xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Để ngỏ tương lai sư trụ trì chùa Ba Vàng sau những sự việc đã diễn ra

Tr.Đức

(NLĐO)- Trưa nay 26-3, Chủ tịch UBND TP Uông Bí khi được hỏi về việc có muốn đại đức Thích Trúc Thái Minh tiếp tục trụ trì chùa Ba Vàng hay không đã nói phải chờ kết quả điều tra mới có thể đưa ra câu trả lời.

Từ gần 11 trưa nay 26-3, tại hội trường UBND TP Uông Bí diễn ra họp báo thông tin liên quan đến hoạt động thỉnh vong tại chùa Ba Vàng gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Thành phần dự kiến tham dự gồm: Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tỉnh Quảng Ninh, UBND TP Uông Bí và Công an TP Uông Bí.

Báo Người Lao Động tường thuật trực tuyến buổi họp báo này.

Để ngỏ tương lai sư trụ trì chùa Ba Vàng sau những sự việc đã diễn ra - Ảnh 1.

Cuộc họp báo bắt đầu lúc 10 giờ 48 phút, muộn gần 1 giờ so với dự định

Để ngỏ tương lai sư trụ trì chùa Ba Vàng sau những sự việc đã diễn ra - Ảnh 2.

Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh cho rằng "thỉnh oan gia trái chủ là chính pháp"

Trước đó, dư luận xôn xao trước những thông tin và clip phản ánh về việc tổ chức cúng "oan gia trái chủ" tại chùa Ba Vàng như một hoạt động mê tín dị đoan. Ngay sau đó, chùa Ba Vàng đã tổ chức livestream "phản pháo" với việc tiếp tục khẳng định cúng "oan gia trái chủ" là hiệu quả và đưa những "nhân chứng" cho biết cúng "oan gia trái chủ" chữa khỏi bệnh.

Bất chấp việc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan chức năng có các công văn chỉ đạo làm rõ vụ truyền bá "vong báo oán" ở chùa Ba Vàng, chùa vẫn chưa thông báo dừng cúng "oan gia trái chủ" và vẫn đưa các thông tin về hoạt động này.

Theo bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở TT-TT tỉnh Quảng Ninh, qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định chùa Ba Vàng có các trang thông tin chính thức là chuabavang.com.vn; thaythichtructhaiminh.com và phamthiyen.com. Các trang thông tin này chưa chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế và tổ chức hoạt động đối với các trang thông tin điện tử. Đoàn công tác đã yêu cầu chùa Ba Vàng dừng hoạt động của các trang thông tin này; đồng thời đề nghị chùa Ba Vàng làm thủ tục cấp phép đối với trang thông tin điện tử tổng hợp chuabavang.com.vn; thực hiện thủ tục thông báo tên miền quốc tế sử dụng với Bộ TT-TT theo quy định đối với các trang thaythichtructhaiminh.com và phamthiyen.com. Các trang thông tin này chỉ được phép hoạt động trở lại khi đã được cấp phép, thông báo sử dụng theo quy định.

13:45 ngày 26/03/2019

Để ngỏ câu trả lời về tương lai sư trụ trì

Trả lời câu hỏi sau những sự việc đã diễn ra, địa phương có mong muốn đại đức Thích Trúc Thái Minh tiếp tục làm trụ trì chùa Ba Vàng hay không?, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch TP Uông Bí, cho rằng phải chờ kết quả điều tra của cơ quan điều tra đến đâu thì mới có thể đưa ra câu trả lời.

Buổi họp báo kết thúc lúc 12 giờ 10. Đại diện Sở TT-TT tỉnh Quảng Ninh nêu rõ báo chí nếu có thêm câu hỏi sẽ gửi đến cơ quan có trách nhiệm và được trả lời sau.

12:15 ngày 26/03/2019

Phạt bà Phạm Thị Yến 5 triệu đồng mới là xử lý ban đầu

Về câu hỏi việc xử phạt bà Phạm Thị Yến 5 triệu đồng có quá nhẹ không, ông Hà Mạnh Hà cho biết đây chỉ là xử lý ban đầu, với khung này là xử hết khung từ 3-5 triệu đồng. “Hành vi tiếp theo chúng tôi đang tiếp tục và xin hướng dẫn cấp có thẩm quyền. Việc xử lý hình sự đang trong quá trình cơ quan công an điều tra. Việc bà Yến có hoạt động trục lợi không thì vẫn đang trong quá trình điều tra của cơ quan công an” - ông Hà cho biết.

12:10 ngày 26/03/2019

Video clip lãnh đạo TP Uông Bí trả lời phóng viên

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND TP Uông Bí, trả lời câu hỏi về việc Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh gửi từ tháng 8-2015 nhưng tại sao lại lâu không xử lý.

img

Lãnh đạo TP Uông Bí trả lời câu hỏi của phóng viên

 

12:02 ngày 26/03/2019

Sư trụ trì chịu trách nhiệm về số tiền đã thu được

Trả lời câu hỏi bà Phạm Thị Yến có được sư trụ trì giao việc rao giảng thuyết pháp pháp không, tiến trình điều tra của công an cũng như trách nhiệm sư trụ trì trong sự việc diễn ra đã lâu, việc sử dụng tiền thu được từ việc cúng “oan gia trái chủ” vào mục đích gì, tiền thu được do ai quản lý, trách nhiệm của chính quyền sở tại?

Ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết đã có văn bản gửi Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và được trả lời là sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh chịu toàn bộ trách nhiệm về vấn đề này. Ông Hà một lần nữa nêu rõ nghi thức thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ không có trong Phật giáo. Ban trị sự Phật giáo VN tỉnh Quảng Ninh cũng đã lên án lợi dụng niềm tin để trục lợi.

11:47 ngày 26/03/2019

Trang web chùa dấu hiệu hoạt động như trang thông tin điện tử tổng hợp

hb1
Bà Lê Ngọc Hân

Liên quan đến các trang web của chùa Ba Vàng, bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở TT-TT tỉnh Quảng Ninh, cho biết 2 trang web của sư Thích Trúc Thái Minh và bà Phạm Thị Yến Yên là trang điện tử cá nhân, không cần xin phép nhưng khi sử dụng tên miền quốc tế (.com) và chưa thông báo với Bộ TT-TT, phải dừng để hoàn thiện thủ tục. Trang web của chùa Ba Vàng là trang nội bộ, về quy định không cần giấy phép, nhưng qua kiểm tra mới đây mới có dấu hiệu hoạt động như một trang thông tin điện tử tổng hợp nên yêu cầu dừng để đăng ký trở thành trang thông tin điện tử tổng hợp.

11:42 ngày 26/03/2019

Không biết chùa Ba Vàng đã thu được bao nhiêu tiền

Trước câu hỏi có phải Công ty Tùng Lâm đầu tư vào chùa Ba Vàng và chùa này thu được bao nhiều tiền” cũng như có phải chùa xây trên đất rừng?, ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết thông tin Công ty Tùng Lâm đầu tư vào chùa Ba Vàng là không chính xác, mà do công đức của tăng ni, phật tử, các nhà hảo tâm từ khắp nơi.

Về số tiền mà chùa Ba Vàng thu được, ông hà cho biết đây cũng là vấn đề mà chính quyền và nhân dân cử tri đều muốn công khai tiền công đức tại các chùa, nhưng chưa được. Còn việc chùa Ba Vàng xây dựng trên đất rừng thì không nằm trong cuộc họp báo hôm nay.

11:37 ngày 26/03/2019

Cúng “oan gia trái chủ” có phải là mê tín dị đoan không: Chờ câu trả lời của giáo hội Phật giáo

hb3
Ông Nguyễn Mạnh Hà, ngồi bên trái

Trả lời câu hỏi về việc cúng oan gia trái chủ và thỉnh vong có phải là mê tín dị đoan hay không, ông Nguyễn Mạnh Hà cho rằng câu trả lời phải từ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. TP Uông Bí đã có văn bản hỏi ý kiến Giáo hội Phật giáo và đang chờ đợi câu trả lời.

Theo ông Hà, văn bản của Giáo hội tỉnh Quảng Ninh được gửi tới nhiều cơ quan và TP Uông Bí đã kiểm tra yêu cầu chùa thực hiện đúng quy định pháp luật. Nhưng thỉnh vong là hoạt động mà nhà chùa không công khai, cố che giấu, nên việc phát hiện đòi hỏi quá trình công phu, điều tra mấy tháng.

Còn đối với chính quyền địa phương, ông Hà cho rằng TP Uông Bí đã có báo cáo, các hoạt động tại chùa thì Ban trị sự Giáo hội tỉnh Quảng Ninh đã nêu ra, nhưng trong quá trình làm việc của họ có chấn chỉnh hay không thì chính quyền không nhận được phản hồi.

11:37 ngày 26/03/2019

Trách nhiệm thuộc về sư trụ trì

Trả lời câu hỏi về các hoạt động tôn giáo ở chùa Ba Vàng cũng như trách nhiệm của UBND TP Uông Bí, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND TP Uông Bí cho biết, theo luật Tôn giáo 2018 và Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo thì bây giờ, hoạt động của cơ sở tôn giáo đăng ký một lần vào đầu kỳ nếu có phát sinh hoạt động thì gửi thông báo tới cơ quan chức năng 20 ngày. Nếu hoạt động đó được pháp luật cho phép thì nhà chức trách đồng ý. Nếu vi phạm thì không đồng ý.

Về trách nhiệm của UBND TP Uông Bí, ông Hà cho hay sau khi có thông tin của báo chí, TP đã rà soát thấy rằng hoạt động thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ ở chùa Ba Vàng không có trong danh mục đăng ký với nhà chức trách, nên đã yêu cầu dừng ngay. Trước đó, năm 2015, trong văn bản của Giáo hội tỉnh Quảng Ninh đã nêu đó là trách nhiệm của sư trụ trì.

Liên quan đến hoạt động của bà Phạm Thị Yến Yến thường xuyên khuyến hóa người dân về cúng oan gia trái chủ, khi làm việc với trụ trì, sư thầy Thích Trúc Thái Minh khẳng định không có việc đó. Nhưng TP Uông Bí yêu cầu tất cả hoạt động phải tuân thủ pháp luật và quy định địa phương.

11:24 ngày 26/03/2019

Video clip hỏi đáp tại cuộc họp báo

Video clip hỏi đáp tại cuộc họp báo

img

Video clip hỏi đáp tại cuộc họp báo

img

Video clip hỏi đáp tại cuộc họp báo

 

11:18 ngày 26/03/2019

Video clip Chủ tịch UBND TP Uông Bí phát biểu

Video clip ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND TP Uông Bí phát biểu

img

Ông Nguyễn Mạnh Hà phát biểu

img

Ông Nguyễn Mạnh Hà phát biểu

img

Ông Nguyễn Mạnh Hà phát biểu

 

10:54 ngày 26/03/2019

Video clip họp báo về chùa Ba Vàng bắt đầu

Lúc 10 giờ 48 phút, cuộc họp báo chính thức bắt đầu, muộn gần 1 giờ so với dự định.

Bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh, cho biết, đại diện UBND TP Uông Bí sẽ trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND TP Uông Bí

img

Video clip họp báo về việc thỉnh "oan gia trái chủ" ở chùa Ba Vàng

 

10:18 ngày 26/03/2019

Trụ trì chùa Ba Vàng và bà Phạm Thị Yến không tham dự

hopbao1
 

Cuộc họp báo được tổ chức tại trung tâm hội nghị TP Uông Bí, bắt đầu lúc 10 giờ nhưng từ sáng sớm nay 26-3, phóng viên của khoảng 50 cơ quan báo chí địa phương và trung ương đã có mặt. Chủ tịch UBND TP Uông Bí, ông Nguyễn Mạnh Hà chủ trì cuộc họp báo.

Được biết, cuộc họp báo còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, UBND TP Uông Bí, Công an TP Uông Bí... Lãnh đạo TP Uông Bí cho biết thêm đây là buổi họp báo của chính quyền để cung cấp thông tin cho báo chí nên sẽ không có sự tham dự của trụ trì chùa Ba Vàng và phật tử Phạm Thị Yến.

Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo