc với quản lý thị trường, các doanh nghiệp xăng dầu trong tỉnh đều báo nguồn cung cấp hàng bị gián đoạn, khan hiếm, không nhập được hàng dẫn tới phải ngừng bán, bán nhỏ giọt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo