xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hungary muốn mở rộng hợp tác với TP HCM

Tin-ảnh: Dung Đào (Từ Budapest - Hungary)

Chiều 9-11 (giờ địa phương), tức tối cùng ngày theo giờ Việt Nam, tại thủ đô Budapest - Hungary, Đoàn Đại biểu Báo chí - Xuất bản TP HCM do bà Thân Thị Thư - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM - làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với lãnh đạo Thông Tấn xã (TTX) Hungary.

Ông Ferenc Pach, lãnh đạo Bộ phận Quan hệ quốc tế TTX Hungary, cho biết cơ quan này được thành lập từ năm 1880. Theo sự thay đổi của lịch sử, TTX Hungary từng có thời gian hoạt động như một công ty cổ phần.

Hiện nay, TTX Hungary do chính phủ quản lý, xuất bản 24/7, mỗi ngày cung cấp 5-6 ấn phẩm; ngoài tiếng Hungary còn có tiếng Anh và có văn phòng đại diện tại 20 quốc gia.

Hungary muốn mở rộng hợp tác với TP HCM - Ảnh 1.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư trao quà lưu niệm cho lãnh đạo Thông Tấn xã Hungary

Tại Hungary hiện nay, có 7 đài phát thanh, 7 đài truyền hình. Hầu hết báo in đều giảm số lượng xuất bản, trong khi đó báo điện tử phát triển rất mạnh. Việc sáp nhập thành những cơ quan báo chí lớn là một xu hướng tất yếu. Ngay cả TTX Hungary cũng đang thực hiện sự sáp nhập này.

Trả lời Báo Người Lao Động về khả năng hợp tác trong tương lai giữa giới truyền thông hai nước nói chung và tăng cường mối quan hệ giữa truyền thông Hungary với TP HCM nói riêng, lãnh đạo TTX Hungary khẳng định khả năng là rất tốt đẹp. Những năm 1970-1990, mối quan hệ thông tin - truyền thông giữa hai nước từng rất tốt đẹp, sau đó bị gián đoạn. Trong tương lai, khi mối quan hệ giữa hai bên ngày càng được củng cố, việc đẩy mạnh quan hệ truyền thông - thông tin giữa hai bên là hoàn toàn khả thi.

Hungary muốn mở rộng hợp tác với TP HCM - Ảnh 2.

Lãnh đạo Thông Tấn xã Hungary hướng dẫn lãnh đạo Đoàn Đại biểu Báo chí - Xuất bản TP HCM tham quan mô hình tòa soạn hội tụ

Thay mặt Đoàn Đại biểu Báo chí - Xuất bản TP HCM, bà Thân Thị Thư chân thành cảm ơn lãnh đạo TTX Hungary đã dành thời gian tiếp đoàn. Bà Thư nhấn mạnh với vai trò là địa phương có gần 40 cơ quan báo chí, TP HCM luôn mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương trên thế giới, trong đó có Hungary. Các kinh nghiệm về báo chí - xuất bản của Hungary rất có ích đối với lãnh đạo các cơ quan báo chí - xuất bản của TP HCM.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo