xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khánh Hòa: Heo chết thả đầy hồ

Kỳ Nam, ảnh: người dân cung cấp

(NLĐO)- Hàng chục con heo chết chưa rõ nguồn gốc bị vứt đầy hồ nước khiến người dân huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa lo lắng về bệnh dịch.

Sáng 4-3, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lê Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Khánh Hòa, cho biết lực lượng thú y đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tiêu hủy số heo chết chưa rõ nguồn gốc bị thả trôi tại hồ nước ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa).

"Chúng tôi đã tiêu hủy số heo trên bằng phương pháp chôn lấp, tiêu độc, khử trùng. Về nguyên nhân heo chết, chi cục đang kiểm tra. Tuy nhiên, qua kiểm tra lâm sàn thì không có dấu hiệu dịch bệnh lở mồm long móng. Khánh Hòa chưa ghi nhận có bệnh dịch tả châu Phi trên heo"- ông Thắng cho biết.

Khánh Hòa: Heo chết thả đầy hồ - Ảnh 1.

Heo chết thả đầy kênh ở xã Cam Hiệp Bắc

Trước đó, ngày 3-3, người dân huyện Cam Lâm bức xúc vì hàng chục con heo chết đang phân hủy, bốc mùi hôi thối. Người dân nghi ngờ dịch bệnh đang bùng phát.

Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Cam Lâm cho biết qua xác minh thì 2 địa điểm có xác heo chết không rõ nguồn gốc. Một điểm tại hồ chứa nước Suối Dầu (xã Suối Tân, Cam Lâm) và điểm còn lại tại kênh chính nam hồ chứa nước Cam Ranh đoạn đi qua địa bàn xã Cam Hiệp Bắc (huyện Cam Lâm).

Khánh Hòa: Heo chết thả đầy hồ - Ảnh 2.

Heo chết thả đầy hồ Suối Dầu

Điểm hồ Suối Dầu phát hiện 18 xác heo, còn tại kênh chính nam hồ chứa nước Cam Ranh phát hiện khoảng 20 con heo chết mắc kẹt dưới cống nước. Những con heo chết có trọng lượng khoảng 90 kg/con với nhiều vết đỏ. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tiến hành rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hoạt động chăn nuôi heo ở các xã lân cận để xác định nguồn gốc số heo chết nói trên.

Theo chi cục này, việc phát hiện hàng chục con heo chết vứt xuống hồ chứa nước, kênh dẫn nước chứng tỏ ý thức phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi của một số hộ chăn nuôi vẫn còn nhiều hạn chế.

Khánh Hòa: Heo chết thả đầy hồ - Ảnh 3.

Ý thức người dân chưa cao

Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận 1 hộ dân ở Cam Lâm có tình trạng heo chết hàng loạt với đàn heo 22 con với tổng trọng lượng trên 800 kg. Những con heo này bị bệnh lở mồm long móng. Tỉnh Khánh Hòa chưa ghi nhận bệnh dịch tả châu Phi trên heo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo